CHDC Congo: Sập hầm mỏ khiến 21 người thương vong

(CLO) Vào ngày 27/3, ít nhất 9 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ sập hầm mỏ tại Rubaya, CHDC Congo.

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau một vụ sập hầm mỏ nghiêm trọng tại khu vực Rubaya, phía đông CHDC Congo vào ngày 27/3. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh khu vực này liên tiếp ghi nhận nhiều tai nạn khai thác mỏ nghiêm trọng thời gian gần đây.

Screenshot 2026-03-28 234237
Ảnh minh họa mỏ coltan ở Rubaya, CHDC Congo. Ảnh: CC BY-SA 2.0

Theo truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc xảy ra tại khu khai thác Gasasa ở Rubaya. Hai giếng mỏ bất ngờ đổ sập đúng lúc các thợ mỏ thủ công đang di chuyển xuống các đường hầm sâu dưới lòng đất để khai thác khoáng sản.

Nhiều người bị vùi lấp dưới lòng đất, trong khi một số nạn nhân bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do điều kiện địa chất thiếu ổn định cùng với sự thiếu hụt trang thiết bị chuyên dụng.

Khu vực Rubaya hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm phiến quân M23. Chính phủ Congo trước đó đã xếp khu vực này vào diện "vùng đỏ" từ tháng 11, đồng thời ban hành lệnh cấm toàn bộ hoạt động khai thác và buôn bán khoáng sản.

Rubaya từ lâu được xem là điểm nóng về tai nạn khai thác mỏ. Đầu tháng này, một vụ sập hầm do mưa lớn đã khiến hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 70 trẻ em. Trước đó, vào tháng 1, nhiều hầm mỏ khai thác coltan cũng bị sập, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng. Một số ước tính thậm chí cho rằng con số này có thể vượt quá 400 người, chưa kể những trường hợp vẫn còn mất tích.

Coltan là nguồn cung chủ yếu của tantalum, một kim loại quý hiếm đóng vai trò quan trọng trong sản xuất các thiết bị điện tử hiện đại. Theo ước tính của Liên hợp quốc, riêng các mỏ tại Rubaya có thể chiếm khoảng 15% nguồn cung tantalum trên toàn cầu.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: