Gia Lai: “Chỗ trọ 0 đồng” điểm tựa vững vàng giúp hàng trăm em học sinh vùng khó “nuôi chữ”

Dự án "chỗ trọ 0 đồng" được triển khai ở 2 địa điểm là khu tập thể Công an thị trấn Ia Ly và khu tập thể giáo viên của trường.

Hiện khu tập thể Công an thị trấn Ia Ly hiện có 34 em học sinh người đồng bào dân tộc Jrai tại xã Ia Kreng (huyện Chư Păh, Gia Lai) tá túc, 16 em trọ tại khu tập thể giáo viên thuộc các xã Ia Ka, Ia Phí thuộc huyện Chư Pah và Ia Yok ( huyện Ia Grai). Điểm chung của 50 em là đều có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà.

gia lai cho tro 0 dong diem tua vung vang giup hang tram em hoc sinh vung kho nuoi chu hinh 1

Khu tập thể Công an thị trấn Ia Ly giúp 34 em học sinh xã Ia Kreng có nơi ở miễn phí. Đây là xã vùng 3, rất nhiều em học sinh sau khi học hết cấp 2 đã bỏ học vì không có điều kiện học tiếp

Thầy Nguyễn Viết Tài – Bí thư đoàn Trường THPT Ya Ly cho biết: “Trong 50 em học sinh trên, hiện có 34 em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã Ia Kreng. Xã Ia Kreng là xã vùng 3, xã khó khăn nhất huyện, không có trường THPT, học sinh muốn đi học phải băng rừng, vượt đèo để ra trung tâm thị trấn học. Quãng đường từ nhà đến trường THPT Ya Ly dài hơn 30km. Để tạo điều kiện cho các em, nhà trường đã liên hệ, tạo nơi ở miễn phí cho các em”.

Em Rơ Châm Dư (lớp 12A3 Trường THPT Ya Ly) chia sẻ: "Sau khi đậu tốt nghiệp THPT em rất lo phải bỏ học vì gia đình khó khăn, sợ không đủ tiền thuê trọ. Thế nhưng may mắn rằng em được Trường THPT Ya Ly hỗ trợ phòng ở miễn phí. Hiện tại, em chỉ tốn khoảng 400.000-500.000 đồng tiền ăn/tháng".

Được biết, khu tập thể Công an thị trấn Ia Ly gồm 2 tầng với 6 phòng ở, diện tích mỗi căn rộng khoảng 20m2, các học sinh nam và nữ được bố trí ở tách biệt nhau. Không gian phòng ở rộng rãi, thoáng mát với đầy đủ điện, nước vệ sinh sạch sẽ.

gia lai cho tro 0 dong diem tua vung vang giup hang tram em hoc sinh vung kho nuoi chu hinh 2

Dự án "chỗ trọ 0 đồng" giúp hàng trăm em học sinh có nơi ở miễn phí, tự lập trong cuộc sống

Không chỉ cho Trường THPT Ya Ly mượn khu tập để làm chỗ ở miễn phí cho học sinh, nhiều năm qua, Công an thị trấn Ia Ly còn miễn phí điện, nước cho các em thuận tiện sinh hoạt.

Trò chuyện với chúng tôi, em Siu Hrơn (lớp 12A3) vui mừng nói: "Chúng em rất yên tâm khi ở lại đây, vừa an toàn vừa gần trường. Vì được hỗ trợ chỗ ở thuận tiện, nên một tháng em chỉ về nhà 1 lần vừa có thể giảm bớt tiền xăng xe đi lại, vừa có thời gian để ôn tập kiến thức. Ở đây chúng em được các thầy, cô hỗ trợ mọi lúc mọi nơi, từ vấn đề sinh hoạt đến việc học tập. Các chú công an cũng rất quan tâm, hỏi thăm, thường cho chúng em rau, củ để nấu ăn”.

gia lai cho tro 0 dong diem tua vung vang giup hang tram em hoc sinh vung kho nuoi chu hinh 3

"Chỗ trọ 0 đồng” điểm tựa vững vàng giúp hàng trăm em học sinh vùng khó “nuôi chữ”

Không chỉ hỗ trợ các em có nơi ở miễn phí, hàng năm Trường THPT Ya Ly còn xây dựng quỹ "Tiếp bước cho em đến trường" từ sự đóng góp của các thầy, cô giáo và các nhà hảo tâm. Có được khoản hỗ trợ này, nhà trường đã trích vào các chương trình trao học bổng, quà tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Thầy Lê Văn Lai - Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly cho biết, trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào "Duy trì sĩ số học sinh" cho nên nhà trường đã triển khai dự án "chỗ trọ 0 đồng". Hiện dự án đã được thực hiện 5 năm.

gia lai cho tro 0 dong diem tua vung vang giup hang tram em hoc sinh vung kho nuoi chu hinh 4

Giáo viên Trường THPT Ya Ly giúp các học sinh sửa chữa đường ống nước trong khu tập thể

“Đa số học sinh đang được nhà trường bố trí chỗ trọ miễn phí đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà lại rất xa trường. Được UBND và Công an thị trấn Ia Ly quan tâm hỗ trợ, nhiều năm qua các em học sinh có chỗ ở miễn phí, yên tâm học tập. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục kết nối nhiều đơn vị để giúp các em học sinh vùng khó có chỗ ở an toàn, yên tâm học thật tốt”, thầy Lai cho biết thêm.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: