Cảnh báo Singapore có nguy cơ bùng phát 10.000 ca COVID-19 mỗi ngày

(CLO) Một quan chức y tế Singapore dự đoán số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới hàng ngày ở quốc đảo này sẽ vượt qua con số 5.000 vào tuần tới, và tăng gấp đôi vào tuần sau đó.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 2/10, các nước ASEAN ghi nhận thêm 44.391 ca mắc COVID-19 mới và 534 ca tử vong. Tổng số ca bệnh hiện đã lên tới 12.226.470 trường hợp và 262.210 ca tử vong. Toàn khối có 11.303.936 bệnh nhân đã bình phục.

canh bao singapore co nguy co bung phat 10000 ca covid 19 moi ngay hinh 1

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Singapore . Ảnh: AFP

Trong 24 giờ qua, khu vực ASEAN có 7 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Philippines và Việt Nam mỗi nước ghi nhận 164 ca; Indonesia báo cáo 89 ca; Thái Lan thêm 84 ca, Campuchia ghi nhận 24 ca tử vong, Brunei thêm 5 ca và Timor Leste thêm 1 ca.

Các quốc gia gồm Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào không cập nhật dữ liệu dịch bệnh tính đến cuối ngày 2/10.

Với 14.786 ca nhiễm trong ngày 2/10, Philippines đứng đầu khu vực về ca mắc COVID-19 mới. Tổng ca bệnh ở nước này đã lên tới 2.580.173 ca, bao gồm 38.656 ca tử vong.

Thái Lan đứng thứ hai với 11.375 ca mắc, nâng tổng số ca bệnh lên 1.626.604 trường hợp, bao gồm 16.937 ca tử vong. Malaysia cùng ngày ghi nhận 10.915 ca nhiễm mới, nâng số ca mắc COVID-19 lên 2.268.499.

Indonesia chỉ ghi nhận 1.414 ca bệnh trong ngày 2/10, tuy nhiên nước này vẫn có số ca bệnh cao nhất khu vực với 4.218.142 trường hợp và 141.115 ca tử vong.

Tại Singapore, một quan chức của Trường Y tế Cộng đồng Saw Swee Hock dự đoán số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới hàng ngày ở quốc đảo này sẽ vượt qua con số 5.000 vào tuần tới, và tăng gấp đôi vào tuần sau đó.

Những dự báo này đã nhấn mạnh tốc độ virus lây lan nhanh chóng tại Singapore, mặc dù 82% trong số họ đã được tiêm phòng đầy đủ. Hôm 1/10, Sinagpore ghi nhận kỷ lục 2.909 trường hợp mới.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, số ca mắc mới hàng ngày cao không phải là điều đáng báo động, khi tỷ lệ tiêm chủng ngừa virus SARS-CoV-2 của Singapore nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Dữ liệu chính thức cho thấy trong xấp xỉ 28.000 người bị nhiễm virus trong 28 ngày qua, khoảng 98% không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ; 1,6% cần hỗ trợ thở oxy và chỉ 0,2% chuyển nặng.

Trong bối cảnh gia tăng các ca bệnh, một số chuyên gia y tế địa phương đang kêu gọi chính quyền ban hành các chỉ thị mới về việc giảm bớt xét nghiệm đối với những bệnh nhân không có triệu chứng.

Trước đó, giới chức Singapore nhấn mạnh rằng tình trạng gia tăng ca mắc COVID-19 mới, mặc dù nằm ngoài mong muốn, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn để nước này chuyển đổi theo hướng coi COVID-19 là bệnh đặc hữu.

Tại cuộc họp báo chiều 2/10, Lực lượng liên bộ đặc trách COVID-19 Singapore cho biết số ngày cách ly bắt buộc đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đến từ các nước rủi ro cao sẽ giảm từ 14 ngày xuống 10 ngày và lịch sử đi lại tại quốc gia khởi hành cũng giảm từ 21 xuống còn 14 ngày.

Hiện tại, Singapore áp dụng các tiêu chí xét nghiệm, cách ly khác nhau với người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine dựa trên việc phân chia các nước làm 4 nhóm, trên cơ sở thực trạng tình hình dịch bệnh tại quốc gia đó. Danh sách các nước thuộc các nhóm sẽ được điều chỉnh, cập nhật tùy theo diễn biến tình hình.

Nhóm 1 hiện chỉ có Trung Quốc đại lục và các vùng lãnh thổ Hong Kong, Đài Loan, Ma Cao, theo đó người nhập cảnh chỉ phải xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ trước khi xuất cảnh và xét nghiệm PCR khi nhập cảnh Singapore mà không phải cách ly.

Nhóm 2 hiện gồm 20 quốc gia, trong đó tại khu vực Đông Nam Á chỉ có Brunei. Những người nhập cảnh đến từ các quốc gia này đều phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, được yêu cầu xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ trước khi bay, xét nghiệm PCR khi nhập cảnh, cách ly 7 ngày tại nhà hoặc tại các cơ sở cách ly với chi phí 1.000 SGD (736 USD) và xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7.

Nhóm 3 (gồm 21 quốc gia) và nhóm 4 (tất cả các quốc gia còn lại, trong đó có các nước Đông Nam Á và Việt Nam) cơ bản áp dụng các biện pháp giống nhau, nhưng người đến từ các nước thuộc nhóm 4 buộc phải cách ly tại các cơ sở chỉ định. Tất cả người nhập cảnh phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, thời gian cách ly giảm từ 14 xuống 10 ngày, chi phí cách ly tại cơ sở chỉ định là 1.450 SGD.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 1/11, những người có thẻ thường trú dài hạn (lao động, sinh viên) và người đi theo từ các nước thuộc nhóm các nước rủi ro cao (Nhóm 3-4) cũng được phép nhập cảnh nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Tại Thái Lan, tình hình dịch có chiều hướng khả quan hơn khi số ca tử vong do COVID-19 theo ngày tại Thái Lan gần đây đã giảm xuống dưới ngưỡng 100, trong khi số ca mắc với tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận cũng đang giảm.

Hầu hết các ca mắc mới và tử vong tại Thái Lan được ghi nhận trong làn sóng COVID-19 thứ ba kể từ đầu tháng 4 tới nay. Số ca mắc mới cao nhất theo ngày từng được ghi nhận là 23.418 vào 13/8, trong khi số ca tử vong theo ngày cao nhất được ghi nhận vào ngày 18/8 với 312 ca.

Thái Lan dự kiến sẽ bắt đầu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho học sinh vào đầu tuần tới. Hiện đã có ít nhất 3,68 triệu học sinh nộp đề nghị được tiêm vaccine của hãng Pfizer. Bộ Y tế Thái Lan có kế hoạch cung cấp loại vaccine này cho 70% học sinh các trường trung học và dạy nghề vào cuối tháng này trước khi các em trở lại lớp học vào tháng 11.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) gần đây đã phê duyệt việc tiêm vaccine của hãng Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và cũng đang cân nhắc đề xuất tiêm vaccine Sinopharm cho trẻ em trên 3 tuổi.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: