Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(CLO) Ngày 13/10, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VII khẳng định: 5 năm qua, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong nhiệm kỳ, Hội đã chú trọng công tác phát triển hội viên theo đúng quy định Điều lệ Hội, đã thành lập mới 1 chi hội nhà báo, mỗi năm kết nạp từ 5 - 7 hội viên mới đảm báo đúng quy định của Điều lệ Hội.

Hội Nhà báo đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo giỏi nghề, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tâm huyết nghề nghiệp.

Hội đã nghiêm túc triển khai tới hội viên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác báo chí, Luật Báo chí năm 2016, Quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về gắn với thực hiện 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam...

Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh ủy Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu.

Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh ủy Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu.

Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Nhà báo là một đầu mối triển khai, vận động hội viên tham gia tích cực, với hàng nghìn tác phẩm tham dự và hàng trăm tác phẩm đạt giải của tỉnh, nhiều tác phẩm đạt giải của Ban Chỉ đạo cuộc vận động Trung ương. 5 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí - Tuyên truyền và những nhà báo giỏi, có uy tín tại các cơ quan báo chí Trung ương mở được 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 300 lượt hội viên, phóng viên, nhà báo.

Hội phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh mở 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài cho 250 lượt cộng tác viên, lực lượng này đã trở thành cây bút chủ lực cho các trang thông tin điện tử, bản tin của các ngành, các địa phương và là lực lượng cộng tác tích cực cho các cơ quan báo chí. Hàng năm, Hội đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Giải Báo chí tỉnh Yên Bái, tổ chức kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, trao khen thưởng của UBND tỉnh, các cấp hội và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo người làm báo tham dự. 

Nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho trên 500 lượt hội viên, phóng viên, cộng tác viên. Hội cũng đã chủ trì phối hợp tổ chức 5 Hội Báo xuân cấp tỉnh; 4 Hội Báo toàn quốc và có các gian trưng bày ấn phẩm báo chí tại Hội Báo xuân các tỉnh khác.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: “Làm thế nào để báo Đảng địa phương tuyên truyền đúng, trúng, hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp”; “Làm thế nào để báo chí chính thống trở thành dòng thông tin chủ lưu (mang tính định hướng dư luận xã hội)”…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Vào thời điểm này trên thế giới trong đó có Việt Nam đã và đang trải qua thời kỳ khó khăn, đó là dốc sức để chống lại cuộc chiến chống đại dịch Covid 19. Hàng ngày chúng ta thức dậy thông tin hàng đầu ở các mặt báo mỗi buổi sáng là cập nhật tình hình dịch bệnh và thế giới hiện chưa biết việc kết thúc đại dịch khi nào, bằng cách nào. Trong bối cảnh như vậy ở trong nước đã có 40 ngày chưa có ca nhiễm trong cộng đồng. Tất cả các hoạt động kinh tế xã hội của Việt Nam đang từng bước dần trở lại bình thường...Chúng ta vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để lại ấn tượng đối với bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: "Có được thành công đó, nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và nhà nước, tất cả các lực lượng, nhưng trong đó có vai trò quan trọng của báo chí, là 1 trong 4 lực lượng tiên phong trong cuộc chiến chống đại dịch. Báo chí đã tỏ rõ sức mạnh, sự thuyết phục và vai trò quan trọng trong các hoạt động chống đại dịch. Hội viên Hội nhà báo Yên Bái cùng với hội viên Hội nhà báo Việt Nam đã đồng lòng ra trận để có được thành công như vậy".

“Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn thể hội viên - nhà báo Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua đã nỗ lực đoàn kết, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái giao phó và các chương trình, phong trào hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam phát động” -  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định thêm.

121124880_441229020179158_106930077510472047_n

Đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh: "Báo chí trong nước cần phải phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của người làm báo. Báo chí không thể thắng được mạng xã hội về cấp độ đưa tin, mặc dù chúng ta luôn khẳng định mình là số 1 về đưa tin, thậm chí các báo cũng cạnh tranh với nhau trong việc trở thành số 1...Chúng ta không thể thắng được mạng xã hội về vấn đề đưa tin nhưng báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội về tính chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm và đạo đức làm nghề, độ tin cậy và sức thuyết phục, đây chính là con đường sống của báo chí trong thời đại công nghệ hiện đại".

Vì thế nhiệm vụ trong thời gian tới, nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đây là một chỉ thị rất quan trọng không chỉ đối với Hội Nhà báo Việt Nam mà còn đối với giới báo chí cả nước.

Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Yên Bái. Thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, các đồng chí cần góp phần quan trọng xây dựng và lan tỏa thương hiệu, hình ảnh tỉnh Yên Bái đoàn kết, đổi mới sáng tạo, với khát vọng vươn lên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết: "Các cơ quan báo chí hiện đang đứng trước thời điểm bản lề lịch sử của nghề báo mà nếu không nhận thức đúng, đề ra cách thức thay đổi, ứng phó phù hợp sẽ bị tụt hậu, thua cuộc. Vì vậy, từng cơ quan báo chí, mỗi người làm báo phải không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để thích ứng trong môi trường kỷ nguyên số. Việc xây dựng tòa soạn hội tụ, cơ quan báo chí đa phương tiện với đội ngũ phóng viên đa năng, có trình độ chuyên môn cao, có tính chuyên nghiệp là xu thế tất yếu của các cơ quan báo chí hiện nay. Phát huy vai trò của tổ chức Hội nhà báo trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người làm báo là hết sức cấp thiết và quan trọng".

Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội nhà báo theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động. Có nhiều biện pháp thiết thực xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu sự phát triển của báo chí thời công nghiệp 4.0.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt chú trọng nêu cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp; tăng cường cơ chế phối hợp giữa Hội Nhà báo tỉnh với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin-Truyền thông để chỉ đạo, quản lý báo chí, quản lý đội ngũ những người làm báo, thực hiện tốt hướng dẫn việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại các địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, những tấm gương dấn thân, cống hiến của những người làm báo, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội - từ thiện, vì cộng đồng để từ đó khẳng định tốt hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Đại hội diễn ra ngày 13/10, đoàn chủ tịch đã công bố kết quả tại phiên trù bị diễn ra vào chiều qua 12/10. Theo đó, Đại hội đã thống nhất tín nhiệm cao bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái khóa VIII; Bầu Ban kiểm tra Hội khóa VIII với 5 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Ngoài ra, Đại hội cũng đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được diễn ra vào chiều qua 12/10. Theo đó Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Hội. Với sự tín nhiệm cao của các đồng chí trong Ban Chấp hành, đồng chí Hà Ngọc Văn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Yên Bái được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Giám đốc Đài PT – TH tỉnh tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo khóa VII tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết gồm 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp nhằm đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng, tăng cường tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội.

Xem thêm

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

(NB&CL) Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I khép lại với gần 400 tác phẩm tham dự, nhiều tuyến bài giàu tính phát hiện, phản biện và hơi thở đời sống. Giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra một sân chơi nghề nghiệp mới, mùa giải đầu tiên còn bước đầu khắc họa diện mạo và bản sắc riêng của báo chí khu vực - nơi báo chí không dừng lại ở phản ánh đời sống, mà ngày càng đi sâu vào những vấn đề phát triển của toàn vùng.

Quang cảnh Hội nghị.

Hải Phòng phát động hưởng ứng giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025 - 2026

(CLO) Hòa trong không khí phấn khởi của chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 22/5/2026, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng – Cơ quan Thường trực Giải Báo chí thành phố đã trang trọng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025-2026.  

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

(NB&CL) Từ những làn điệu then vùng cao, âm hưởng đàn dân tộc Tây Nguyên đến các màn mashup hiện đại mang hơi thở đương đại, cùng lần đầu tiên có sự tham gia của khách mời khu vực ASEAN, Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” được tổ chức với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, trở thành không gian để những người làm báo lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào và trách nhiệm xã hội qua âm nhạc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam về công tác tổ chức, ý nghĩa cũng như kỳ vọng của Ban Tổ chức đối với mùa giải năm nay.

Cỡ chữ bài viết: