Chiêm ngưỡng Việt Nam đổi mới qua những khung hình
Hành
(CLO) Rất nhiều khoảnh khắc chân thực, sống động về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ đã được gửi gắm trong Cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới”.
Cuộc thi do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, không chỉ khơi gợi niềm đam mê sáng tạo trong cộng đồng nhiếp ảnh gia và báo giới, mà còn là cầu nối để công chúng chiêm ngưỡng những góc nhìn đa chiều về đất nước.
Từ nhịp sống kinh tế sôi động, vẻ đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại, những đổi thay trong xã hội, đến bước tiến khoa học – công nghệ, nỗ lực bảo vệ môi trường hay sức mạnh quốc phòng, mỗi tác phẩm là một câu chuyện kể bằng hình ảnh, khắc họa rõ nét quá trình đổi mới đầy ấn tượng của Việt Nam.
Sau đây là một số tác phẩm ảnh đơn/ ảnh bộ của các tác giả tham dự cuộc thi:
Tác phẩm: Vươn mình; Tác giả: Nguyễn Tiến Anh Tuấn (Hình ảnh biên đội 3 chiếc SU-30MK2 của không quân Việt Nam bay biểu diễn, thả đạn nhiễu rực sáng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, như thể hiện một sức sống mạnh mẽ của dân tộc, khẳng định chủ quyền với bầu trời tự do, sự vươn mình trong kỷ nguyên mới của thành phố mang tên Bác nói riêng và Việt Nam nói chung).
Tác phẩm: Giao thông đô thị hướng tới tương lai bền vững. Tác giả: Tuấn Anh (Tàu điện Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) hoạt động đã góp phần phát triển giao thông xanh hướng tới tương lai bền vững).Tác phẩm: Hồ Tây (Hà Nội). Tác giả: Nguyễn Thị Kim ThịnhTác phẩm: Thi công trên những tầng cao. Tác giả: Khôi Đặng (Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấn tượng tại một công trình xây dựng tòa nhà chọc trời. Những công nhân đang làm việc trên giàn giáo treo lơ lửng, phối hợp lắp đặt một tấm kính khổng lồ lên mặt ngoài của tòa nhà thiết kế hiện đại với các mảng kính nổi bật. Phía xa là tòa cao ốc biểu tượng của sự phát triển và vươn mình của Thành phố Hồ Chí Minh).Tác phẩm: Hải Phòng khát vọng vươn mình cùng đất nước. Tác giả: Dương Văn Toàn.
Tác phẩm: Cầu Thiên Trường tỏa sáng. Tác giả: Vũ Thanh NamTác phẩm: Hoàng hôn trên biển Hà Tiên. Tác giả: Nguyễn Đạo Đức (Điện lưới quốc gia vượt biển ra xã đảo Tiên Hải – Hà Tiên - An Giang).Tác phẩm: Hòa ca ánh sáng - Khai mở tương lai. Tác giả: Đỗ Bá Hưng
Tác phẩm: Quảng trường Ba Đình lịch sử rực rỡ về đêm. Tác giả: Tất Sơn
(CLO) Hàng chục gian trưng bày đang được các cơ quan báo chí gấp rút hoàn thiện tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, sẵn sàng cho Hội Báo toàn quốc 2026 khai mạc ngày 19/6. Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.
(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.
(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.
(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.
(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.
(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.
Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
(CLO) Phong trào “Bình dân học vụ số” là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, khi được truyền cảm hứng và kế thừa, phát huy từ phong trào “Bình dân học vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động.
(CLO) Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026” sẽ có sự tham gia giao lưu, tranh tài của các nhà báo đến từ Lào, Thái Lan và Campuchia, góp phần tăng cường giao lưu nghề nghiệp và thắt chặt tình hữu nghị giữa báo chí các nước trong khu vực.
(CLO) Nếu kinh tế biến động, lạm phát tăng cao và người dân bắt đầu cắt giảm chi tiêu, các cơ quan báo chí sẽ làm gì để giữ chân những độc giả đang trả tiền cho nội dung của mình?
(CLO) Việc bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi chia sẻ tác phẩm mà không được phép sẽ góp phần cụ thể hóa các quy định về quyền tác giả trong môi trường số và cũng là lời khẳng định, không gian mạng không nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật.
(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định trao Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2025 cho 37 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.
(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Phan Tâm, trong giai đoạn phát triển mới, cơ quan quản lý nhà nước không chỉ dừng lại ở vai trò quản lý mà cần quan tâm nhiều hơn đến nhiệm vụ kiến tạo phát triển cho báo chí.
(CLO) Thông tin trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hòa mạng Internet toàn cầu (10/1/2006 - 10/1/2026), diễn ra ngày 16/6 tại Hà Nội.
(CLO) Trong bối cảnh môi trường thông tin thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, báo chí cần chuyển từ vị thế "cơ quan thông tin" sang "cơ quan dẫn dắt thông tin", giữ vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng và không gian mạng.
(CLO) Tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra sáng 16/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cho biết hai Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí số 126/2025/QH15 đã hoàn tất quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ và được trình để ký ban hành.
(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.