Có 668 bài thi điểm tối đa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ở TP. HCM

Thứ sáu, 24/06/2022 22:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/6, Sở GD-ĐT TP. HCM đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập (năm 2022-2023) của khoảng 93.000 thí sinh.

Theo thống kê, môn văn có 92.116 thí sinh dự thi thì số đạt điểm dưới 5 là 10,59%; số bài thi đạt từ 8 điểm trở lên chiếm 15,84%, không có thí sinh nào đạt điểm 10.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ở TP. HCM, có 668 bài thi điểm tối đa.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ở TP. HCM, có 668 bài thi điểm tối đa.

Bài liên quan

Môn toán có 92.074 bài thi thì số đạt điểm dưới 5 là 45,37%; số bài thi đạt từ 8 điểm trở lên chiếm 10,61%, đặc biệt có 190 thí sinh đạt điểm 10. Điểm môn Văn cao nhất là 9,5 với 5 em.

Môn tiếng Anh có 91.817 bài thi thì số đạt điểm dưới 5 là 45,27%; số bài thi đạt từ 8 điểm trở lên chiếm 18,42%, đặc biệt có 468 thí sinh đạt điểm 10 môn này.

Tổng số thí sinh đạt dưới 15 điểm (mỗi môn trung bình dưới 5) là 31.471, chiếm hơn 34%. Ở mức điểm trên 15 đến dưới 19,5 (trung bình môn 5-6,5) có 28.482 em, chiếm 31%

Ở mức điểm trên 19,5 đến dưới 24 (trung bình môn 6,5-8) có 23.445 em, chiếm 26% Còn lại, 8.670 em, chiếm hơn 9% đạt mức điểm trên 24, tức mỗi môn trung bình trên 8.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 năm nay là tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ hệ số 1. Theo công thức này, hai thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất là Phan Nguyễn Gia Bảo và Trần Hồ An Nhiên - cùng mức 29 điểm. Cả hai cùng đạt điểm 10 môn Toán, Ngoại ngữ và điểm 9 môn Văn.

Theo Sở GD-ĐT TP. HCM, phổ điểm trên cho thấy đề thi vừa sức, có tính phân hóa; đáp án cụ thể, thống nhất và biểu điểm hợp lý.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT TP. HCM, đề thi môn ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay có lượng kiến thức đúng theo chương trình và phân hóa trình độ thí sinh; đáp án cho đề thi ngoại ngữ là rõ ràng, khoa học, biểu điểm rõ ràng giúp cán bộ chấm thi dễ chấm. Tuy nhiên, phần viết câu có thể phát sinh nhiều đáp án, hơi khó khăn cho cán bộ chấm thi khi thống nhất đáp án.

Về đề thi môn văn, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cho rằng: đề thi môn văn vừa sức, có tính phân hóa; đáp án chính xác, cụ thể, dễ phổ biến và thống nhất; biểu điểm cũng rõ ràng và hợp lý.

Về đề thi môn toán, sở đánh giá đề thi có tính phân loại cao, cấu trúc đề ổn định như những năm trước, đáp án chi tiết, rõ ràng, dễ phổ biến và thống nhất. Kết quả chấm thi cũng cho ra phổ điểm ở mức ổn định như mọi năm.

Về trình độ của thí sinh, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM nhận định: Học sinh có khả năng phân tích đề và cảm thụ văn học tốt. Với môn toán thì tỉ lệ điểm trên 5 có tăng so với mọi năm. Với môn ngoại ngữ, tiếng Anh tích hợp, các giám khảo cho hay: một số học sinh ôn tập thi tuyển sinh không tốt nên làm bài không đạt yêu cầu.

Được biết, sau khi nhận kết quả thi tuyển sinh, các em có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể làm đơn và nộp tại trường THCS, nơi học lớp 9 trong hai ngày 24 – 25/6. Sở sẽ tổ chức chấm phúc khảo bài thi của thí sinh từ ngày 29/6 - 1/7; kết quả chấm phúc khảo được công bố ngày 2/7.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục