Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I: "Thời điểm vàng để Lào Cai bứt phá"

(CLO) Sáng 28/9, phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra. Phiên họp khẳng định tinh thần kỷ luật, thống nhất, đồng thời gửi đi thông điệp đổi mới, tiết kiệm và minh bạch ngay từ đầu.
đoàn chủ tịch ok
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Không khí đặc biệt của một kỳ Đại hội sau hợp nhất

Với sự tham dự của 440 đại biểu, đại diện cho hơn 119.245 đảng viên toàn tỉnh, phiên trù bị đã để lại dấu ấn quan trọng về tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Đây là kỳ Đại hội đặc biệt – lần đầu tiên diễn ra sau khi Bộ Chính trị quyết định hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức cao hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc hoàn thành 103/103 đại hội cấp trên cơ sở sớm gần 10 ngày so với quy định của Bộ Chính trị là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm chính trị cao và tinh thần vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác nhân sự, văn kiện và điều hành đại hội đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, khoa học và cầu thị, tạo nền tảng để Đại hội cấp tỉnh thành công.

Thông điệp “không hoa, không quà”: từ tiết kiệm đến đặt lợi ích nhân dân lên trên hết

Một điểm nhấn đặc biệt trong phiên họp là việc thực hiện Thông báo số 91-TB/TU của Tỉnh ủy: Đại hội không nhận hoa, quà chúc mừng, chủ trương trên đã thể hiện thông điệp nói không với hình thức, phô trương; tập trung nguồn lực cho phát triển, nhất là trong bối cảnh toàn tỉnh đang khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024.

trịnh xuân trường
Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu, chỉ đạo Đại hội

Đó không chỉ là hành động tiết kiệm, mà còn là biểu tượng của tư duy đổi mới – đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, trước hết. Nó gắn liền với yêu cầu xây dựng Đảng liêm chính, minh bạch, hướng tới một nhiệm kỳ hành động hiệu quả, đáp ứng khát vọng phát triển bền vững.

Phiên trù bị đã thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử trong Đảng; đồng thời bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, bảo đảm Đại hội diễn ra đúng nguyên tắc, dân chủ và công khai.

trù bi 2
Các Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đặc biệt, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ rà soát, xác minh, khẳng định sự chính danh của 440 đại biểu – những người đại diện cho 119.245 đảng viên toàn tỉnh. Điều đó góp phần củng cố niềm tin, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan của sự kiện chính trị trọng đại này.

Nền tảng thành tựu nhiệm kỳ 2020-2025

Theo Báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) luôn được duy trì ở mức cao hơn mức bình quân của cả nước, bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt khoảng 6,92%/năm; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh từ 55,1 triệu đồng năm 2020 lên khoảng 85 triệu đồng vào năm 2025

Trong giai đoạn 2021-2025, du lịch tỉnh đã đạt được những thành tựu vượt bậc, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, ước đón trên 10 triệu lượt khách, tổng thu đạt trên 46.000 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2020. Các loại hình và sản phẩm du lịch như tham quan, nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa - tín ngưỡng đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

trần huy tuấn
Ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Đại hội

Quy mô kinh tế tỉnh Lào Cai tiếp tục tăng trưởng, hết năm 2025 ước đạt trên 142.599 tỷ đồng (gấp 1,63 lần năm 2020); tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân hàng năm khoảng 4%/năm, đến cuối nhiệm kỳ còn 5,7% hộ nghèo; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 61,5%, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm 2020, thuộc nhóm 05 tỉnh cao nhất toàn quốc.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 21.000 tỷ đồng, vượt cao so với dự toán Trung ương giao, gấp 1,64 lần so với năm 2020, đáp ứng 52% chi ngân sách; hạ tầng được đầu tư mạnh, y tế – giáo dục có bước tiến vững chắc, bảo hiểm y tế bao phủ hơn 96% dân số, tuổi thọ trung bình đạt 73,3 tuổi.

Những con số này là minh chứng cho nỗ lực vượt khó, nhất là khi địa phương vừa trải qua tác động của dịch Covid-19, vừa hứng chịu thiên tai khốc liệt như bão Yagi.

Tuy nhiên, hạn chế cũng không ít: quy mô kinh tế còn nhỏ, công nghiệp và dịch vụ chưa tạo bứt phá, hạ tầng liên vùng và hạ tầng số thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, một số cơ sở đảng còn yếu, tình trạng sợ sai, né tránh trách nhiệm vẫn tồn tại.

“Thời điểm vàng” để Lào Cai bứt phá.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cửa khẩu Quốc tế Lào Cai không chỉ là cầu nối giao thương giữa Việt Nam và khu vực ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, mà còn là cửa ngõ để hàng hóa, dịch vụ từ Việt Nam xuất khẩu vào thị trường rộng lớn của Trung Quốc và ngược lại.

vương trinh quốc
Ông Vương Trinh Quốc - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho rằng đây là "thời điểm vàng" để Lào Cai bứt phá

Thảo luận tại hội trường, ông Vương Trinh Quốc - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhấn mạnh: kinh tế cửa khẩu là “thời điểm vàng” để Lào Cai bứt phá. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3,37 tỷ USD, tăng 56,4% so với 2023, riêng tại cửa khẩu Kim Thành đạt 2,5 tỷ USD.

Theo ông Quốc, nếu triển khai thành công mô hình cửa khẩu thông minh, năng lực thông quan có thể tăng gấp đôi, chi phí logistics giảm 20–30%. Đây là đòn bẩy để biến lợi thế địa chính trị thành lợi thế phát triển thực chất, gắn kết với Hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng.

Quan trọng hơn, việc áp dụng công nghệ số trong quản lý sẽ minh bạch hóa quy trình, chống thất thu ngân sách và nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Du lịch – văn hóa: từ bản sắc địa phương đến thương hiệu quốc tế

Ở lĩnh vực văn hóa, ông Nông Việt Yên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: năm 2025, Lào Cai dự kiến đón hơn 10 triệu lượt khách, tổng thu trên 46.000 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2020. Tuy nhiên, du lịch còn thiếu sản phẩm ban đêm, dịch vụ chất lượng cao và chưa khai thác hết tiềm năng văn hóa – tín ngưỡng.

Lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất ba giải pháp: phát triển sản phẩm đặc sắc gắn với bản sắc 25 dân tộc; nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng; khai thác chiều sâu du lịch văn hóa – tâm linh, hướng tới mục tiêu đưa Lào Cai thành trung tâm du lịch quốc gia, có thương hiệu quốc tế vào năm 2030.

Theo ông Yên, điều quan trọng là sự kết hợp giữa phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc giữ gìn “hồn cốt” văn hóa dân tộc không chỉ là giá trị tinh thần, mà còn là lợi thế cạnh tranh để Lào Cai tạo dấu ấn riêng biệt trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho phương châm phát triển của Đại hội: “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

z7057990726380_da57e3df5b8f3da76d73e3a343b12d58.jpg
Ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai trình bày tham luận xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm du lịch của cả nước

Đại hội lần thứ I đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.

Phiên trù bị không chỉ là thủ tục mở đầu, mà thực sự đã trở thành nơi thể hiện tinh thần kỷ luật, thống nhất, đổi mới và khát vọng. Việc thông qua quy chế, bầu các cơ quan điều hành, khẳng định chính danh của đại biểu, cùng với thông điệp “không hoa, không quà” đã tạo nền tảng cho một Đại hội nghiêm túc, dân chủ và minh bạch.

Từ thành tựu đã đạt được, từ những bài học rút ra và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới.

Tỉnh biên giới chiến lược này đang bước vào chặng đường 2025–2030 với niềm tin mới, khí thế mới và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương quốc tế, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Sau phiên trù bị sáng 28/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần nhứ I sẽ chính thức khai mạc vào sáng 29/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: