Việc mở rộng ngoại giao này đánh dấu cam kết của hai quốc gia trong việc củng cố sự hiện diện tại Bắc Cực và quan hệ đối tác với Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch vốn đang trở thành tâm điểm chú ý do ông Trump tuyên bố rằng việc Mỹ kiểm soát hòn đảo là ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia.
Ý định thâu tóm Greenland của ông Trump, nơi Mỹ đã có lãnh sự quán riêng, đã làm các đồng minh châu Âu lo ngại và gây ra những tranh luận gay gắt về chủ quyền cũng như an ninh tại vùng Bắc Cực.
Ngoại trưởng Canada Anita Anand và Toàn quyền Canada Mary Simon đã trực tiếp đến thăm Greenland vào ngày 6/2 để dự lễ khai trương lãnh sự quán của nước này. Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Anand đã gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và Bộ trưởng Ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt tại Nuuk để thảo luận về việc hợp tác an ninh tại vùng Bắc Cực.
Canada đã công bố kế hoạch này từ tháng 12 năm ngoái như một phần trong nỗ lực củng cố sự hiện diện tại Bắc Cực, bao gồm cả việc mở lãnh sự quán tại Anchorage thuộc bang Alaska, Mỹ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng đã cam kết sẽ đẩy mạnh sự hiện diện quân sự và an ninh của quốc gia này tại khu vực Bắc Cực.
Về phía Pháp, đây là quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu mở tổng lãnh sự quán tại Greenland, dù hiện tại chỉ có đúng 9 công dân Pháp đang sinh sống trên hòn đảo này. Bộ Ngoại giao Pháp đã đưa ra tuyên bố chính thức vào ngày 6/2 rằng: "Pháp tái khẳng định cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch".
Kế hoạch này vốn đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố trong chuyến thăm Greenland vào năm ngoái như một hành động thể hiện sự đoàn kết sau khi ông Trump bày tỏ sự quan tâm đến việc sở hữu hòn đảo.
Tân Tổng lãnh sự Jean-Noel Poirier, người từng công tác tại Việt Nam và Libya, cho biết ưu tiên ban đầu của ông sẽ là lắng nghe nhu cầu của người dân bản địa và tập trung vào các hoạt động khoa học, văn hóa. Dự kiến, Ngoại trưởng Pháp cũng sẽ có chuyến thăm chính thức tới hòn đảo này trong vài tuần tới.