Chuyên gia y tế Trần Đắc Phu: Nguy cơ dịch bùng phát dịp 30/4 và 1/5 là rất lớn!

Hiện nay nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Quảng Ninh dừng việc bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 để hạn chế việc tụ tập đông người, đề phòng rủi ro dịch COVID-19 bùng phát.

Mặc dù đã có những biện pháp quyết liệt nhưng lo lắng về tình hình dịch COVID-19 không thừa khi thói quan tụ tập, đi lại nhiều trong dịp lễ 30/4 và 1/5 của người dân.

Chuyên gia Trần Đắc Phu nhấn mạnh nguy cơ về dịch có thể bùng phát trong dịp lễ 30/4 và 1/5 nếu lơ là, chủ quan (ảnh nguồn internet).

Chuyên gia Trần Đắc Phu nhấn mạnh nguy cơ về dịch có thể bùng phát trong dịp lễ 30/4 và 1/5 nếu lơ là, chủ quan (ảnh nguồn internet).

Mới đây nhất, một nhân viên khách sạn ở Yên Bái bị nghi nhiễm COVID-19 do lây từ chuyên gia Ấn Độ là cảnh báo cho thấy dịch có thể lan ra cộng đồng bất cứ lức nào nếu không có biện pháp ngăn chặn quyết liệt.

Trước nguy cơ trên, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với PGS.TS Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

Theo ông Trần Đắc Phu, hiện nay chưa cấm người dân đi lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới chỉ có công văn gửi các địa phương hạn chế không tổ chức lễ hội, tập trung đông người.

Trong thời điểm này, những khu vực lễ hội luôn chứa đựng nguy cơ lây lan dịch bệnh nên cần hạn chế càng tốt. Công tác tổ chức hội, lễ phải đảm bảo được việc phòng chống dịch bệnh, người dân phải thực hiện tốt 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

"Nhiều tỉnh đã dừng tổ chức bắn pháo hoa, các tỉnh còn lại cần phải tính toán, nếu có lễ hội cần phải hạn chế" - vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại Ấn Độ, Campuchia, Lào, ông Trần Đắc Phu nhận định: "Dịch COVID-19 ở Ấn Độ tăng vọt, dẫn tới quá tải hệ thống y tế, nhất là các biến thể COVID-19 gây bệnh tại Ấn Độ có tốc độ lây lan mạnh. Ấn Độ bùng phát dịch có nguyên nhân từ việc tổ chức lễ hội Sông Hằng tập trung đông người, người dân không có biện pháp phòng bệnh. Hệ thống y tế cũng kém vì vấn đề đầu tư. Việc nới lỏng sau nhiều đợt dịch cho thấy sự chủ quan ở nước này".

Theo chuyên gia Trần Đắc Phu, dịch bệnh tại Campuchia cũng rất phức tạp, trong khi Việt Nam có đường biên giới với Campuchia dài. Hệ thống đường bộ, đường thủy rất khó quản lý.

Người dân sinh sống làm ăn, đi lại giữa Việt Nam, Campuchia nhiều, người Việt sống khắp các tỉnh ở Campuchia. Dịch ở Campuchia do virus biến thể ở Anh và Nam Phi gây nên.

"Đây là những biến thể dễ lây nhanh, nếu không quản lý tốt nhập cảnh kể cả hợp pháp và bất hợp pháp  thì nhanh chóng thành các ca ở cộng đồng và lây lan nhanh", ông Phu nói.

Ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh: "Đợt bùng phát dịch lần này tại các quốc gia láng giềng trùng với lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do đó, càng tránh được việc đi lại nhiều. Nếu không dịch dễ lây lan nhanh ở Việt Nam. Hiện nay cần quản rất chặt việc nhập cảnh.

Đã có những ca dương tính nhiều hơn trong việc nhập cảnh hợp pháp từ Campuchia. Cũng từng phát hiện trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp từ Campuchia về tận Hải Phòng mắc COVID-19. Do đó, hiện nay nguy cơ rất cao, đặt biệt các tỉnh biên giới cần để ý".

Trinh Phúc

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: