Các nước xuất khẩu dầu mỏ nên chung tay bảo vệ thị trường

(CLO) Cuối tuần qua, Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais và Thủ tướng Iraq đã có buổi gặp gỡ, đồng thời kêu gọi các nhà xuất khẩu dầu mỏ trên toàn cầu chung tay nhằm giảm bớt biến động trên thị trường dầu mỏ và tránh tác động bất lợi cho các nước tiêu thụ.

Đầu tháng này, Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Xê-út cho biết OPEC+ sẽ duy trì kế hoạch thắt chặt nguồn cung dầu thô.

“Có những người tiếp tục nghĩ rằng chúng tôi sẽ điều chỉnh thỏa thuận. Nhưng, tôi chỉ có thể trả lời sau thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023”, Bộ trưởng năng lượng Abdulaziz bin Salman chia sẻ với Energy Intelligence trong một cuộc phỏng vấn.

cac nuoc xuat khau dau mo nen chung tay bao ve thi truong hinh 1

Ảnh minh họa: AP.

Trong khi đó, Bộ trưởng dầu mỏ của Iraq tuyên bố vào cuối tuần qua rằng Iraq - nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC vẫn cam kết với thỏa thuận OPEC+ về giới hạn sản xuất. Tuy nhiên, ông Hayan Abdel-Ghani nói thêm rằng Iraq cũng sẵn sàng tăng cường sản xuất dầu nếu được kêu gọi, The National đưa tin.

Chính phủ Iraq có kế hoạch tăng đáng kể năng lực sản xuất dầu của đất nước từ mức hiện tại khoảng 4,5 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, Chính phủ nước này đã nhiều lần tuyên bố họ hoàn toàn ủng hộ OPEC và các biện pháp điều chỉnh sản lượng của họ.

Trong khi đó, ngoài OPEC, các giám đốc điều hành dầu mỏ đang cảnh báo rằng Liên minh này đang trở lại vị trí dẫn dắt nguồn cung dầu toàn cầu và điều này có thể có nghĩa là giá sẽ cao hơn trong tương lai.

Scott Sheffield, giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources cho biết bên lề CERAWeek trong tháng này: “Tôi nghĩ những quốc gia sẽ “cầm chuôi” và ảnh hưởng đáng kể đến thị trường dầu thô hiện nay là: Ả Rập Xê-út, UAE, Kuwait, ước tính tầm ảnh hưởng có thể được duy trì trong 25 năm tới.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: