Cách tính điểm tốt nghiệp khiến cho điểm tổng kết học bạ "trên trời"!

(CLO) Trong bối cảnh dịch COVID -19 việc dạy và học rất khó khăn nhưng điểm tổng kết các môn thi tốt nghiệp của học sinh một số tỉnh vẫn cao chót vót. Nếu xét tốt nghiệp chắc sẽ dẫn đầu cả nước.

Hà Nội, Hải Phòng ghi danh vào bảng vàng nâng điểm

Năm học 2019 -2020 là năm học chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID -19. Mặc dù, việc áp dụng dạy học trực tuyến, truyền hình được phổ biến rộng rãi tuy nhiên không thể sánh được với chất lượng dạy học trực tiếp.

Với chất lượng dạy học như vậy nhưng thật bất ngờ khi điểm tổng kết của học sinh lại cao chót vót. Đơn cử như tại Nghệ An, một tỉnh có nhiều trường miền núi nhưng điểm tổng kết học bạ các môn thi tốt nghiệp của học sinh lên đến 7,74; Long An 8,00; Hải Phòng 8,13; Hà Nội 7,84…

Với mức điểm tổng kết cao như vậy, nếu xét tốt nghiệp bằng học bạ có lẽ đây là những tỉnh được ghi vào bảng vàng thành tích học tập.

Oái oăm là sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành phân tích phổ điểm và đối sánh đã chỉ ra được thực trạng chất lượng một đằng, tổng kết một nẻo.

Đề thi năm nay được các chuyên gia đánh giá là dễ, còn nếu khó như các năm, chắc chắn tình trạng chênh lệch điểm tổng kết học bạ với điểm thi sẽ còn lớn hơn.

diem2
Top 10 nhũng địa phương có điểm tổng kết và điểm thi chênh lệch lớn nhất (ảnh TL).

Top 10 nhũng địa phương có điểm tổng kết và điểm thi chênh lệch lớn nhất (ảnh TL).

Dẫu biết rằng, khó thể quy kết trách nhiệm cho cá nhân nào liên quan đến điểm học bạ “trên trời” trong khi điểm thi lại thấp. Bởi điểm ảo đã trở nên phổ biến, nếu tiến hành kỷ luật thì xảy ra tình trạng đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm từ Sở, tới trường và đến từng giáo viên bộ môn.

Do cách tính điểm xét tốt nghiệp

Bình luận về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, sai số này khó để nói căn cứ do đâu vì mỗi trường làm một kiểu.

Các số liệu trên là hồi chuông cảnh tỉnh để những năm sau không làm lung tung. Còn giờ mỗi nơi làm một kiểu khó để đánh giá.

Không nên để điểm tổng kết cộng vào với điểm thi để xét tốt nghiệp (hiện nay  điểm tổng kết chiếm tới 30% điểm xét tốt nghiệp của học sinh) mà nên để hai điểm thi này độc lập.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ lấy điểm thi tốt nghiệp để xét tốt nghiệp. Điểm trung bình đỗ là 5 điểm, thậm chí 4 điểm và không nên đặt chỉ tiêu tỉ lệ đậu tốt nghiệp gần 100%.

Giờ đây các em trượt tốt nghiệp đã có bằng chứng nhận học hết 12 năm có thể đi học nghề được, đi xin việc làm. 

Để điểm tổng kết thực chất đừng tính điểm tổng kết vào xét tốt nghiệp. Vì do điểm tổng kết học bạ chiếm tới 30% điểm xét tốt nghiệp nên phải nâng điểm hàng ngày lên.

Việc nâng điểm so với thực học của học sinh là phổ biến. Trong số đó có những trường hợp nâng quá cao.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp như hiện nay là nguyên nhân dẫn tới không trung thực trong tổng kết điểm.

Hệ lụy nguy hiểm

Cũng liên quan đến vấn đề này, nhiều ý kiến còn cho rằng, cần thiết phải được nhìn nhận đúng vấn đề để khắc phục thực trạng này bởi hệ lụy của việc tổng kết điểm quá cao so với thực học của học sinh đã khiến nhiều em ảo tưởng vào năng lực của bản thân.

Để đến khi nhận kết quả thi quá thấp so với kỳ vọng nhiều em đã "sốc", rơi vào tình trạng xấu hổ, chán nản. Phụ huynh cũng chả mấy vui vẻ khi hoang mang, trách móc lẫn nhau bởi thành tích ảo trong giáo dục.

Anh Trần Minh Quân ở Đống Đa, Hà Nội cho rằng, nếu tổng kết thực chất hơn, thậm chí là khắt khe điều này sẽ giúp phụ huynh nhận ra được thực học của con em mình, từ đó có kế hoạch trong việc ôn luyện, phụ đạo bổ sung kiến thức.

Đằng này, các em bị "thôi miên" từ những con số trong học bạ dẫn tới tâm lý chủ quan, ảo tưởng cuối cùng là thất bại.

Với hệ lụy lớn như vậy thì tình trạng điểm tổng kết một đằng, thực chất năng lực học sinh một nẻo cần thiết phải được chấn chỉnh kịp thời. Nếu còn tình trạng cấy điểm, cho điểm, tổng kết xa rời với thực học tiếp diễn vào các năm tiếp theo cần thiết phải được xử lý nghiêm khắc.

Chị Nguyễn Thị Phượng ở Hà Đông cho rằng: "Thực tế, việc đối sánh này mới chỉ phản ánh được một phần thực trạng điểm tổng kết một đằng mà thực học lại một nẻo hiện nay. Bởi kỳ thi tốt nghiệp THPT học sinh chỉ thi 6 môn trong khi học lại đến 12 môn.

Do đó, việc học thực, tổng kết thực đang trở thành thách thức lớn đối với giáo dục. Không chấn chỉnh kịp thời thì thực trạng này không khác gì gian lận thi cử". 

Trinh Phúc

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: