Chính quyền xã mới phải xác định lấy người dân làm trung tâm, đổi mới tư duy quản trị

(CLO) Chiều 29/6, kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Nhân Lý và phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, cấp xã mới phải xác định lấy người dân làm trung tâm, đổi mới tư duy quản trị, mô hình hoạt động theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...

Trao đổi với lãnh đạo, cán bộ các xã, phường mới của tỉnh Lạng Sơn được giao đảm nhận nhiệm vụ ở cấp xã mới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc khi toàn bộ hệ thống trong khoảng thời gian rất ngắn đã phải hoàn thành, đảm bảo các điều kiện để vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, đây là cuộc cách mạng lớn, với mục tiêu đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, tạo tiền đề vững chắc để vươn mình. Mô hình mới có thể không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc và cả các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Dù vậy, với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân, chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới.

1(3).jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đông Kinh mới, tỉnh Lạng Sơn.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tới đây, cấp xã mới sẽ đảm nhận khối lượng công việc vô cùng lớn. Nhiều vụ mới, bao quát trên tất cả các lĩnh vực; yêu cầu công việc còn lớn hơn cả nhiệm vụ của cấp huyện cũ. Vì cấp xã vừa phải xây dựng kế hoạch, chương trình, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, vừa là cơ quan triển khai thực hiện, trực tiếp thực thi, đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của xã vào đời sống...

Từ thực tế đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh, xã cần rà soát nhanh các thủ tục hành chính, nhiệm vụ của từng cấp, công khai ngay cho người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện; tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, không để gián đoạn việc thực thi công vụ. Lãnh đạo tỉnh, xã phải phân vai, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ người, rõ việc cho cán bộ các phòng, ban, đơn vị chuyên môn theo hướng chuyên môn hóa, đúng năng lực sở trường; bố trí sắp xếp cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ tốt, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, nhiệt huyết với công việc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đông Kinh mới, tỉnh Lạng Sơn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác của Trung ương trao đổi với cán bộ tại các Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về những thay đổi trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Cấp tỉnh, cấp xã xem xét, nâng cấp, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho đội ngũ cán bộ; triển khai ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân; trong đó, quan tâm xây dựng, hình thành Trung tâm phục vụ hành chính công hiện đại, minh bạch, có đủ các trang thiết bị, máy móc, công cụ, công nghệ hỗ trợ nhằm giải quyết nhanh hồ sơ giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp.

“Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải thực sự tạo ra sự khác biệt, thay đổi rõ nét về hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Chỉ có làm được như vậy mới đạt được mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân, qua đó nhận được sự ghi nhận, đánh giá và lòng tin của nhân dân”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.

3(2).jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh làm việc với lãnh đạo phường Đông Kinh mới, tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đã sắp xếp 194 đơn vị hành chính cấp xã thành 61 xã và 4 phường. Trong 1,5 ngày (từ ngày 26 đến trưa 27/6), tỉnh tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động bộ máy 65 xã, phường thành lập mới trên địa bàn tỉnh. Đánh giá bước đầu cho thấy, các công việc được triển khai trong quá trình vận hành thử nghiệm bộ máy cấp xã mới thực hiện đúng theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; phù hợp với nhiệm vụ cụ thể, đặc thù của địa phương.

Tỉnh chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 65 xã, phường mới thành lập sau sáp nhập. Hiện địa phương đã sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: