Cựu thị trưởng Philippines lãnh án chung thân vì tội buôn người

(CLO) Alice Guo, cựu Thị trưởng thành phố Bamban, Philippines vừa bị tuyên án tù chung thân vì tội buôn người.

Ngày 20/11, công tố viên Philippines Olivia Torrevillas cho biết sau hơn một năm xét xử, tòa án đã tuyên phán quyết tù chung thân đối với Alice Guo và bảy đồng phạm về tội buôn người.

Những đồng phạm của Guo bao gồm: Jaimielyn Santos Cruz, Rachelle Malonzo Carreon, Walter Wong Rong, Wang Weili, Wuli Dong, Nong Ding Chang và Lang Xu Po. Bên cạnh tội buôn người, Guo còn phải đối mặt với các phiên tòa xét xử về tội rửa tiền và tham nhũng.

Screenshot 2025-11-21 at 10.36.20
Alice Guo. Ảnh: gov.ph

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, người chủ trì cuộc điều tra của Thượng viện về vụ án Guo, nhận định bản án là "một chiến thắng trong cuộc chiến chống tham nhũng, buôn người, tội phạm mạng và các hành vi phạm tội xuyên quốc gia khác".

Guo, 35 tuổi, bị cảnh sát Indonesia bắt giữ vào tháng 9/2024 sau khi bỏ trốn khỏi Philippines. Guo từng đắc cử và giữ chức thị trưởng thành phố Bamban, nằm ở phía bắc thủ đô Manila. Tuy nhiên, một tòa án tại Manila vào tháng 6 đã xác định Guo là công dân Trung Quốc, đã giả mạo hồ sơ để nhập quốc tịch Philippines, do đó không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ thị trưởng.

Theo cáo trạng, Guo chính là chủ mưu đứng sau một khu phức hợp tại thành phố Bamban. Nơi đây được xác định là trung tâm tổ chức các hoạt động lừa đảo trực tuyến do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng triệu USD.

raided_gang-run_internet_-scam_farm-_in_bamban-_north_of_manila-_the_philippines_-53832378270-.jpg
Khu phức hợp Baofu Land Development do người nước ngoài điều hành ở Bamban hiện đã đóng cửa. Ảnh: CC/Laura Gil

Khu phức hợp rộng lớn này bao gồm nhiều tòa nhà văn phòng, biệt thự cao cấp và một hồ bơi lớn. Nó đã bị đột kích vào tháng 3/2024 sau khi một công dân Việt Nam trốn thoát và tố cáo với cảnh sát.

Lực lượng quân đội và cảnh sát Philippines phối hợp đột kích khu phức hợp, giải cứu hơn 700 nạn nhân đến từ Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Rwanda. Họ cũng thu giữ nhiều tài liệu chứng minh Guo là chủ tịch công ty sở hữu khu phức hợp này.

Ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia đã bùng nổ mạnh mẽ ở Đông Nam Á trong những năm gần đây, với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, các nạn nhân trong khu vực đã bị lừa số tiền lên tới 37 tỷ USD vào năm 2023, và con số toàn cầu thực tế có thể còn lớn hơn rất nhiều.

Trước tình hình trên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh cấm các hoạt động cờ bạc trực tuyến quốc tế, đồng thời yêu cầu trục xuất những công dân nước ngoài đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: