Công tâm, khách quan, minh bạch lựa chọn tác phẩm xuất sắc

Tới dự Lễ khai mạc vòng chấm Sơ khảo có đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Giải báo chí quốc gia; Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải; cùng các thành viên Hội đồng Sơ khảo, các ban giúp việc của Hội đồng Giải và đông đảo phóng viên tới dự, đưa tin.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo cho biết: Trong thời gian qua các khâu chuẩn bị đã được tiến hành theo đúng Điều lệ giải và đúng tiến độ. Ngày 20/1/2021, Chủ tịch HĐGBCQG đã ký và ban hành Văn bản số 01/HĐ-HĐGBCQG về “Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự giải BCQG lần thứ XV - năm 2020”. Ngay sau đó là quyết định kiện toàn bộ máy giúp việc hội đồng gồm 3 ban.

Theo tổng hợp của Ban thư ký tổng hợp giải, tính đến 31/3/2021 số lượng bài năm nay cao nhất so với nhiều năm trước đây, với 1931 tác phẩm, trong đó có 1.823 tác phẩm đủ điều kiện dự giải.

Các đại biểu chủ trì Lễ khai mạc vòng chấm Sơ khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu chủ trì Lễ khai mạc vòng chấm Sơ khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Theo điều lệ GBCQG (sửa đổi) cơ cấu giải lần thứ XV – năm 2020 gồm 11 nhóm giải và giải đặc biệt, giải phụ do Hội đồng giải xem xét, quyết định. Theo đó có tổng cộng 114 đơn vị tham dự, trong đó có 63 hội tỉnh, thành phố, có 17/19 liên chi hội tham dự. So với trước, đây là năm có số cấp Hội tham dự nhiều và số tác phẩm dự giải ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí quốc gia gồm có 69 thành viên. Ảnh: Sơn Hải

Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí quốc gia gồm có 69 thành viên. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Giải báo chí quốc gia cho biết:  Năm 2020 và cả năm 2021 là một năm rất đặc biệt của thế giới và đất nước, chúng ta đã và đang trải qua đại dịch Covid 19 gây ra những khó khăn chưa từng có, trong hoàn cảnh đó, đất nước ta đã thệ hiện tinh thần bền bỉ, lao động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Những điều này đã được báo chí chúng ta thể hiện rõ nét trong năm 2020 và chắc chắn những điều này cũng thể hiện trong các tác phẩm báo chí tham gia dự giải.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Giải báo chí quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Giải báo chí quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Do những hoàn cảnh đặc biệt như thế, tác động mạnh mẽ như vậy nhưng hoạt động báo chí vẫn rất sâu đậm, giới báo chí vẫn luôn thể hiện được tinh thần trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân. Các tác phẩm báo chí xuất sắc vẫn luôn xuất hiện ở các phương tiện truyền thông đại chúng, tinh thần này còn được thể hiện ở số lượng tác phẩm gửi về tham gia giải lần này rất cao. Với 1.823 tác phẩm, nhiều hơn 200 tác phẩm so với năm trước. Đặc biệt có tới 63/63 Hội Nhà báo các tỉnh thành phố tham gia, các liên chi hội lớn ở trung ương có đến 17/19 liên chi hội tham gia.

Nói về quy trình nhận và chấm giải, đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết: "Các tác phẩm được chọn từ các địa phương, các cơ quan báo chí ở các tỉnh thành phố, sau đó được tập hợp ở Hội Nhà báo, Ban thư ký sẽ sàng lọc kỹ từng tác phẩm, đảm bảo các tiêu chí để đưa vào các nhóm giải. Tiếp đó là thành lập Hội đồng Sơ khảo gồm có 69 thành viên, đều là những nhà báo tiêu biểu về nghề, có uy tín trong giới báo chí cả nước, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp ở các loại hình báo chí, các nhóm thể loại. Họ có nhiều kinh nghiệm nhiều năm tham gia chấm giải, luôn thể hiện vai trò trách nhiệm của mình".

Các thành viên Hội đồng trao đổi thống nhất một số nội dung. Ảnh: Sơn Hải

Các thành viên Hội đồng trao đổi thống nhất một số nội dung. Ảnh: Sơn Hải

Nhân dịp này, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng mong muốn các thành viên Hội đồng tiếp tục làm việc với tinh thần khách quan, công tâm, minh bạch chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Đồng chí Hồ Quang Lợi hi vọng các thành viên Hội đồng sẽ lựa chọn được những tác phẩm mang tính phát hiện cao, những tác phẩm thể hiện tinh thần dấn thân cống hiến, lao động sáng tạo của các nhà báo. Những tác phẩm có nội dung đề cập đến những vấn đề trọng tâm của đất nước trong thời gian qua, ở tất cả các lĩnh vực: Chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng…

Ngoài nội dung những tác phẩm có cách thể hiện sinh động hấp dẫn, có sức cuốn hút, có hiệu quả xã hội, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần động viên toàn đảng toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ. Phát hiện được những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Ngoài ra, còn có những tác phẩm phát hiện được những khó khăn, bất cập trong đời sống xã hội…thể hiện tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, lãng phí trong xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ khai mạc vòng chấm Sơ khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ khai mạc vòng chấm Sơ khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Cũng tại hội nghị, đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải cũng thông qua và làm rõ hơn quy chế tổ chức, làm việc của Hội đồng sơ khảo. Các đại biểu được quán triệt làm rõ quy chế trong quá trình chấm để đạt được kết quả tốt nhất. Ban tổ chức sẽ chia ra 11 thể loại để chấm, có những tiểu ban số lượng tác phẩm lớn, nhưng về yêu cầu thành viên vẫn phải hoàn thành trong 1 tháng làm việc.

Lê Tâm - Sơn Hải

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: