CDC Hà Nội: Sau ngày 6/9, Hà Nội có thể giãn cách thêm 7 ngày

Thứ tư, 01/09/2021 13:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với số lượng ca F0 mới phát sinh cao và ý thức chấp hành của người dân chưa tốt thì Hà Nội có thể sẽ phải tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 6/9.

Sự kiện: COVID-19

cdc ha noi sau ngay 6 9 ha noi co the gian cach them 7 ngay hinh 1

Ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội có diễn biến rất phức tạp trong những ngày gần đây

Trao đổi với báo chí sáng 1/9, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục đánh giá nguy cơ dịch bệnh COVID-19 dựa trên kết quả xét nghiệm. Việc nới lỏng hay gia hạn giãn cách xã hội sẽ được Sở chỉ huy chống dịch Thành phố cân nhắc, thảo luận kỹ trước khi báo cáo để Thành ủy, UBND Hà Nội xem xét, cho ý kiến.

Tuy nhiên, dựa vào số liệu và diễn biến dịch bệnh những ngày gần đây, ông Tuấn cho rằng khả năng Thành phố Hà Nội tiếp tục phải giãn cách xã hội là rất cao. Nhiều ý kiến cũng lo ngại khi ngày nghỉ lễ 2/9 sắp tới, người dân có xu hướng muốn gặp mặt gia đình, tụ tập nhóm nhỏ để ăn uống, nên khả năng lây nhiễm cao hơn bình thường.

Theo ông Tuấn, tối thiểu phải giãn cách đủ một chu kỳ (15 ngày) thì mới đạt hiệu quả ngăn chặn dịch cao nhất. Tuy nhiên, Thành phố có thể sẽ áp dụng giãn cách nửa chu kỳ nếu điều kiện cho phép.

Đối với các quận huyện "vùng xanh" hoặc một số địa phương đã hơn 30 ngày không phát hiện ca nhiễm mới, ông Tuấn cho rằng, các huyện ngoại thành hiện nay cơ bản đã "sạch", tuy nhiên việc giãn cách một nửa là vấn đề lớn. Bởi giãn cách toàn Thành phố, nhiều người dân còn không chấp hành, bây giờ chia nửa thì rất khó. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng, đó cũng là một ý kiến tốt, cần xem xét nhưng cái này tùy thuộc vào ý thức người dân.

Ông Tuấn cho biết thêm, nếu thực hiện nới lỏng một phần như trên thì phải xây dựng hệ thống kiểm soát rất chặt thì mới có thể áp dụng.

Hà Nội trưa 1/9 phát hiện thêm 20 ca COVID-19, trong đó 16 tại khu cách ly và 3 ca tại khu vực phong tỏa, 1 ca ghi nhận tại cộng đồng. Tính từ 18 giờ ngày 31/8 đến 12 giờ ngày 1/9, TP Hà Nội ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, trong đó có 24 khu cách ly, 25 tại khu vực phong tỏa, 1 ca tại cộng đồng.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.318 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.548 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.770 ca.

Như vậy, diễn biến dịch tại Hà Nội chưa hạ nhiệt sau 5 tuần giãn cách với số ca mắc trung bình 60-70 ca/ngày. Đến ngày 6/9, Hà Nội sẽ hoàn thành đợt giãn cách xã hội thứ 3 với tổng cộng 45 ngày (từ 24/7).

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe