Chuyển COVID-19 ra khỏi bệnh truyền nhiễm nhóm A: “Sớm ngày nào, tốt ngày ấy!”

(NB&CL) Qua trao đổi, nhiều chuyên gia nhất trí đã đến lúc cần đưa COVID-19 ra khỏi bệnh truyền nhiễm nhóm A (nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm) để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội vì dịch được kiểm soát, không còn nguy hiểm như trước.

Cần sớm đưa COVID-19 ra khỏi nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm

Hiện nay, mặc dù số ca mắc COVID-19 mới vẫn cao trên 100 nghìn ca/ngày. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh nặng, tử vong lại rất thấp. Dịch COVID-19 đã đạt đỉnh và có chiều hướng đi xuống. Nhiều địa phương cho phép F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và F1 đi làm. Học sinh thuộc diện F1 cũng đã được đến trường học tập.

chuyen covid 19 ra khoi benh truyen nhiem nhom a som ngay nao tot ngay ay hinh 1

Dịch COVID-19 hiện nay không còn nguy hiểm như thời điểm mới bùng phát dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 quy định về chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Trong Nghị quyết có chỉ đạo, căn cứ tình hình dịch bệnh chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B và sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn.

Trước chỉ đạo của Chính phủ cùng với tình hình dịch bệnh theo chiều hướng ngày một tích cực, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với Phó Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội - Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng và được ông cho biết, cần sớm có quy định đưa COVID-19 ra khỏi bệnh truyền nhiễm nhóm A càng sớm càng tốt. Bởi theo phân tích của chuyên gia này, sở dĩ chuyển COVID-19 ra khỏi bệnh nhóm A vì có nhiều nguyên nhân.

Trước hết, hiện nay dường như tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được Chính phủ, ngành Y tế triển khai, áp dụng. Đặc biệt, chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 đã đưa Việt Nam trở thành nhóm những quốc gia có độ phủ vắc-xin cao nhất. Do đó, hiện cũng không còn cách nào phòng dịch hiệu quả hơn được nữa và mọi nỗ lực gần như đã tối đa.

Trong khi, chủng Omicron đang lưu hành chiếm ưu thế là chủng gây bệnh nhẹ, tỷ lệ nhập viện và tử vong rất thấp. Với hầu hết dân số, dịch bệnh không đe dọa tính mạng. “Việc triển khai tốt vấn đề theo dõi và điều trị COVID-19 tại nhà như hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Khi hầu hết người dân có thể tự theo dõi và điều trị tại nhà được nên khi dịch lan rộng không gây ra áp lực lớn cho y tế cơ sở và đặc biệt hệ thống khám chữa bệnh. Với mấy yếu tố nêu trên, tôi nghĩ cần sớm chuyển COVID-19 từ bệnh nhóm A sang nhóm B” - vị này nêu ý kiến.

Đồng quan điểm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cũng đề xuất sớm đưa COVID-19 ra khỏi bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, chuyển từ nhóm A sang nhóm B và trở lại “bình thường cũ”. Theo vị này, hiện sức ép điều trị ca nặng ở các bệnh viện khác trên toàn quốc cũng đã giảm rõ rệt so với tuần đầu tháng 3. Như vậy dự đoán của giới chuyên môn về việc Việt Nam sẽ vượt qua đỉnh dịch vào giữa tháng 3 đã đúng.

“Chúng ta không chủ quan. Nhưng các dữ liệu về tiêm chủng (Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao nhất thế giới), về khả năng phòng vệ với COVID-19 của các cơ sở y tế và thái độ của người dân…, đều cho thấy đã đến lúc cần có cách tiếp cận khác với COVID-19” - ông Nguyễn Lân Hiếu phân tích. Cũng theo vị này, cần sớm đẩy nhanh việc chuyển COVID-19 ra khỏi bệnh nhóm A sang nhóm B ngay trong tháng 3.

Vì hiện ngành Y tế đã hoàn toàn có đủ khả năng tiếp nhận, điều trị COVID-19 như một bệnh lý chuyên khoa. Nghĩa là một bệnh nhân mắc COVID-19 cũng như những bệnh về tiêu hóa, tim mạch hay tai, mũi, họng… Họ sẽ tìm đến chuyên khoa COVID ở các bệnh viện để khám và điều trị.

Bảo hiểm y tế chi trả khi COVID-19 không còn là bệnh đặc biệt nguy hiểm.

Bệnh truyền nhiễm nhóm A là các bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Bệnh truyền nhiễm nhóm B là những bệnh nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Theo quy định hiện nay, người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A được khám và điều trị miễn phí. Khi chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B thì việc thanh toán, chi trả tiền khám, chữa bệnh sẽ như với các bệnh lý khác, có thể do bảo hiểm y tế chi trả hoặc khám dịch vụ do người dân tự chi trả.

Sẽ mang lại nhiều lợi ích

Qua trao đổi, các chuyên gia còn cho rằng việc sớm đưa COVID-19 ra khỏi nhóm A sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực.

Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết, nếu như vẫn giữ COVID-19 là dịch bệnh thuộc nhóm A như hiện nay thì sẽ gây ra rất nhiều phiền toái liên quan đến khai báo, thống kê, chế độ chính sách cho những người nhiễm. Ngoài ra còn ảnh hưởng lớn, gây ra các cản trở cho hoạt động kinh doanh, sản xuất, thu hút đầu tư… kể cả liên quan đến vấn đề tử vong, khâm liệm.

“Những quy định phòng bệnh khi giữ COVID-19 là bệnh nhóm A rất hà khắc, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế, xã hội rất lớn. Do đó, Bộ Y tế cũng cần sửa soạn, điều chỉnh để bình thường hóa và phù hợp hơn với các biện pháp phòng tránh như bệnh nhóm B. Các bệnh viện, nhà trường, công xưởng… phải được hoạt động trở lại như trước khi chưa có dịch”. Ông Nguyễn Việt Hùng chia sẻ và nhấn mạnh: “Chuyển sớm được thì càng tốt. Nếu chần chừ sẽ ảnh hưởng xấu tới mọi mặt của đời sống xã hội”.

chuyen covid 19 ra khoi benh truyen nhiem nhom a som ngay nao tot ngay ay hinh 2

Trước tâm lý một số ý kiến còn e ngại nếu chuyển COVID-19 từ bệnh nhóm A sang nhóm B thì dịch bệnh sẽ dễ lây lan hơn, ông Hùng cho rằng việc chuyển COVID-19 sang nhóm B không có nghĩa là bỏ qua toàn bộ biện pháp phòng chống đại dịch này. Thực tế, việc chuyển đổi này chủ yếu chuyển từ phòng ngừa, điều trị tập trung sang biện pháp hành chính mang tính cá nhân.

Mọi người cũng vẫn phải khẩu trang, khử khuẩn và các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm khi tham gia cộng đồng. “Chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng dịch chứ không có nghĩa không phòng chống dịch khi COVID-19 không thuộc bệnh nhóm A. Việc chuyển bệnh COVID-19 sang nhóm B không có nghĩa các biện pháp phòng ngừa bị buông bỏ. Việc đưa COVID-19 ra khỏi danh mục bệnh nhóm A nên làm sớm” - ông Hùng một lần nữa nhấn mạnh.

Qua trao đổi với các chuyên gia có thể thấy, hiện nay COVID-19 đã không còn quá nguy hiểm như thời điểm dịch mới bùng phát hơn 2 năm trước đây. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng của nước ta cao, người dân cũng đã thích nghi với việc sống chung với COVID-19. Do đó, nên đưa COVID-19 ra khỏi danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A càng sớm, càng tốt.

Phải luôn theo sát tình hình

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Bác sĩ Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội cho rằng về lâu dài tất nhiên phải tính toán để COVID-19 về bệnh truyền nhiễm nhóm B. Tuy nhiên, hiện cần theo dõi thêm một thời gian xem khả năng các biến chứng như thế nào. Bây giờ, tỷ lệ tử vong, chuyển nặng giảm rất nhiều, tỷ lệ nhập viện chỉ còn 1% và tỷ lệ tử vong còn thấp hơn nữa.

Tuy nhiên, cũng cần phải luôn theo dõi vì nguy cơ các biến chủng mới vẫn tiềm tàng. Rất có thể có những biến chủng mới. Cái này cần nghiên cứu mà không thể áp dụng máy móc theo các nước khác. Khi chuyển chính sách thì cần căn cứ vào tỷ lệ tiêm chủng và sự miễn dịch của từng nhóm cư dân, tộc người để đưa ra quyết định.

Trinh Phúc

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: