Chính quyền Mỹ nói cái chết của thủ lĩnh Hamas có thể giúp chấm dứt chiến tranh ở Gaza

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết vào thứ Năm (17/10) rằng cái chết của lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar, đã mở ra cơ hội để đưa các con tin người Israel trở về và chấm dứt cuộc chiến tại Gaza.

Cái chết của Sinwar, người được cho là chủ mưu vụ tấn công vào ngày 7/10 năm 2023, đánh dấu một thành công lớn cho Israel và là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài suốt một năm.

chinh quyen my noi cai chet cua thu linh hamas co the giup cham dut chien tranh o gaza hinh 1

Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Ảnh: REUTERS/Mohammed Salem

“Giờ là lúc tiến về phía trước. Tiến về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng để cải thiện tình hình cho toàn thế giới”, ông Biden nói. Ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cái chết của Sinwar tại Dải Gaza. “Đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc và đưa các con tin về nhà. Đó là điều chúng tôi sẵn sàng làm”.

Khi được hỏi liệu ông có hy vọng về một lệnh ngừng bắn hay không, Tổng thống Biden trả lời rằng ông cảm thấy lạc quan và mong muốn cuộc chiến sẽ kết thúc “sớm”.

Tổng thống Biden cho biết ông sẽ cử Ngoại trưởng Antony Blinken đến Israel trong vòng bốn hoặc năm ngày tới để thảo luận về các thỏa thuận sau chiến tranh cho Gaza. “Chúng ta sẽ làm việc để xác định điều gì xảy ra sau đó. Làm thế nào để đảm bảo an ninh cho Gaza và tiến về phía trước”, ông nói.

Với việc Sinwar, người mà các quan chức Mỹ cho rằng là trở ngại chính cho các cuộc đàm phán, đã bị loại bỏ, Washington sẽ “tăng cường” nỗ lực thúc đẩy đề xuất ngừng bắn, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục. Văn phòng của ông cho biết trong cuộc điện đàm với ông Biden, cả hai lãnh đạo đồng ý rằng cái chết của Sinwar đã tạo cơ hội để thúc đẩy việc giải cứu các con tin và họ sẽ hợp tác để đạt được mục tiêu này.

Bản tóm tắt từ Nhà Trắng sau cuộc gọi cho biết: “Họ đã thảo luận về cách sử dụng thời điểm này để đưa các con tin về và kết thúc cuộc chiến, đảm bảo an ninh cho Israel và Hamas không bao giờ có thể kiểm soát Gaza lần nữa".

Trong khi tham gia các sự kiện vận động tranh cử ở Milwaukee, bà Harris nhấn mạnh: “Thời điểm này mang đến cơ hội để cuối cùng chấm dứt cuộc chiến tại Gaza”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington sẽ “tăng cường” nỗ lực và cố gắng thúc đẩy một đề xuất “đã được đưa ra một thời gian”. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden là Jake Sullivan nói: “Chúng tôi thấy đây là cơ hội để cố gắng đảm bảo việc giải cứu con tin".

Cao Phong (theo CNA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: