Cơ quan chức năng vất vả truy vết vì lời khai bất nhất của bệnh nhân 1440

(CLO) Việc khai báo không rõ ràng, bất nhất của bệnh nhân 1440 khiến công tác truy vết, phòng dịch nhiều tỉnh thành đang gặp rất nhiều khó khăn.
Bệnh nhân 1440 có những lời khai bất nhất về vị trí vượt biên trái phép khiến ngành chức năng nhiều tỉnh phải tổ chức họp khẩn. Ảnh minh họa

Bệnh nhân 1440 có những lời khai bất nhất về vị trí vượt biên trái phép khiến ngành chức năng nhiều tỉnh phải tổ chức họp khẩn. Ảnh minh họa

Theo đó, sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 1440 (nam, 32 tuổi), các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện triệt để tại quê nhà của bệnh nhân này ở ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Tại Tiền Giang, sau khi BN1440 khai có ghé quán cơm trên địa bàn huyện Cái Bè 3 hôm trước, cơ quan chức năng tỉnh này đã rà soát và xác định đó là quán cơm Minh Phát 2. Cơ quan chức năng đã ra lệnh đóng cửa quán cơm này.

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Bí thư thường trực huyện ủy Cái Bè cho biết đơn vị chức năng đã phun tiêu độc, khử trùng quán cơm Minh Phát 2 sau khi tiếp nhận thông tin BN1440 từng ghé ở đây.

Trước đó, BN1440 khai báo với Sở Y tế Vĩnh Long ngày 15/12 đi ôtô từ Myanmar sang tỉnh Taksin, Thái Lan. Ngày 23-12, bệnh nhân cùng 6 người khác nhập cảnh vào Campuchia bằng xe tải và đến rạng sáng 24/12 BN cùng 2 người khác vượt biên trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 5h sáng 24/12, BN tiếp tục lên xe tải đi về TP.HCM. Đến 7h sáng cùng ngày, BN tiếp tục đón xe khách 16 chỗ (không nhớ rõ xe của hãng nào, trên xe có 4 người khác ngồi không cùng hàng ghế) về Vĩnh Long và có ghé trạm dừng chân Minh Phát 2 (huyện Cái Bè, Tiền Giang).

Đến TP Vĩnh Long, BN tiếp tục đón xe ôm về nhà tại huyện Mang Thít thì được người nhà trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, sau đó BN1440 lại có lời khai khác là nhập cảnh trái phép qua ngả Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang rồi sau đó về Tân An, tỉnh Long An và đón xe về Vĩnh Long.

Trước thông tin mới này, ngày 27/12 ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang  đã ký văn bản gửi các sở, ngành tỉnh yêu cầu khuyến cáo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân không được lơ là, chủ quan và thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

 Đồng thời yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Quân sự, Công an tỉnh và chủ tịch UBND 5 huyện, TP biên giới nâng lên một mức trong biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cùng ngày 27/12, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết anh L.T.T (32 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, H.Mang Thít, Vĩnh Long) là bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 1.440 - người đã nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long, khai hiện không nhớ rõ quãng đường di chuyển như thế nào và khai báo không thống nhất.

Ban đầu, BN khai đã đi qua cửa khẩu ở Tây Ninh, sau đó lại khai qua cửa khẩu ở An Giang. Hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đang phối hợp các tỉnh lân cận truy vết đường đi của BN 1440.

“Về hành vi anh T. nhập cảnh trái phép, không chủ động khai báo y tế và cách ly, sau khi điều trị xong thì chắc chắn sẽ xử lý theo quy định. Hiện tại, vẫn phải tích cực điều trị cho khỏi bệnh”, ông Minh nói.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết các lực lượng chức năng của tỉnh tập trung ưu tiên công tác phòng chống, dịch Covid-19.

Sáng 27/12, cán bộ công an làm nhiệm vụ đã trực tiếp lấy lời khai đối với BN 1440, tuy nhiên lời khai của BN còn khá lan man.

“Tỉnh ưu tiên tập trung công tác phòng, chống dịch trước. Cán bộ làm nhiệm vụ đã động viên BN để BN bình tâm và thông tin chính xác về lịch trình đã di chuyển, các đầu mối đã tiếp xúc để triển khai công tác phòng ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả.

Sau khi kết thúc phòng chống dịch, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào thực tế, thái độ của anh T. để tiến hành các bước xử lý theo quy định pháp luật”, Đại tá Phan Ngọc Tính cho biết.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: