Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Đặc biệt chú trọng giáo dục vùng sâu, vùng xa

Huy động nguồn lực tổ chức khu bán trú, nội trú cho học sinh vùng khó

Sáng ngày 5/9, tỉnh Gia Lai long trọng đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Văn Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, cùng các Sở ngành của tỉnh Gia Lai.

chu tich nuoc vo van thuong dac biet chu trong giao duc vung sau vung xa hinh 1
chu tich nuoc vo van thuong dac biet chu trong giao duc vung sau vung xa hinh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai (ảnh Trần Hiền)

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, năm học 2023-2024, trên địa bàn tỉnh có khoảng 759 trường mầm non, phổ thông với 12.045 lớp với 407.921 học sinh. Tổng số làm việc là 20.255 người, trong đó có 1.766 cán bộ quản lý, giáo viên 17.368 và nhân viên 1.453.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 410.300 học sinh từ bậc mẫu giáo đến phổ thông. Trong đó học sinh mẫu giáo 81.100 học sinh, tiểu học 172.000 học sinh, trung học cơ sở 108.200 học sinh và trung học phổ thông 49.000 học sinh.

chu tich nuoc vo van thuong dac biet chu trong giao duc vung sau vung xa hinh 3

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai trong trang trang phục chỉnh tề tại lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 (ảnh Trần Hiền)

Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 93,0%, tiểu học đạt 99,9%, trung học cơ sở đạt 94,7% và trung học phổ thông đạt 58,1%. Số trường học đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh là 63,4% (Số trường học đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh là 449/761 trường, đạt 59,0%).

Năm học 2023-2024, toàn ngành thiếu 7.540 chỉ tiêu theo định mức, trong đó thiếu 6.048 giáo viên (bậc học mầm non: 1.695 giáo viên, cấp Tiểu học: 2.233 giáo viên, cấp THCS: 1.275 giáo viên, cấp THPT: 844 giáo viên) và 1.492 nhân viên.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, hiện tỉnh đang huy động các nguồn lực để tổ chức khu bán trú, nội trú cho các em học sinh là người DTTS trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm huy động nhiều nhất số học sinh ra lớp, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, vùng DTTS, tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho tỉnh nhà.

chu tich nuoc vo van thuong dac biet chu trong giao duc vung sau vung xa hinh 4

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (ảnh Trần Hiền)

Theo lãnh đạo Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai, năm học 2023-2024 toàn trường có 400 học sinh, đa số là người Jrai, Bana. Liên tục trong 12 năm học qua, nhà trường luôn giữ thành tích với 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Hàng năm, nhà trường luôn có đội tuyển tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

Chú trọng việc giáo dục cho con em đồng bào DTTS

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Gia Lai là địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng của vùng Tây Nguyên và cả nước. Việc phát triển Gia Lai về mọi mặt về từ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục đảm bảo quốc phòng an ninh là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên thì phát triển giáo dục đào tạo là một nhiệm vụ có tính chất căn bản, nền tảng để chúng ta có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ khác trong tương lai.

Vì vậy, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban ngành của tỉnh Gia Lai bước vào năm học mới tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện giáo dục đối với các con em đồng bào DTTS. Xây dựng và phát triển các trường DTNT, bán trú, các trường phổ thông có học sinh ở bán trú và tích cực trong việc xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.”

chu tich nuoc vo van thuong dac biet chu trong giao duc vung sau vung xa hinh 5

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ (ảnh Trần Hiền)

Trong không khí trang nghiêm và đầy ấm cúng của buổi lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nêu lên một số vấn đề quan trọng.

Vấn đề thứ nhất được Chủ tịch nước nhắc đến là việc thành lập trường PTDTNT nói riêng và coi trọng việc giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là một chủ trương thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một chủ trương mang tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn rất là sâu sắc. Nếu chúng ta làm tốt việc giáo dục, đào tạo cho con em đồng bào DTTS tức là chúng ta tạo ra một nền tảng rất là tốt đẹp, căn cơ vững chắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ khác.

chu tich nuoc vo van thuong dac biet chu trong giao duc vung sau vung xa hinh 6

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai (ảnh Trần Hiền)

“Đối với vùng sâu, vùng xa và con em đồng bào DTTS tôi nghĩ rằng giáo dục đào tạo là con đường tốt nhất để thoát khỏi đói nghèo, để vươn lên làm chủ cuộc đời mình. Trong tương lai đối với địa bàn giáo dục đào tạo, đặc biệt cho đồng bào DTTS nếu làm tốt cũng tạo nền tảng để chúng ta giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nếu làm tốt giáo dục đào tạo tức là chúng ta đã góp phần tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cho cả hệ thống chính trị, cho cả nên kinh tế và từ đó chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của miền núi, vùng sâu, vùng xa. Vì vậy đây là nội dung rất quan trọng và tôi mong các đồng chí nhận thức, quán triệt để chúng ta thực hiện tốt”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thứ 2, điều kiện và điểm xuất phát của các em học sinh ở vùng đồng bào DTTS không được thuận lợi như các em ở thành thị, ở miền xuôi. Vì thế cùng một chương trình giáo dục, nhà trường và các giáo viên phải đặc biệt coi trọng phương pháp giáo dục, giảng dạy. Phải kiên trì bền bỉ, chắc chắn có phương pháp sư phạm phù hợp với từng lứa tuổi, từng lớp học thậm chí trong một lớp có phương pháp phù hợp với từng em.

chu tich nuoc vo van thuong dac biet chu trong giao duc vung sau vung xa hinh 7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng 10 suất quà cho học sinh Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai (ảnh Trần Hiền)

Nội dung thứ 3 mà Chủ tịch nước muốn đề cập, bên cạnh làm tốt nhiệm vụ dạy và học thì nhà trường với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng phải quan tâm thực hiện tốt chính sách của trường DTNT. Chính sách đó mặc dù được Đảng và Nhà nước rất quan tâm nhưng so với điều kiện thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn vì vậy chúng ta càng phải chắt chiu, thực hiện đúng chặt chẽ và không ngừng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của các em học sinh cũng như là của các cô giáo thầy giáo, cán bộ quản lý nhà trường.

“Tôi mong các em học sinh phải luôn coi môi trường phổ thông dân tộc nội trú mà mình đang học là ngôi nhà của mình luôn trân trọng nhớ ơn các thầy cô giáo, nhân viên người lao động trong nhà trường đã cho mình quảng thời gian được học tập, được rèn luyện rất là đáng nhớ. Tôi mong rằng tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các anh chị trước, các em cũng sẽ rời ngôi trường này trở thành những công dân tích cực đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của địa phương của vùng Tây Nguyên”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kỳ vọng.

chu tich nuoc vo van thuong dac biet chu trong giao duc vung sau vung xa hinh 8
chu tich nuoc vo van thuong dac biet chu trong giao duc vung sau vung xa hinh 9

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm tại Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai (ảnh Trần Hiền)

Nhân chuyến công tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai, tặng 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học. Ngoài ra, đoàn công tác (tập đoàn Xăng dầu) đã tặng tỉnh Gia Lai 20 tỉ đồng để hỗ trợ xây trường, khu bán trú và bếp ăn cho học sinh vùng khó.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: