Đà Nẵng khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chạy án cho đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm tác động kết quả điều tra vụ rửa tiền quy mô 67.000 tỷ đồng.

Tối 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi tác động sai lệch kết quả điều tra vụ án rửa tiền quy mô lớn.

Khởi tố các đối tượng liên quan đến hành vi chạy án

Các bị can bị khởi tố gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh), Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cùng về hành vi Môi giới hối lộ. Riêng Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP Đà Nẵng) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để tìm cách “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng đang bị thụ lý. Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

5 bị can trong vụ chạy án tại Đà Nẵng
5 bị can trong vụ chạy án - Ảnh: CA Đà Nẵng

Diễn biến triệt phá chuyên án

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 23/12, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng. Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc này phát sinh từ đường dây tội phạm công nghệ cao liên quan hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới” kết nối với các băng nhóm tại Campuchia mà Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá trước đó. Tính đến ngày 28/11/2025, đã có 43 bị can bị khởi tố trong đường dây này.

Quy mô đường dây rửa tiền xuyên biên giới

Cơ quan công an xác định đây là đường dây hoạt động với quy mô cực lớn. Tổng giao dịch ghi nhận lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, cùng hàng chục triệu ngoại tệ như USD, EUR, CAD. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt, kê biên bất động sản và hàng trăm con dấu, giấy tờ giả.

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền tại cơ quan công an
Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Các đối tượng trong đường dây đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống này sau đó được cung cấp cho các băng nhóm tội phạm sử dụng vào mục đích lừa đảo và rửa tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân và tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: