Chủ đầu tư chỉ còn cái “xác” vẫn làm siêu dự án giá rẻ chưa từng có tại Bình Phước?

(CLO) Dù vẫn ở trạng thái đang hoạt động trên giấy tờ tuy nhiên từ năm 2018 công ty đã gần như “bốc hơi” toàn bộ tài sản và chỉ còn lại đúng số vốn chủ sở hữu 135 tỷ đồng trên sổ sách.

Siêu dự án giá bèo?

Thời gian gần đây, thông tin về một siêu dự án tại Bình Phước ''gây sốc'' với mức giá rẻ chưa từng có đang gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, dự án Felicia City (tên chính thức là Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Mỹ Lệ) đang được môi giới chào bán với giá khoảng 3,5 triệu đồng/m2. Mỗi nền đất dao động từ 100 m2 (tương đương khoảng từ 350 triệu đồng mỗi nền).

Phối cảnh dự án Felicia City Bình Phước. Nguồn: TL

Phối cảnh dự án Felicia City Bình Phước. Nguồn: TL

Theo giới bất động sản, mức giá này chỉ có thể làm được nếu doanh nghiệp được Nhà nước giao đất không qua đấu giá. Còn thực tế hiện nay, với giá đất mua vào đang bị đẩy lên quá cao, giá thành sản phẩm đã vượt quá 3,5 triệu/m2, không thể nào có giá bán ở mức này.

Ghi nhận mặt bằng giá chung ở khu vực Bình Phước thì đây là dự án có mức giá rẻ nhất tỉnh cũng như toàn khu vực Đông Nam Bộ. Mức giá này được cho là phù hợp để mua làm của để dành, vừa phù hợp để đầu tư sinh lời cực cao trong tương lai. Trước đó, một số dự án lân cận khu vực này mở bán đã có mức giá từ 8 - 20 triệu đồng/m2.

Felicia City được giới thiệu có quy mô 120ha, tọa lạc ở vị trí trung tâm hành chính huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Trong đó, 46ha là đô thị và thương mại, gắn với các tiện ích giáo dục, y tế mang đẳng cấp quốc tế; 70ha là khu du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng đất Bình Phước.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, và toạ lạc ngay mặt tiền đường DT741. Đặc biệt, nơi đây sẽ xây dựng công trình Bảo tàng Điều Quốc gia Việt Nam.

Đáng chú ý, phần dự án Khu dân cư Mỹ Lệ (Mỹ Lệ Capital) có diện tích 46 ha lại đang được Công ty Mỹ Lệ TNHH - Chủ đầu tư công khai mở bán và thu tiền của khách hàng dù chưa đủ điều kiện pháp lý, đang lấy ý kiến thẩm định quy hoạch 1/500 và vẫn chưa được các cơ quan chức năng cho phép huy động vốn.

Mỹ Lệ Capital tọa lạc tại mặt tiền đường DT 741 (thuộc địa bàn xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) gồm 1.499 nền, 219 căn biệt thự, 1.066 căn nhà ở kết hợp thương mại và 218 căn nhà ở xã hội.

Theo ghi nhận của phóng viên, dự án vẫn đang là một vùng đất trống, xung quanh cư dân còn thưa thớt, bên trong hạ tầng (đường, điện, nước, hệ thống thoát nước…) vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có một số tấm biển quảng cáo có hình phối cảnh của các phân khu và những con đường đất đỏ bụi mù mịt mỗi khi có một chiếc xe máy đi qua.

Ông Dương Hoài Pha, Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cho rằng, việc chủ đầu tư rao bán, huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện theo quy định là vi phạm pháp luật. Nhất là, hiện dự án này đã triển khai cũng khá lâu nhưng đến thời điểm hiện tại Công ty Mỹ Lệ TNHH mới lập triển khai quy hoạch chi tiết 1/500. Theo trình tự quy định, dự án này chưa đảm bảo điều kiện để mở bán cũng như huy động vốn.

Chủ đầu tư chỉ còn lại “cái xác”?

Công ty Mỹ Lệ - TNHH tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Mỹ Lệ do bà Phạm Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1958) thành lập năm 1993 tại ĐT 741, xã Long Hưng, huyện Phước Long, tỉnh Bình  Phước.

Ngoài vai trò là chủ công ty, bà Phạm Thị Mỹ Lệ từng là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019); đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIII (2011-2016), Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước...

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất vào 9/2018, Công ty Mỹ Lệ - TNHH chính thức được thành lập từ đầu năm 1998, chuyên sản xuất chế biến và xuất nhập khẩu nhân hạt điều.

Sản phẩm của Mỹ Lệ được cung ứng rộng rãi trên thị trường trong nước và quốc tế. Đối tác thường của công ty đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hà Lan, Anh, Bỉ, Ý, Hy Lạp, Đức, Canada, Australia, Hồng Kông, Trung Quốc,... Ngoài ra, công ty còn sản xuất chế biến và kinh doanh các sản phẩm như hạt điều chiên muối, kẹo điều, nước uống đóng chai và sản xuất chế biến trà (chè) với thương hiệu Mỹ Lệ.

Trước thời điểm bà Lệ qua đời giữa năm 2018, Công ty Mỹ Lệ - TNHH có vốn điều lệ 135 tỷ đồng gồm 2 thành viên góp vốn là bà Lệ và con gái là bà Trần Mỹ Tâm với tỷ lệ lần lượt 89,9% và 11,1%.

Sau biến cố bất ngờ năm 2018, cơ cấu thành viên góp vốn của Công ty Mỹ Lệ - TNHH có sự thay đổi đáng kể do số cổ phần của bà Lệ được chia lại cho các con cháu dù vốn điều lệ vẫn ở mức 135 tỷ đồng. Trong đó, 4 người con gồm bà Trần Mỹ Tâm, bà Trần Thị Xuân Hiền, ông Trần Văn Hoa, ông Trần Đức Huy mỗi người nhận 17,78% cổ phần. 2 người cháu là Lê Tân Phú Quang và Lê Trần Minh Châu dưới sự giám hộ của ông Lê Tân Minh, đều được nắm giữ 8,89%.

Bà Trần Mỹ Tâm trở thành cổ đông lớn nhất với 28,9% cổ phần (tương đương 39 tỷ đồng) trong khi bà Trần Thị Xuân Hiền giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

my_le_1-23460920

Trên thực tế, năm 2016, Công ty Mỹ Lệ - TNHH vẫn còn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và ghi nhận doanh thu 283,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,6 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản đạt 571,7 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 80,9 tỷ đồng. Sau đó 1 năm, dù vốn quy vô vốn và tài sản không thay đổi nhưng công ty đã không còn phát sinh doanh thu và lợi nhuận.

my_le2

Mặc dù vẫn ở trạng thái đang hoạt động trên giấy tờ tuy nhiên từ năm 2018 công ty đã gần như “bốc hơi” toàn bộ tài sản và chỉ còn lại đúng số vốn chủ sở hữu 135 tỷ đồng trên sổ sách. Không loại trừ khả năng, hoạt động chế biến, kinh doanh và xuất khẩu hạt điều đã được chuyển giao cho một pháp nhân khác trong khi Công ty Mỹ Lệ - TNHH chỉ còn lại “cái xác” để thực hiện phân lô bán nền trái quy định tại dự án Felicia City.

Xem thêm

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Trong bối cảnh thị trường BĐS phía Đông Hà Nội đang phát triển sôi động, nhu cầu mua nhà của người trẻ ngày càng rõ ràng nhưng lại vấp phải một rào cản quen thuộc: áp lực tài chính ban đầu. Khi việc tích lũy 30-50% giá trị căn hộ không còn dễ dàng, những dự án có mức vốn hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên và phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.
Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị Nguyễn Đỗ Dũng cho rằng, khi Hà Nội và Quảng Ninh được kết nối trong 23 phút bằng đường sắt tốc độ cao, cộng hưởng với đô thị được quy hoạch bài bản, Hạ Long có thể bước vào “khoảnh khắc” mang tính bước ngoặt - từ một kỳ quan để đến thăm trở thành một chuẩn sống mới được rất nhiều người lựa chọn.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

(CLO) Ngày 23/04/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts (IHG) – tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đưa các thương hiệu khách sạn của IHG tới Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).
Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

(CLO) Trong nhiều năm, nhà phố thương mại luôn đứng trước một bài toán không có lời giải thỏa đáng: nếu tối ưu cho kinh doanh, trải nghiệm sống bị đánh đổi gần như hoàn toàn; nếu ưu tiên chất lượng ở, hiệu suất dòng tiền lại giảm mạnh vì chi phí đầu tư vào tiện ích an cư. Hầu hết nhà đầu tư chọn một trong hai - và chấp nhận mất nửa còn lại.
Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

(CLO) Siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 0 - 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes đang giúp người mua nhà rút ngắn khoảng cách tới những không gian sống vốn được xem là khó chạm tới trước kia. Tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), nơi thiên nhiên định hình nhịp sống mỗi ngày, cơ hội sở hữu sớm biệt thự song lập trở nên dễ tiếp cận hơn khi mặt bằng giá vẫn ở giai đoạn thuận lợi.
Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Nằm trên trục tâm điểm hạ tầng của thủ đô, cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences không chỉ được sống trong môi trường trong lành hiếm có khi kề bên công viên 65ha - “lá phổi xanh” lớn nhất khu vực mà còn còn hưởng trọn đặc quyền từ mạng lưới hạ tầng đa lớp, dễ dàng kết nối tới muôn nơi, không phải đối diện với những vấn nạn như tắc đường hay những áp lực từ đô thị nén truyền thống.
HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

(CLO) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân tiếp tục duy trì nhiều chính sách miễn, giảm thuế được đánh giá là phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, HoREA cho rằng quy định về thuế đối với chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết vẫn còn bất cập.
Cỡ chữ bài viết: