Đặc san Báo chí Trẻ nơi sinh viên làm báo thắp lên ngọn lửa đam mê sáng tạo

(CLO) Khác với các nội dung về lý thuyết thuần túy trên giảng đường, tham gia Đặc san Báo chí trẻ các bạn sinh viên sẽ có thêm nhiều kiến thức về nghề báo. Và hơn hết đây là nền tảng để mỗi sinh viên rèn luyện tích lũy kĩ năng, trưởng thành và để vươn xa hơn nữa trong hành trình làm báo.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc nâng cao tính thực hành cho sinh viên, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo xuất bản Đặc san Báo chí Trẻ, nhằm tạo ra một môi trường thực hành cho sinh viên báo chí ngay trong nhà trường.

Đến năm 2004, Ban Chủ nhiệm Khoa Báo chí được Bộ Văn hóa và Thông tin cấp phép xuất bản ấn phẩm thực hành phục vụ đào tạo báo chí. Báo chí Trẻ thời kỳ đầu đó đã tạo được ấn tượng đối với các thế hệ thầy - trò và các đồng nghiệp báo chí ở Việt Nam.

Thầy và trò Học viện Báo chí và Tuyên truyền tận tâm chăm chút từng câu chữ để đưa đến cho bạn đọc những số báo chất lượng nhất.

Thầy và trò Học viện Báo chí và Tuyên truyền tận tâm chăm chút từng câu chữ để đưa đến cho bạn đọc những số báo chất lượng nhất.

Là đặc san của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo chí Trẻ tập trung truyền thông về hoạt động của Học viện, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đặc san Báo chí Trẻ thực hiện thông tin về những vấn đề của xã hội, những sự kiện nóng được công chúng quan tâm, thực hiện chức năng định hướng dư luận về những sự kiện và các vấn đề diễn ra trong đời sống xã hội.

Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, đến tháng 6/2017, Đặc san Báo chí Trẻ được xuất bản trở lại bộ mới với nội dung và hình thức sinh động. Sự trở lại của Đặc san Báo chí Trẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của các bạn sinh viên trong toàn trường, nhất là đối với sinh viên các khoa đào tạo báo chí - truyền thông.

Trong tháng 6/2017, Đặc san Báo chí Trẻ số 1 ra đời có chuyên đề “55 năm đào tạo báo chí: Hành trình ra biển lớn”, nội dung dành phần lớn dung lượng đăng tải bài viết của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên về vấn đề đào tạo báo chí tại Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong môi trường truyền thông số hiện nay. Bên cạnh đó, còn nhiều nội dung phong phú, sinh động được thể hiện qua tin, bài, ảnh và phong cách thiết kế, trình bày hiện đại, in ấn sang trọng.

Đặc san Báo chí Trẻ số 28 phát hành tháng 5/2020, với chuyên đề “Sinh viên Báo chí - Truyền thông”.

Đặc san Báo chí Trẻ số 28 phát hành tháng 5/2020, với chuyên đề “Sinh viên Báo chí - Truyền thông”.

Hay số 6 ra tháng 12 năm 2017 có chuyên đề “Nhà báo – Chiến sĩ”. Ấn phẩm mang lại cho độc giả tin, bài, ảnh, đồ họa thông tin thú vị về những nhà báo – chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam… Gần đây Đặc san Báo chí Trẻ số 28 phát hành tháng 5/2020, với chuyên đề “Sinh viên Báo chí - Truyền thông” đã cung cấp cho các bạn trẻ cơ hội về việc làm và thách thức của ngành Báo chí - Truyền thông.

Nhìn chung các nội dung đăng tải trong đặc san đó là những vấn đề mà người viết say mê nghiên cứu hay định hướng về nghề, xu hướng của truyền thông xã hội; kinh nghiệm làm nghề hay dọc đường tác nghiệp… Mỗi số của đặc sản có những chủ đề khác nhau, nhưng ở đây đều có một điểm chung là hội tụ những tâm huyết về nghề nghiệp và đam mê nghề báo. Mỗi một tác phẩm báo chí được đăng tải đó là chắt chiu từ tâm tư, tình cảm của các bạn trẻ và sự hướng dẫn tỉ mỉ của các thầy cô.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nghe giới thiệu về Đặc san Báo chí Trẻ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nghe giới thiệu về Đặc san Báo chí Trẻ.

Trải qua nhiều thăng trầm, đặc san luôn nhận được sự ủng hộ Ban giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đến nay các thành viên và các ban thuộc đặc san đã có sự thống nhất và hoạt động một cách bài bản. Đặc san Báo chí Trẻ thực sự là một môi trường để phục vụ các sinh viên rèn nghề. Những bạn sinh viên đang học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền mong muốn tham gia vào sáng tác, làm nội dung cho đặc san được nhiều thầy cô ví von như học “bơi” trong một ao nhỏ, để tích lũy kinh nghiệm dễ dàng “bơi" ra biển lớn.

Bên cạnh đó, không chỉ sáng tạo ra những tác phẩm báo chí, các bạn sinh viên còn tham gia làm việc nhóm, sử dụng thành thạo cơ sở vật chất, trang thiết bị truyền thông hiện đại của nhà trường để góp phần tạo lên những tác phẩm báo chí chất lượng, có sức lan tỏa. Qua đó giúp nâng cao nghiệp vụ nghề báo để sinh viên ra trường không còn bỡ ngỡ. Từ khi quay trở lại với những ấn phẩm ấn tượng, Báo chí Trẻ nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tham gia của đông đảo các sinh viên, đặc biệt là sinh viên theo học các chuyên ngành liên quan tới báo chí.

Một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho đặc san Báo chí Trẻ, PGS.TS Hà Huy Phượng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ (Học viện Báo chí và Tuyền truyền) cho biết: "Đặc san Báo chí Trẻ nhằm hướng dẫn cho sinh viên hiểu được cách làm báo, giúp cho sinh viên hiểu được quy trình làm một tờ báo hoạt động thông thường sẽ như thế nào? Tham gia vào tờ này, các bạn sẽ biết bắt đầu từ đầu và kết thúc như thế nào để tạo ra một sản phẩm báo chí hoàn chỉnh".

PGS,TS Hà Huy Phượng khen thưởng những thành viên có đóng góp tích cực cho Đặc san Báo chí trẻ.

PGS,TS Hà Huy Phượng khen thưởng những thành viên có đóng góp tích cực cho Đặc san Báo chí trẻ.

PGS.TS Hà Huy Phượng nhận xét: Đặc san Báo chí Trẻ phục vụ cho các bạn trẻ đang học viết, nên sẽ có cách viết hồn nhiên, thậm chí khó phân biệt được tin với bài. Sau khi đã có sản phẩm từ những sinh viên, chính các bạn sinh viên sẽ thực hiện nhiệm vụ biên tập các sản phẩm đó…Ở công đoạn cuối cùng các thầy cô sẽ là người biên tập, chỉnh sửa để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Nói về định hướng phát triển trong thời gian tới, PGS.TS Hà Huy Phượng cho rằng: “Trước mắt tòa soạn sẽ đẩy mạnh phát triển trên phiên bản điện tử, các khâu trong quá trình sản xuất sẽ được thực hiện trên không gian mạng. Các sản phẩm báo in sẽ được trải qua các công đoạn bình thường nhưng hoàn thiện dưới dạng file PDF và đăng tải trên điện tử. Như vậy mọi sinh viên có thể đọc sản phẩm báo in bình thường nhưng trên các thiết bị điện tử. Ngoài các sản phẩm báo in, sinh viên báo ảnh, truyền hình, sinh viên truyền thông đại chúng… có thể tập trung làm các sản phẩm của mình để đăng tải trên môi trường mạng – kỹ thuật số”.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: