Chủ tịch UBND TP. HCM: Đất đắt như kim cương nhưng người dân sẵn sàng hiến đất mở hẻm

(CLO) Đất Sài Gòn được ví như đất kim cương nhưng vì cộng đồng, vì cái chung, vì sự phát triển của TP, người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình. Việc này càng khẳng định hơn văn hóa tốt đẹp của người Sài Gòn. Truyền thống này chính là động lực cho sự phát triển của TP vừa qua.

Sáng 14/7, TP. HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn từ năm 2000 đến nay.

Vì mục tiêu chung

Báo cáo Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. HCM cho biết, từ năm 2000 đến nay, đã có hơn 168.000 hộ dân tham gia hiến khoảng hơn 5,3 triệu m2 đất, ước tính tương ứng số tiền hơn 10.000 tỉ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình; Đảng bộ, chính quyền TP. cũng đã ban hành trên 384 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, mở rộng hẻm, đường, xây dựng nông thôn mới.

chu tich ubnd tp hcm dat dat nhu kim cuong nhung nguoi dan san sang hien dat mo hem hinh 1

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho các tập thể làm tốt công tác hiến đất mở rộng hẻm. Ảnh: VD

Đại diện những hộ dân hiến đất, ông Bùi Văn Đèo (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi) chia sẻ: Quyết định hiến đất là điều không dễ dàng đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, vì đó là tài sản quý giá mà ông bà để lại cho con cháu gìn giữ.

"Tuy nhiên, với mục tiêu chung, tôi đã cố gắng vận động bà con trong tổ đồng ý hiến đất. Đồng thời tôi đã động viên gia đình tự nguyện hiến đất để thực hiện các công trình phục vụ cho lợi ích chung của người dân. Tổng cộng gia đình tôi đã hiến 1.350 m2 đất cho các công trình nông thôn mới" - ông Đèo nói.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc hiến đất mở rộng hẻm có ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện nét đặc trưng văn hóa của con người Sài Gòn - TP. HCM. Đó là tinh thần sẵn sàng chia sẻ, hy sinh lợi ích riêng vì cộng đồng, vì lợi ích chung của Thành phố.

Chủ tịch Mãi cho biết, đất Sài Gòn được ví như đất kim cương nhưng vì cộng đồng, vì cái chung, vì sự phát triển của TP, người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình.

"Giá trị tinh thần này chính là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển của Thành phố trong thời gian vừa qua và đã lan tỏa đến rất nhiều tỉnh, thành khác",  Chủ tịch TP. HCM khẳng định

Chủ tịch Mãi yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân đóng góp đất đai, tài sản trên đất để mở hẻm, làm đường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy kết quả của Thành phố, địa bàn mình, chọn ra những công việc cụ thể để thống nhất trong nội bộ, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia.

Phấn đấu không còn hẻm chật hẹp

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi, năm 2025 là năm TP. HCM kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từng phường/xã, quận/huyện và TP Thủ Đức, nhất là các địa phương tọa lạc tại vị trí trung tâm Thành phố phải rà soát, có mục tiêu, với quyết tâm chính trị không còn hẻm chật hẹp, không còn khu nhà lụp xụp, chung cư cũ mất an toàn trên địa bàn. 

chu tich ubnd tp hcm dat dat nhu kim cuong nhung nguoi dan san sang hien dat mo hem hinh 2

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: VD

Người đứng đầu chính quyền Thành phố cũng đánh giá, thời gian qua, phong trào hiến đất mở rộng hẻm của TP. HCM được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Song, ở khía cạnh nào đó, còn những hộ dân đầu hẻm không được hưởng lợi nhiều từ việc mở rộng hẻm hoặc những gia đình diện tích nhỏ, bị ảnh hưởng lớn, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải nghiên cứu, tính toán các giải pháp, cơ chế hỗ trợ, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích cũng như bù đắp thiệt hại cho người dân. 

"Sở Xây dựng TP. HCM cùng với các sở, ngành liên quan nhanh chóng nghiên cứu, tham mưu UBND TP. HCM trình HĐND TP. HCM cơ chế tài chính để hỗ trợ người dân. Phải xác định, việc thực hiện chủ trương này không chỉ bằng quyết tâm chính trị, bằng tình cảm hay trách nhiệm mà còn nghiên cứu đến các lợi ích kinh tế của người dân. Coi đây là đầu tư ngân sách của Thành phố cho chi phí chỉnh trang đô thị, đầu tư mang lại môi trường sống tốt đẹp hơn cho người dân", Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo. 

Song song với vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm Chủ tịch TP. HCM cũng lưu ý các địa phương phải quản lý được các tuyến hẻm hiện hữu để tránh tình trạng lấn chiếm, làm thu hẹp lòng hẻm; tập trung nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; tham gia phát triển mảng xanh.

Đặc biệt, Quốc hội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 3, ông Phan Văn Mãi yêu cầu các địa phương tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các tổ chức có liên quan nhanh chóng giao đất để Thành phố có mặt bằng triển khai dự án. Đồng thời, tìm giải pháp hiệu quả nhất nhằm đảm bảo bồi thường, hỗ trợ sinh kế để người dân có cuộc sống tốt hơn sau khi giao đất triển khai dự án.

Xem thêm

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Cỡ chữ bài viết: