Chữa đỏ mắt cho con bằng “thần dược” sữa mẹ: Hối hận thì đã muộn

(CLO) Việc xuất hiện những tin đồn thất thiệt về những công dụng thần kỳ của sữa mẹ như sữa mẹ nhỏ vào mắt chữa bệnh mắt đỏ, chữa giời leo, giải độc gan, chữa viêm mũi, chữa ho... khiến nhiều người mẹ không có kiến thức chữa bệnh nhưng “mạo hiểm” áp dụng để rồi gây ra những hậu quả đáng tiếc, thương tâm.

Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay

Mới đây, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, vừa tiếp nhận cháu L.V.K. (7 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng tổn thương mắt nghiêm trọng. Theo chia sẻ của người mẹ, khi thấy con bị đỏ một mắt, nghe theo lời mách bảo của mọi người, người mẹ trẻ mới 18 tuổi đã vắt sữa từ bầu ngực của mình nhỏ vào mắt con vài lần mỗi ngày.

Sau 1 tuần nhỏ sữa không khỏi, đến ngày 31/5, khi thấy mắt con bị tổn thương, gia đình đưa cháu bé đến Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám. Tại đây, mắt cháu K. bị phù nề, giác mạc mắt trái bị hoại tử toàn bộ, buộc phải phải khoét bỏ và lắp mắt giả.

Người mẹ trẻ lấy sữa của mình nhỏ vào mắt con khiến bệnh thêm nghiêm trọng. (Ảnh: TL)

Trước đó, Bệnh viện Mắt Trung ương cũng tiếp nhận bệnh nhi Đinh Phương Th. (16 ngày tuổi, ở Sơn La) trong tình trạng mắt không thể mở, có dấu hiệu loét, thủng giác mạc. Nguyên do là gia đình nghe theo lời truyền miệng nhỏ sữa mẹ vào mắt con, dẫn tới nhiễm trùng nặng.

Trường hợp của cháu K. và cháu Th. không phải là hiếm. Các bác sĩ bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 4-5 ca bị tổn thương mắt do nhỏ sữa mẹ. Đa số những trường hợp này đều bị tổn thương rất nặng, việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những trường hợp có hệ miễn dịch yếu.

Điển hình như trường hợp của cháu K., khi nhập viện cháu bé ở trong tình trạng suy dinh dưỡng độ 1, ăn uống kém. Các bác sĩ cho rằng, có thể tình trạng viêm ban đầu của bé là do bị nhiễm khuẩn, việc không điều trị gì đã làm tình trạng nặng thêm và sữa mẹ góp phần gây ra bội nhiễm và tổn thương không thể hồi phục.

 Sữa mẹ chỉ là thực phẩm cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ, không có tác dụng chữa bệnh. (Ảnh: TL)

Trước việc nhiều bà mẹ “mạo hiểm” chữa đau mắt cho trẻ bằng sữa mẹ, ThS. BS Trần Thu Hương, khoa Mắt Trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương nhấn mạnh, mọi người vẫn nghĩ sữa mẹ là tốt có kháng thể có thể chữa được rất nhiều bệnh trong đó có đau mắt. Thực tế khi nhỏ sữa mẹ, mắt trẻ sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mạnh. Đối với các bệnh nhi đang gặp vấn đề viêm ở mắt sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng và diễn biến bệnh nặng rất nhanh.

Đồng quan điểm đó, GS.TS Duy Tài cho biết thêm, sữa mẹ rất tốt cho trẻ sơ sinh, nhưng chỉ là thực phẩm cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ, có các kháng thể truyền từ mẹ, giúp trẻ tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh tật... mà không có loại sữa nào sánh bằng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa có thể dùng sữa mẹ nhỏ vào mắt để chữa đau mắt. Điều này vô cùng nguy hiểm.

Hãy là người mẹ thông thái

Ngày nay, xuất hiện một bộ phận dù không qua bất cứ một trường đào tạo y khoa nào hay không có chuyên môn chữa bệnh nhưng cũng tự cho mình là “bác sĩ”, “hồn nhiên” tư vấn những kiến thức nuôi con phản khoa học cho nhiều người và “thần thánh hóa” một cách phi lý công dụng của sữa mẹ.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, chỉ bằng một cú click chuột đơn giản hoặc hỏi cách “chữa đau mắt cho trẻ sơ sinh” có thể nhận ngay được kết quả tư vấn dùng sữa mẹ.

Trong đó, nhiều thông tin chia sẻ cách chữa mắt đỏ từ sữa mẹ khiến nhiều người ngạc nhiên như: "Sữa mẹ kháng sinh tự nhiên nên phải kiên trì áp dụng bằng cách nhỏ nước muối vào mắt 1 lần/ngày, kết hợp nhỏ sữa mẹ trực tiếp lên mắt 6-10 lần/ngày (phân đều thời gian trong ngày) thì mầm bệnh dần dần sẽ được đẩy sạch. Trong quá trình đẩy mầm bệnh, ghèn phải xuất hiện liên tục".

Thậm chí còn quảng cáo: "Tôi từng lấy sữa của chính mình để chữa giời leo cho bé nhỏ, chữa đau mắt cho bà ngoại, hay để giải độc gan cho chồng sau những buổi tiệc tùng. Còn gì tuyệt vời hơn khi sữa mẹ quá vi diệu".

 Hãy là người mẹ thông thái, yêu thương đúng cách, hiểu biết đầy đủ để nuôi dạy con tốt. (Ảnh: TL)

Các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo những thông tin trên là không có khoa học, không được kiểm chứng, không phải do người có trình độ chuyên môn viết rồi truyền tải lên mạng xã hội nên người dân tuyệt đối không nên tự ý áp dụng. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe cho chính mình, người thân, đặc biệt là trẻ nhỏ khi sức đề kháng của bé còn yếu.

Có thể nói, việc lan truyền với tốc độ chóng mặt những thông tin thất thiệt đã gây ra không ít những hậu quả thương tâm cho nhiều gia đình và trẻ nhỏ. Nhiều bà mẹ sinh con lần đầu, ít kinh nghiệm nuôi con hay ở vùng sâu vùng xa đã sai lầm khi biến con trở thành “chuột bạch”, liều lĩnh áp dụng Do đó, bác sĩ khuyến cáo những bà mẹ, người thân của trẻ cần phải tỉnh táo trước những thông tin phản khoa học về công dụng chữa đau mắt của sữa mẹ; đồng thời khuyến nghị tuyệt đối không tự ý mua thuốc nhỏ mắt vì tra không đúng loại, không đúng liều lượng sẽ gây ra các biến chứng khó lường.

Việc không kịp thời đưa trẻ đến thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên môn mà tự ý chữa bệnh theo kinh nghiệm “truyền tai” có thể gây ra nỗi đau thể xác và tinh thần vô cùng lâu dài cho con trẻ; người mẹ hối hận, ăn năn suốt cả cuộc đời.

Vì vậy, để bảo vệ đôi mắt “quý giá” và sức khỏe cho trẻ nhỏ, các bác sĩ khoa Mắt trẻ em khuyến cáo, khi thấy có hiện tượng đỏ mắt, chảy nước mắt, có ghèn… thì cần nhỏ nước muối sinh lý (loại đã tiệt trùng), dùng khăn sạch vệ sinh, tuyệt đối không để tay bẩn, khăn bẩn chạm vào mắt. Đồng thời, đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị.

Minh Châu

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: