'Cứu nguy' cho trẻ khó khăn học online mùa dịch

(CLO) Nhận thấy quá nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện học online, nhiều bạn trẻ đã thành lập dự án “Học Vui” để kêu gọi quyên góp máy tính, điện thoại để hỗ trợ các em.

Nhiều tháng qua, các thành viên của tổ chức “Học Vui” ngày ngày kêu gọi quyên góp để trao tận tay những chiếc máy tính, điện thoại,... đến trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học online.

cuu nguy cho tre kho khan hoc online mua dich hinh 1

Dự án Học Vui đã "cứu nguy" được cho hàng trăm trẻ có hoàn cảnh khó khăn không thể học online.

Bài liên quan

Phóng viên Thông tấn xã nơi tâm dịch: Nối dài những hành trình thiện nguyện

Cô giáo chắp bút cho hàng nghìn trẻ ung thư: “Các em xứng đáng có một tuổi thơ đẹp của riêng mình"

7 người trong gia đình “thoát” F0, hai anh em trở thành “bảo mẫu” tại bệnh viện dã chiến

“Bảo mẫu” 18 tuổi từng là F0, nay trở lại bệnh viện chăm sóc các F0 khác

Chia sẻ về quyết định thành lập dự án, chị Giang Diễm Quỳnh (một trong những thành viên của Học Vui) cho biết, tất cả đều xuất phát từ tình thương dành cho các em học sinh của các bạn trẻ trong tổ chức. Họ hiểu rằng, dù đỉnh dịch tạm thời đã đi qua, nhưng những khó khăn trước mắt dễ nhìn thấy nhất là ở những gia cảnh khó khăn. Nhiều gia đình không đủ điều kiện mua các thiết bị để bảo đảm việc học cho con em trong bối cảnh học trực tuyến bình thường mới.

Chính vì thế, họ đã gắn kết, cùng nhau kết nối, vận động và kêu gọi quyên góp để mang những thiết bị như máy tính, điện thoại… đến tận tay cho các bé có hoàn cảnh gia đình khó khăn được cơ hội tiếp cận với việc học trực tuyến.

cuu nguy cho tre kho khan hoc online mua dich hinh 2

Những chiếc điện thoại, máy tính sẽ được vận chuyển tới tận nhà, trao tận tay các em học sinh.

“Nếu không theo học đầy đủ trong 3 tháng đầu năm, các em sẽ thiệt thòi khi quay lại trường cùng các bạn. Với mong muốn đóng góp chút sức lực nhỏ bé giúp các em có đủ điều kiện đi học, Học Vui ra đời và mang đến các thiết bị học online lắp sẵn sim 4G cho các bé cấp 1 có đủ điều kiện để học hết học kì 1 năm 2021 tại nhà. Để sau 3 tháng các em không bị lỡ nhịp và đủ kiến thức quay lại trường cùng các bạn ngay khi dịch tạm lắng. Hi vọng chương trình có thể lan toả và mở rộng ra giúp đỡ nhiều em học sinh hơn nữa, cấp 2, cấp 3 nếu có đủ điều kiện”, đại diện Học Vui nói.

cuu nguy cho tre kho khan hoc online mua dich hinh 3

Nhiều bé không khỏi vui mừng khi được nhận điện thoại, máy tính học tập.

Đồng hành với Học Vui nhiều ngày qua, chị Lê Huệ Hân (21 tuổi, thành viên của Học Vui) chia sẻ, khi đến trao máy tính, điện thoại cho các em, có nhiều hoàn cảnh khó khăn khiến cô gái 21 tuổi cảm thấy vô cùng xúc động.

“Ngay sau khi nhận được chiếc điện thoại thông minh mà dự án gửi tặng, bà ngoại của bé cảm ơn nhóm ríu rít. Ba mẹ bé bỏ đi, một mình bà ngoại nuôi bé khôn lớn. Hoàn cảnh khó khăn, không có máy cho bé học, bà thì cũng không rành về công nghệ. Bà đã rất lo vì không biết phải làm sao để cho cháu học, theo kịp bạn bè. Nhận được máy rồi bà liền nói ‘tôi vui lắm mà cháu tôi nó cũng vui quá chừng. Không biết nói sao cho hết lời biết ơn’. Nghe vậy tôi cũng thấy xúc động theo’’, thành viên của Học Vui kể.

cuu nguy cho tre kho khan hoc online mua dich hinh 4

Phụ huynh của cũng vui mừng không kém khi hay tin các bé được hỗ trợ.

Để dự án hướng tới việc hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm, các thành viên sẽ bắt đầu công tác thiện nguyện bằng cách làm việc trực tiếp với nhà trường để lên danh sách đối tượng cần giúp đỡ. Trong đó, đối tượng giúp đỡ sẽ gồm học sinh nằm trong danh sách vắng lên lớp học online trong thời gian này do chưa có điều kiện mua máy học; gia đình nằm trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19.

cuu nguy cho tre kho khan hoc online mua dich hinh 5

Các thành viên xúc động khi chứng kiến nhiều em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, phải sống ở căn nhà chặt hẹp.

Nhóm hoạt động với 30 tình nguyện viên, chia làm 5 đội hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành các phần việc như truyền thông, kỹ thuật, xác minh lên danh sách học sinh khó khăn, gây quỹ, trao quà.

“Mấy ngày này, chúng tôi nhận được những đóng góp hết sức cảm động, không chỉ góp tiền, mọi người còn cùng nhau góp đôi ba chiếc laptop ít khi dùng tới hay hôm trước có một công ty công nghệ còn tặng sim điện thoại. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi chính là lan toả để có thể giúp được nhiều bé sớm tham gia học trực tuyến. Đôi khi một chiếc máy tính cũ cũng có thể giúp thắp sáng tươi lai của một em bé. Một hành động nhỏ, một hạnh phúc to”, chị Hân chia sẻ. 

cuu nguy cho tre kho khan hoc online mua dich hinh 6

Nhiều gia đình có đông con, nhưng chỉ có 1 chiếc điện thoại để thay phiên nhau học online. Học Vui đã biết đến và hỗ trợ cho mỗi em 1 chiếc điện thoại.

Anh Nguyễn Văn Đăng (thành viên của Học Vui) kể lại rằng, trong lúc đi mua máy tính cho con gái học online, từ thông tin từ một người bạn, anh vô tình biết đến hoàn cảnh của bé gái mất mẹ vì Covid-19. Không đắn đo, anh đã đến tận nhà và trao chiếc máy tính ấy cho bé.

“Lúc đó linh tính mách bảo là tôi phải đến nhà bé để tìm hiểu. Tôi vẫn còn nhớ hẻm vào rất nhỏ, tồi tàn, đường khó đi và nhà trọ thì lụp xụp. Vào nhà, tôi thấy một bé gái rất lễ phép, nhanh nhẹn, hiện bé cũng học lớp 1 bằng tuổi con tôi. Trường hợp này làm mình thật sự xúc động. Vì họ khổ mà không có thông tin hay công nghệ để tiếp cận và biết đến dự án. Những người hàng xóm xung quanh cũng mong mình giúp đỡ vì bé rất ham học, ngày nào bé cũng ra cửa ngóng cô, chú, bạn bè hàng xóm cho bé mượn điện thoại để học”, anh Đăng xúc động nói.

cuu nguy cho tre kho khan hoc online mua dich hinh 7

Mục tiêu của nhóm trong tháng 9 và tháng 10 chính là có thể giúp đỡ tối thiểu 500 bé có đủ thiết bị để học online tại TP. HCM.

Được biết, trong vòng 24 ngày (từ 01/08 tới 24/08), quỹ của Học Vui đã vận động được 160 điện thoại thông minh, 500 sim 4G và trao máy tận tay cho hơn 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 8 quận nội thành TP. HCM và TP. Thủ Đức. 

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: