Chú trọng tuyên truyền về nhân quyền và thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thứ năm, 14/04/2022 18:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 4/2022.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại cho biết đây là một trong các hoạt động định kỳ nhằm cung cấp cho cơ quan thông tấn báo chí các nội dung về nhân quyền và thông tin đối ngoại.

Bài liên quan
chu trong tuyen truyen ve nhan quyen va thong tin doi ngoai trong tinh hinh moi hinh 1

Bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị lần này càng đặc biệt hơn khi diễn ra trong giai đoạn đại dịch COVID-19, do đó những vấn đề về nhân quyền trong nước và quốc tế càng trở nên nổi bật và được quan tâm nhiều hơn.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều nội dung quan trọng khác đã được các chuyên gia, đại diện các bộ ngành chia sẻ như: Công tác vận động ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025; Những thông tin, số liệu, lập luận khẳng định thành tựu đảm bảo tự do tôn giáo của Nhà nước Việt Nam...

Cũng tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) đã phản ánh một cách đầy đủ, toàn diện về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Theo đó, bà khẳng định tầm quan trọng trong việc trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 của Việt Nam thời gian tới.

Ngoài ra, các thông tin, nội dung liên quan tới lĩnh vực tôn giáo cũng được ông Nguyễn Phong Thịnh, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế (Ban Tôn giáo Chính phủ) cùng đại diện phía Lãnh đạo Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) trình bày trong khuôn khổ Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT cho biết: “Sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí về vấn đề nhân quyền một cách toàn diện; thông tin về thành tựu đảm bảo quyền con người và phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”.

Cùng với đó, lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại đề cao vai trò của các cơ quan báo chí trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về vấn đề nhân quyền và thông tin đối ngoại để giúp người dân hiểu rõ hơn những thành tựu về công tác nhân quyền của Việt Nam.

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo