Cuộc chiến hậu COVID-19: Đừng lo lắng thái quá!

(NB&CL) Theo các chuyên gia, người bị nhiễm mà triệu chứng nhẹ thì hậu COVID-19 không có gì phải lo ngại. Đa phần người bị hậu COVID-19 nặng là những người phải nằm viện khi điều trị COVID-19.

Mắc COVID-19 nhẹ thì hậu COVID-19 cũng nhẹ

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 kéo dài, lan rộng, số lượng người mắc COVID-19 càng lúc càng nhiều. Điều này khiến nhiều người rất lo lắng về những tổn thương mà COVID-19 có thể mang đến cho người nhiễm bệnh. Đặc biệt, những thông tin về nhiều ca bệnh COVID-19 đột nhiên chuyển nặng, có người triệu chứng nhẹ nhưng sau một thời gian lại bị tổn thương phổi, trẻ em mắc hội chứng viêm đa hệ thống, tổn thương đến tim, phổi, thận, mạch máu được lan truyền… càng khiến mọi người lo lắng.

cuoc chien hau covid 19 dung lo lang thai qua hinh 1

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân hậu COVID-19.

Trong khi đó, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới, sau khi mắc COVID-19 có thể khiến sức khỏe con người bị suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội của người bị mắc COVID-19. Nhiều bệnh nhân bị ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. WHO ước tính 10 - 20% bệnh nhân COVID-19 trải qua các triệu chứng kéo dài trong nhiều tháng sau khi mắc bệnh. Căn nguyên của vấn đề này có thể liên quan đến virus, độc tố của virus SARS-CoV-2 gây ra cũng như tình trạng virus còn tồn tại ở trong cơ thể.

Liên quan đến hậu COVID-19 hiện có tình trạng lo lắng thái quá nên nhiều người vội vàng dùng thuốc bừa bãi mà không theo hướng dẫn của bác sĩ. Dùng thuốc trôi nổi trên mạng, truyền tai, rỉ tai nhau về những công dụng thần kỳ của các loại thực phẩm chức năng. Câu hỏi đặt ra lúc này, hậu COVID-19 cần được hiểu như thế nào cho đúng và để phòng trường hợp bị nặng hơn thì cần làm gì? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có trao đổi PGS.TS Hoàng Bùi Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông Hải cho biết, có COVID-19 thì có hậu COVID-19.

Ông Hải cho rằng: “Khi bệnh nhân mang bệnh COVID-19 diễn biến nặng thì hậu COVID-19 cũng sẽ nặng. Nhóm bệnh nhân nằm hồi sức tích cực, khi qua được COVID-19 thì sau đó hậu COVID-19 cũng nặng nề hơn. Nhóm này, chủ yếu liên quan đến vấn đề tổn thương phổi”. Ngoài ra, chuyên gia này còn nhận định: Đa số các vấn đề của hậu COVID-19 ở các bệnh nhân khác thì có triệu chứng nhẹ. Sau khi bị bệnh sẽ có cảm giác bồng bềnh, khó chịu, tức ngực, hụt hơi, hồi hộp, mệt mỏi dai dẳng. “Thông thường các triệu chứng này kéo dài sau khi khỏi COVID-19 một tháng. Nếu bị COVID-19 nhẹ thì hậu COVID-19 cũng nhẹ, trong vòng 1 tháng sẽ đỡ dần” - bác sĩ Hoàng Bùi Hải nhấn mạnh.

Bác sĩ Hoàng Bùi Hải chia sẻ thêm, vấn đề hậu COVID-19 đối với các bệnh nhân nặng thì phức tạp hơn. Những người đã từng nằm trong các khoa điều trị tích cực với những biến chứng khác nhau, đặc biệt tổn thương phổi rất xấu cần hỗ trợ máy móc, đặt nội khí quản… thì những tổn thương phổi để lại di chứng khá nhiều. “Với các trường hợp này phải cần thời gian lâu hơn nữa để phục hồi. Chúng tôi chưa gặp trường hợp nào mắc COVID-19 nhẹ mà hậu COVID-19 lại nặng. Y văn thế giới có nói những trường hợp vào nằm viện, ban đầu nặng, điều trị COVID-19 kéo dài, dai dẳng hơn thì có thể nhập viện lại để điều trị. Còn tất cả điều trị theo khuyến cáo tại nhà, ban đầu nhẹ thì hậu COVID-19 cũng nhẹ. Vì thế không nên lo COVID-19 chưa xong lại lo hậu COVID-19” - bác sĩ Hải khẳng định.

Cũng liên quan đến hậu COVID-19 ở trẻ em, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hậu COVID-19 phụ huynh không quá căng thẳng, vì đa số không có vấn đề gì.

“Hãy xem bệnh COVID-19 như một bệnh thông thường. Không chỉ bệnh COVID-19 mà các bệnh khác khi trẻ mắc thì cũng cần thời gian một vài tuần để trẻ trở về trạng thái bình thường” - bác sĩ Trần Minh Điển nhấn mạnh. Ông cũng cho rằng, chúng ta không nên quá phức tạp hóa vấn đề hậu COVID-19 rồi sinh ra hoang mang, lo lắng một cách thái quá.

cuoc chien hau covid 19 dung lo lang thai qua hinh 2

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân hậu COVID-19.

Ăn uống lành mạnh giúp người bệnh COVID-19 dễ phục hồi

Trước việc người dân vì lo lắng hậu COVID-19 nên sau khi nhiễm bệnh thì tăng cường bồi dưỡng cơ thể, thậm chí tìm ăn các vật phẩm theo tiêu chuẩn độc, lạ, quý. Xung quanh vấn đề này, theo Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì cho đến bây giờ các nhà khoa học vẫn khuyên bệnh nhân ăn uống lành mạnh.

Để tốt cho cơ thể thì nên uống đủ nước, ăn trái cây, hoa quả, giảm chất béo, ăn chia nhỏ các bữa, tránh ăn no quá và hạn chế rượu bia, chất kích thích. “Tất cả điều đó là ăn uống lành mạnh còn đến nay chưa có gì chứng minh thực phẩm nào tốt cho người mắc COVID-19” - bác sĩ Hoàng Bùi Hải cho biết.

Theo bác sĩ Hải, khi nhiễm virus SARS-CoV-2 thì đề kháng sẽ bị giảm, cũng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn thông thường khác. Ví dụ như bị sưng loét răng miệng, nhiễm trùng da… Người có tinh thần thoải mái thì bệnh COVID-19 mới khỏi nhanh. Do đó, việc tắm rửa, sinh hoạt hằng ngày trong chừng mực có thể thì giữ được như bình thường là tốt nhất.

Người bệnh vẫn phải đảm bảo được vệ sinh cá nhân, nếu thấy trong người ổn có thể tắm. Khi tắm cần lưu ý tránh bị lạnh, tắm trong thời gian ngắn, bằng nước ấm, tránh bị gió lùa, tránh lạnh đột ngột, tránh sốc nhiệt không tốt. Cũng không nên thấy khó chịu mà tắm suốt. Phải lắng nghe cơ thể để tắm thời điểm phù hợp.

“Người bệnh, không nên tắm quá tối muộn, nơi gió lùa, không nên tắm quá lâu, quá lạnh, duy trì việc đánh răng sau khi ăn, súc họng, nhỏ nước mũi… tất cả những thứ đó giúp cơ thể thoải mái hơn, tránh bội nhiễm như nhiễm trùng trên da, răng miệng, họng. Nếu bị thì rất nguy hiểm trong hoàn cảnh đang bị COVID-19” – bác sĩ Hải cho biết.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, từ trước đến nay nuôi con thế nào thì nuôi như vậy. Trước đến nay chăm đứa trẻ ốm như thế nào ta cũng chăm như vậy, chứ đừng vì COVID-19 mà chăm thái quá lên, đôi khi không tốt cho các cháu. Việc nhiều người quảng cáo thực phẩm, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi mắc COVID-19 để bán hàng đang gây tâm lý không tốt cho các bố, các mẹ.

Như vậy, qua trao đổi với các chuyên gia thì người mắc COVID-19 không nên quá lo lắng về hậu COVID-19. Nếu đã bị triệu chứng nhẹ khi mắc COVID-19 thì hậu COVID-19 cũng nhẹ.

Tái nhiễm COVID-19 gây ra do các biến thể đột biếnHiện nay, có nhiều trường hợp mắc COVID-19 rồi nhưng tái nhiễm lại chỉ sau 1 tháng. Trước vấn đề này, theo bác sĩ Hoàng Bùi Hải thì 2 tháng qua ở nước ta có song song hai chủng virus SARS-CoV-2 gây bệnh. Thời gian đầu là do biến chủng Delta chiếm ưu thế, sau đó là biến chủng Omicron. Nếu ban đầu nhiễm Delta thì sau đó có thể bị tái nhiễm Omicron. Ngay trong chủng Omicron cũng có thể tái nhiễm lại vì có các đột biến khác nhau. Do đó, người nhiễm rồi không chủ quan sẽ không bị nhiễm lại mà cần tuân thủ 5K để giảm bị tái nhiễm.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: