CTEAM về nhất cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em”

(CLO) Sáng 10/12, tại Hà Nội, Cục trẻ em phối hợp với Cục An toàn Thông tin cùng sự đồng hành của ChildFund Việt Nam và Công ty CP GOSU tổ chức Vòng chung kết - Lễ trao giải cuộc thi "Sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em".

Cuộc thi "Sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em" được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, thúc đẩy sáng tạo xây dựng trò chơi trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức và kĩ năng cho trẻ em và thanh thiếu niên về phòng tránh xâm hại trẻ em và sử dụng công nghệ thông tin an toàn. 

Ngoài ra, cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ trẻ em đặc biệt trên môi trường trực tuyến.

cteam ve nhat cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 1

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi "Sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em" - Ảnh: Đình Trung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em cho biết: "Chúng tôi mong muốn rằng sau cuộc thi này thì một số các trò chơi về bảo vệ trẻ em sẽ được hiện từ khóa trên không gian mạng, thu hút sự tham gia của đông đảo không chỉ các game thủ và cả những người yêu thích các trò chơi trên trực tuyến trên không gian mạng.

Tôi rất hy vọng là cuộc thi này sẽ tạo ra một làn sóng để trò chơi trực tuyến lành mạnh, hấp dẫn và quan tâm đến những kiến thức, kỹ năng để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng như bảo vệ trẻ em trong đời sống. Đặc biệt, với tinh thần làm sao để cha mẹ, thầy cô giáo (những người chăm sóc trẻ em) và chính trẻ em được tham gia trò chơi này với tính chất chơi để học, học như chơi và đây đều là mong muốn của những người có ý tưởng ở cuộc thi này".

"Ngoài ra, chúng tôi hy vọng rằng những trò chơi sẽ được hiện thực hóa trên không gian mạng, sẽ được hiện thực hóa trong mỗi gia đình, mỗi trường học, mỗi lớp học và có sự đón nhận của đông đảo trẻ em thì nó sẽ góp phần tạo ra kỹ năng số, vắc xin số để làm sao cha mẹ, giáo viên được trang bị thêm những kiến thức kỹ năng để bảo vệ trẻ em, con em của chính mình", ông Đặng Hoa Nam nhấn mạnh. 

cteam ve nhat cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 2

Tập thể CTEAM đoạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em” - Ảnh: Đình Trung

cteam ve nhat cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 3

Đồng giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hằng và tập thể C4C - Ảnh: Đình Trung

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tuân - Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng (Cục An toàn Thông tin) khẳng định, mỗi sản phẩm dự thi lần này đều là đứa con tinh thần, tâm huyết của mỗi tác giả. Ban tổ chức cũng như các khán giả đều phải rất vất vả để lựa chọn ra các tác phẩm đoạt giải và rất vui khi lựa chọn ra những bài thi chất lượng để trao giải. 

Sau 3 tháng triển khai, Ban giám khảo đã chọn ra 10 bài thi xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết và trao giải diễn ra trong sáng nay 10/12. Cụ thể: 

01 giải Tác giả nhỏ tuổi nhất được trao cho tác phẩm "Ý tưởng game bảo vệ trẻ em" của thí sinh Phạm Tất Thành (8 tuổi).

03 giải Khuyến khích được trao cho các tác giả gồm: Tác phẩm "Hành trình của khủng long" của tập thể Những chú khủng long; tác phẩm "Chuyện "za" chạy thoát" của thí sinh Bùi Hoàng Quân; tác phẩm "Find and fix" của tập thể Aspo Word. 

03 giải Ba được trao cho các tác giả bao gồm: tác phẩm "Cuộc phiêu lưu của Cô bé quàng khăn đỏ" của thí sinh Bùi Thị Cẩm Tú; tác phẩm "Đường về nhà" của thí sinh Hoàng Thị Hương; tác phẩm "Super trolley - đi siêu thị cho mẹ" của thí sinh Lê Ngọc Khả Vy. 

02 giải Nhì và 01 giải Nhất được trao cho 03 thí sinh có số điểm cao nhất sau phần thuyết trình tranh giải ở Vòng Chung kết gồm: thí sinh Nguyễn Thị Hằng với tác phẩm "Trạng Nguyên Tiếng Việt"; tập thể C4C với tác phẩm "Cyberland"; tập thể CTEAM với tác phẩm "Thủ lĩnh tương lai". 

Tác phẩm đoạt giải Nhất sẽ được Công ty CP GOSU hỗ trợ hoàn thiện và phát triển ý tưởng thành một sản phẩm game hoàn chỉnh, và có thể đưa ra thị trường.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em”

cteam ve nhat cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 4

Toàn cảnh lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em” - Ảnh: Đình Trung

cteam ve nhat cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 5

Khách mời dự Lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em” diễn ra sáng nay 10/12 tại Hà Nội - Ảnh: Đình Trung

cteam ve nhat cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 6

Tập thể Những chú khủng long đoạt giải Khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em” - Ảnh: Đình Trung

cteam ve nhat cuoc thi sang tao y tuong tro choi bao ve tre em hinh 7

Tập thể C4C thuyết trình tại Lễ trao giải - Ảnh: Đình Trung

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: