Can thiệp kết quả đấu thầu, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi có xem thường pháp luật?

(NB&CL) “Chỉ đạo” Ban Giám hiệu nhà trường về vận động người trúng thầu nhường lại gói thầu cho người không trúng! Động thái xem thường các quy định của Luật Đấu thầu này của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đã khiến cho cả Ban Giám hiệu nhà trường phải “loay hoay” gần hết năm học vẫn chưa biết xử lý thế nào với kết quả đấu thầu đã được công nhận.

Theo thông tin từ Trường Tiểu học Lê Thị Pha (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi), thực hiện chủ trương của UBND huyện, từ đầu năm học 2017 – 2018, nhà trường đã tổ chức kêu gọi mời thầu khai thác căng tin của trường. Theo đó, trường đã nhận được 4 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu thầu.

Và ngày 27/9/2017, Trường Tiểu học Lê Thị Pha đã tổ chức họp liên tịch gồm 10 thành viên do Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng chính thức tiến hành mở thầu để chọn hồ sơ có giá thầu cao nhất vào khai thác căng tin của nhà trường. 

Theo đó, hồ sơ đấu thầu có giá thầu cao nhất: 5,4 triệu đồng/tháng của hộ kinh doanh mà chủ hộ là bà Lê Thị Thanh Thảo (SN:1976) được chọn trúng thầu.

Nhà trường đang hoàn tất các thủ tục để ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng cho người trúng thầu vào khai thác thì bất ngờ, ngày 11/10/2017 (vào đúng thời điểm Hiệu trưởng nhà trường nằm viện), Chủ tịch UBND huyện Củ Chi mời ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Hiệu trưởng và bà Phan Nguyễn Vi Phượng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường đến trao đổi ý kiến và đề nghị về vận động người trúng thầu nhường gói thầu lại cho một người không trúng thầu với giá bỏ thầu 4,8 triệu đồng/tháng.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, ngày 12/10/2017, ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Hiệu trưởng mời người trúng thầu – bà Lê Thị Thanh Thảo và người không trúng thầu đến trường để truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. 

Tại đây, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã nỗ lực vận động người trúng thầu nhường gói thầu lại cho người không trúng thầu theo ý kiến của Chủ tịch UBND huyện, nhưng không thành. Người trúng thầu không chấp nhận nhường lại gói thầu và bày tỏ mong muốn Ban Giám hiệu nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Đấu thầu, nhanh chóng bàn giao gói thầu để triển khai kinh doanh.

Sự can thiệp vào kết quả đấu thầu của Chủ tịch UBND huyện đang “làm khó” Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Thị Pha.

Sau khi đã “vận động” nhưng người trúng thầu kiên quyết không nhường lại gói thầu cho người không trúng thầu,  Ban Giám hiệu nhà trường đã tức tốc có văn bản báo cáo “vướng mắc” trên với Chủ tịch UBND huyện Củ Chi (đồng thời gửi Phòng Giáo dục huyện), xin ý kiến chỉ đạo để có cơ sở giải quyết tiếp. Tuy nhiên cho đến nay đã gần hết năm học, trường vẫn “dài cổ” chờ hướng dẫn, chỉ đạo tiếp theo từ UBND huyện.

Hiện nhà trường đang ở vào thế khó xử khi người không trúng thầu vẫn đang được “tạm” khai thác từ đầu năm học cho đến nay.

Bà Lê Thị Thanh Thảo bức xúc cho biết sau khi trúng thầu căng tin nhà trường, cả gia đình bà không tham gia thêm bất kỳ gói thầu nào khác vì đã tập trung mọi nguồn vốn và cả nhân lực để chuẩn bị hoạt động. 

Nào ngờ chuẩn bị từ đầu năm học đến gần hết năm học, các cơ quan chức năng vẫn nhùng nhằng không ký hợp đồng bàn giao gói thầu, khiến cả nhà phải “ngồi chơi xơi nước”, ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế gia đình. Theo bà Thảo: “Đã đôi lần hết kiên nhẫn đã nghĩ đến việc khởi kiện nhưng suy cho cùng Ban Giám hiệu nhà trường cũng đang gặp khó trước chỉ đạo của Chủ tịch huyện, nên thôi!”.

Trao đổi với NB&CL, đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Thị Pha cho biết, thời gian qua nhà trường hết sức lúng túng, bị động trong giải quyết vụ việc. Mà đây lại là năm đầu tiên nhà trường tổ chức đấu thầu khai thác căng tin thì lại gặp ngay “sự cố” này.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cho biết thêm, trước đây trường không tổ chức đấu thầu mà chỉ chọn và ký hợp đồng với hộ kinh doanh vào khai thác căng tin của trường. Nhưng sau khi tiến hành thanh tra, UBND huyện cho rằng quy mô của trường như thế này mà tổ chức khai thác căng tin không qua đấu thầu là sai, là trái quy định của pháp luật. 

Theo đó, bắt đầu từ năm học 2017 – 2018 trường tổ chức đấu thầu công khai. Thế nhưng, khi có kết quả thầu thì lại không triển khai được. Như vậy, từ không tổ chức đấu thầu là “sai”, nhà trường chuyển sang đấu thầu theo quy định cho “đúng”; nhưng đấu thầu xong lại “dây dưa” không thể triển khai, thì nhà trường lại… “sai”!

“Những gì có thể làm để giải quyết dứt điểm vụ việc nhà trường đều đã thực hiện. Ngay cả việc sau khi tổ chức đấu thầu có kết quả, nhà trường lại đi “vận động” người trúng thầu nhường lại gói thầu cho người không trúng thầu… biết là rất khó được chấp nhận nhưng trường cũng đã thực hiện. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào chỉ đạo tiếp theo” - một thành viên của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Thị Pha cho biết.

 Từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Huỳnh Long, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi, cho biết đây là vụ việc lớn, có liên quan đến nhiều đơn thư khiếu nại. Và việc đấu thầu căng tin trường học lại là chủ trương của UBND huyện Củ Chi nên chỉ có huyện mới có thể trả lời được.

Lý do gì Chủ tịch UBND huyện Củ Chi - Nguyễn Hữu Hoài Phú lại can thiệp kết quả đấu thầu đúng quy định tại Trường Tiểu học Lê Thị Pha? Câu hỏi này của dư luận đã được chúng tôi đặt ra với UBND huyện Củ Chi hơn một tuần qua nhưng đến nay phía UBND huyện vẫn chưa chính thức lên tiếng.

Được biết, mới đây UBND huyện Củ Chi có chỉ đạo giao cho Phòng GD&ĐT huyện trực tiếp giải quyết vụ việc.

Thanh Hải

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: