Chính quyền mới ở Syria quy định phụ nữ mặc kín toàn thân trên bãi biển

(CLO) Syria ban hành quy định trang phục mới tại các bãi biển công cộng, yêu cầu phụ nữ phải mặc burkini hoặc đồ bơi toàn thân, trong khi nam giới cũng buộc phải ăn mặc kín đáo hơn.

Theo chỉ thị đăng trên Facebook của Bộ trưởng Du lịch Syria Mazen al-Salhani hôm 10/6, tất cả du khách và người dân đến các bãi biển hoặc hồ bơi công cộng đều “phải mặc đồ bơi phù hợp, thể hiện sự tôn trọng đối với thị hiếu công chúng và sự nhạy cảm của nhiều tầng lớp trong xã hội”.

Chỉ thị yêu cầu phụ nữ mặc đồ bơi che kín cơ thể như burkini. Khi rời bãi biển, họ phải khoác thêm áo choàng rộng hoặc đồ che bãi biển bên ngoài.

Nam giới cũng bị cấm cởi trần ngoài khu vực bơi, sảnh khách sạn hoặc khu ăn uống. Ngoài khu vực hồ bơi, quy định khuyến khích mặc trang phục rộng, che kín vai và đầu gối, tránh mặc đồ bó sát hay xuyên thấu.

undefined
Một phụ nữ trong bộ đồ bơi burqini (hay burkini). Ảnh: CC/Wiki

Tại các bãi biển và hồ bơi tư nhân, cũng như trong các khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn “4 sao quốc tế” trở lên, quy định được nới lỏng hơn, cho phép “mặc đồ bơi kiểu phương Tây thông thường”.

Hiện chưa rõ hình phạt cụ thể đối với người vi phạm, song Bộ Du lịch cho biết “lực lượng cứu hộ và giám sát bãi biển” sẽ đảm trách việc giám sát tuân thủ.

Việc siết chặt trang phục phản ánh ảnh hưởng ngày càng tăng của HTS — tổ chức Hồi giáo từng mang tên Mặt trận Al-Nusra. Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa, cựu thủ lĩnh HTS, là người đã ký chỉ thị mới. Ông từng dẫn đầu cuộc tấn công lật đổ chế độ Assad và hiện đang điều hành giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 5 năm theo hiến pháp tạm thời ban hành tháng 3, với mục tiêu tổ chức bầu cử trong vòng 5 năm.

Giữa lúc chính trị thay đổi chóng mặt, ngành du lịch Syria cũng đang tìm cách hồi sinh. Bộ trưởng al-Salhani, người gần đây thu hút được dòng vốn đầu tư từ Qatar và Ả Rập Xê Út trị giá “hàng tỷ đô la”, nhấn mạnh rằng các quy định mới “tôn trọng sự đa dạng văn hóa, xã hội và tôn giáo” của Syria.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lệnh trừng phạt của Mỹ với Syria đã được Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ hồi tháng 5 – bước ngoặt mà ông Trump mô tả là “cơ hội để phát triển” cho đất nước Trung Đông này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: