Căng thẳng Trung Đông: Tên lửa tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq, nhiều binh sĩ bị thương

(CLO) Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, một số quân nhân Mỹ đã bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa vào thứ Hai tại Căn cứ không quân Al-Asad của nước này ở Iraq.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng hôm nay đã xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa nghi là nhằm vào lực lượng Mỹ và Liên quân tại Căn cứ không quân Al-Asad, Iraq", vị quan chức cho biết. "Những dấu hiệu ban đầu cho thấy một số nhân viên Mỹ đã bị thương".

cang thang trung dong ten lua tan cong can cu my o iraq nhieu binh si bi thuong hinh 1

Vị trí Căn cứ không quân Al-Asad của Mỹ ở Iraq trên bản đồ: Ảnh: Mapbox/CNN

Bài liên quan

Houthi đánh trúng tàu container, tình hình Trung Đông thêm nghiêm trọng

Trung Đông căng như 'dây đàn': Các nước kêu gọi công dân rời Lebanon, Mỹ điều thêm quân

Nhiều hãng hàng không tránh bay qua Trung Đông vì lo ngại căng thẳng

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng cực độ ở Trung Đông, khi Mỹ đang chuẩn bị cho sự trả đũa của Iran đối với Israel về vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh của Hamas tại Tehran tuần trước.

Nhóm chiến binh hùng mạnh Hezbollah ở Lebanon cũng đã tuyên bố trả đũa Israel sau vụ ám sát một trong những chỉ huy cấp cao nhất của họ tại Beirut chưa đầy một ngày trước khi Haniyeh bị giết.

Sự việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ra lệnh điều thêm lực lượng quân sự tới khu vực, bao gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay, một phi đội chiến đấu cơ và thêm nhiều tàu chiến tới Trung Đông.

Mặc dù vẫn chưa rõ bên nào thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa hôm thứ Hai, song các quan chức Mỹ từ lâu đã đổ lỗi cho các nhóm dân quân ở Iraq về các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria.

Từ ngày 17/10 năm ngoái đến 29/1 năm nay, đã có hơn 150 cuộc tấn công vào nhân viên Mỹ tại Iraq và Syria. Các cuộc tấn công đó chậm lại sau khi 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV vào một tiền đồn của Mỹ tại Jordan, dẫn đến một phản ứng đáng kể của Mỹ khi tấn công 85 mục tiêu tại 7 địa điểm khác nhau.

“Mỹ không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, Tổng thống Joe Biden đã nói vào thời điểm đó. “Nhưng... nếu các người làm hại một người Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả”.

Bùi Huy (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: