Chủ tịch nước tin tưởng TP. HCM sẽ sớm phục hồi trở lại, xứng vị thế là “anh hai Nam bộ”

Chiều 12/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM đã tổ chức Hội nghị giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 30 của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; các giải pháp để kiểm soát dịch Covid-19, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

chu tich nuoc tin tuong tp hcm se som phuc hoi tro lai xung vi the la anh hai nam bo hinh 1

Toàn cảnh Hội nghị giám sát. Ảnh: TTBC

Tái cấu trúc lại dân cư, hỗ trợ doanh nghiệp 

Ý kiến tại Hội nghị, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân cho hay, hiện nay người dân, người lao động rời TP. HCM về quê rất nhiều, các doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là nguồn tiền để duy trì trong các trường hợp khẩn cấp.

Vì thế, TP. HCM cần sớm lập danh sách cụ thể các doanh nghiệp cần hỗ trợ. Hỗ trợ với mục đích gì, khoản nào? Để duy trì trả lương tối thiểu cho người lao động hay duy trì sản xuất? Đồng thời xem xét giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp đến tháng 6 năm 2022. Đặc biệt, từ nay đến hết tháng 12/2021, TP. phải chịu chi phí xét nghiệm cho công nhân, lao động. 

Nêu kế hoạch trước mắt, ĐBQH Nguyễn Anh Tuấn (Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đề nghị TP. HCM và tỉnh lân cận, cần thống nhất cơ chế lưu thông về lao động và hàng hóa một cách thông suốt, tránh trở ngại ách tắc.

Đồng thời ĐB Nguyễn Anh Tuấn đặt ra câu hỏi tại sao đông người lao động tập trung tại TP. HCM như vậy, tại sao có những ngành nghề mà TP. HCM không cần phải thu hút đông người lao động?

ĐB cho rằng, đó là nhờ hạ tầng của TP. HCM tốt hơn các địa phương khác. Vì thế, dân cư tập trung lớn về TP. HCM.

chu tich nuoc tin tuong tp hcm se som phuc hoi tro lai xung vi the la anh hai nam bo hinh 2

ĐBQH Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: TTBC

Từ đó ĐBQH Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, tái cấu trúc lại dân cư và lao động, quy hoạch lại hạ tầng vùng kết nối với Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ, nhằm giảm áp lực dân cư với TP. HCM.

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị, cần làm rõ hơn nguyên nhân làm ảnh hưởng, tác động đến xã hội, đời sống người dân. Khi dịch Covid-19 xảy ra, hậu quả tác động rất lớn đến xã hội, đời sống, tâm lý người dân.

Bên cạnh đó, ĐBQH Lệ đề nghị ngành công thương TPHCM thiết lập nguồn cung cấp “hàng hóa xanh”, đảm bảo nguồn cung hàng hóa đến người dân.

Đặc biệt TP. HCM liên kết vùng trong phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế để đảm bảo an ninh lương thực, nguồn lao động với các tỉnh thành.

An toàn trong điều kiện bình thường mới

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ lo lắng, hiện nay có tình trạng người dân chủ quan lơ là trong phòng dịch khi cho rằng TP. HCM đã kiểm soát được dịch, đã được tiêm vaccine.

chu tich nuoc tin tuong tp hcm se som phuc hoi tro lai xung vi the la anh hai nam bo hinh 3

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: TTBC

ĐB đề nghị UBND TP. HCM hoàn chỉnh phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ để đảm bảo người dân ra đường an toàn, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đến người dân thực hiện nghiêm 5K, không chủ quan lơ là.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa đề nghị Đảng, Nhà nước cần chỉ đạo xây dựng và ban hành chiến lược “bình thường mới” tổng thể trong cả nước để có thể sống thích nghi an toàn với Covid-19. Trong đó, bao gồm chiến lược thành phần ở từng lĩnh vực, từng ngành, từng vùng kinh tế trọng điểm với các giải pháp, chính sách mang tính vĩ mô.

Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, không nên để tình trạng gỡ bỏ rồi áp dụng lại, rồi lại gỡ bỏ rồi lại áp dụng lại các biện pháp giãn cách xã hội nhiều lần trên phạm vi rộng, vì sẽ gây tác động lớn đến cuộc sống người dân và làm mất đi ưu thế ổn định của môi trường đầu tư, phát triển kinh tế.

Theo ĐB Nghĩa, cần nêu rõ hoạt động của các cơ quan nhà nước trong trạng thái “bình thường mới” ra sao?

Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi 

Tiếp thu các ý kiến, đóng góp tại Hội nghị giám sát, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ các đại biểu đã gợi mở nhiều vấn đề quan trọng, trong đó đưa ra nhiều biện pháp phòng chống dịch cần rút kinh nghiệm và làm rõ biện pháp bảo vệ, ít thiệt hại nhất. Đây là những hiến kế quan trọng để thành phố tổng kết toàn diện sâu sắc, chuẩn bị cho giai đoạn mới.

chu tich nuoc tin tuong tp hcm se som phuc hoi tro lai xung vi the la anh hai nam bo hinh 4

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên.

“Hiện TP. HCM đã chuẩn bị chiến lược về khôi phục kinh tế. Chiến lược về xã hội có dân cư và nhà ở xã hội. TP. HCM chỉ có 10 triệu người mà có thể 14 triệu người, vì lý do nào đó mà nhiều người dân đến TP ở nhưng chưa đăng ký tạm trú. Vì vậy, TP. HCM phải trở thành đô thị như thế nào đó để người dân an tâm trở lại, làm ăn sinh sống”, Bí thư Nên nói.

Mở đầu phát biểu tại Hội nghị giám sát, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM về những tổn thất, mất mát, đau thương trong đại dịch thời gian qua.

Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo và nhân dân thành phố, lực lượng tuyến đầu, lực lượng thiện nguyện, đồng bào cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, tôn giáo đã chung sức đồng lòng, hỗ trợ an sinh xã hội.

Chủ tịch nước biểu dương tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đã đồng tâm hiệp lực trong phòng chống dịch; sáng tạo trong quản lý, vận dụng các quy định phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Đồng tình với điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch từ Zero Covid-19 sang thích ứng an toàn với Covid-19, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần nhất quán về chiến lược này với cả người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Để sống chung với môi trường có dịch Covid-19 thì phải có phương thức phù hợp; trước hết là vắc xin, 5K, đặc biệt khẩu trang khử khuẩn.

Chủ tịch nước đề nghị chính quyền TP. HCM cần xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để đánh giá, giám sát, giảm thiểu tác động rủi ro; nếu không giám sát chặt chẽ thì sẽ “mở cửa lại đóng cửa” như một số nước.

Đồng thời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở 5 nhiệm vụ để TP. HCM phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và khôi phục kinh tế. Trong đó, đảm bảo huyết mạch nền kinh tế, lưu thông hàng hóa, di chuyển con người dịch vụ tài chính tín dụng, tính thanh khoản của doanh nghiệp.

chu tich nuoc tin tuong tp hcm se som phuc hoi tro lai xung vi the la anh hai nam bo hinh 5

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc luôn sát cánh cùng chính quyền và nhân dân TP. HCM trong mọi khó khăn. Ảnh: TTBC

Theo Chủ tịch nước, khi không thực hiện Chỉ thị 16 nữa thì việc đi lại của người dân được tự do nên không có lý do gì mà các địa phương gây khó khăn. Dù vậy, TP.HCM phải tạo mọi điều kiện đưa người lao động trở lại.

Đề nghị TP. HCM tiếp tục đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai nhanh gói hỗ trợ thuế, tín dụng, thu hút đầu tư, đẩy nhanh đầu tư công tạo sự lan tỏa; chủ động phối hợp với chính quyền các tỉnh trong vùng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, nhanh chóng đưa đón người lao động trở lại làm việc, đồng thời đào tạo và đào tạo lại lao động.

“Tôi tin rằng khi bà con về thăm quê hương, trong 100 người sẽ có khoảng 30 người ở lại quê nhưng 70 người sẽ quay lại thành phố. Chúng ta tạo mọi điều kiện. Ví dụ như bà con về quê, đến hẹn tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 thì hãy đến thành phố, TP. HCM sẵn sàng tiêm mũi 2 cho bà con. Đồng thời là những điều kiện về nhà ở, phúc lợi, gói an sinh”, Chủ tịch nước nói.

Ngoài ra, Chủ tịch đề nghị Lãnh đạo TP. HCM huy động các nguồn lực để tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ về sức khỏe, thế chất và tinh thần người dân.

Đồng thời, tập trung tìm ra những động lực tăng trưởng mới, tháo gỡ thể chế pháp luật, tái cấu trúc đô thị; tổ chức lại ngành y tế từ cấp thành phố đến cơ sở; đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng kỹ thuật số; đẩy mạnh liên kết, hợp tác vùng với vị thế là “anh hai Nam bộ”.

Xem thêm

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Cỡ chữ bài viết: