Đài Tiếng nói Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Trong buổi trò chuyện với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trường Ban Thư ký Biên tập, Phó Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết ngay từ đầu năm 2025, VOV đã tham mưu lãnh đạo Đài ban hành kế hoạch tuyên truyền về Đại hội Đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống.

Ba giai đoạn tuyên truyền trọng điểm

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng chia sẻ, kế hoạch tuyên truyền của Đài được chia thành 3 giai đoạn: trước, trong và sau Đại hội.

Trước Đại hội, VOV tập trung phản ánh Đại hội cấp xã, phường và cơ sở – nơi trực tiếp triển khai Nghị quyết và sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị. Phóng viên và cộng tác viên của Đài đến tận cơ sở, ghi nhận không khí dân chủ, tinh thần đổi mới, cũng như những điển hình làm tốt để nhân rộng kinh nghiệm. Các nội dung như phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đại đoàn kết dân tộc... được phản ánh sâu sắc và đa chiều.

562394115_25536794619246286_3550556835028857085_n.jpeg
Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Phó Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Ảnh: FBNV

Sau Đại hội cơ sở, Đài chuyển trọng tâm sang tuyên truyền Đại hội cấp bộ, ngành và địa phương. Đây là giai đoạn ghi nhận nhiều chuyển động tích cực trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, ổn định nhân sự sau sáp nhập hành chính. "Tại các địa phương, VOV tăng cường phỏng vấn lãnh đạo để tổng kết nhiệm kỳ, rút kinh nghiệm và giới thiệu phương hướng phát triển nhiệm kỳ mới", nhà báo Đồng Mạnh Hùng cho biết.

Trong giai đoạn Đại hội toàn quốc, VOV chuẩn bị lực lượng phóng viên, biên tập viên dày dạn kinh nghiệm để tường thuật trực tiếp lễ khai mạc, các phiên làm việc, hoạt động chào mừng; kết nối cầu phát thanh với các địa phương, phản ánh sinh động tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Theo ông Đồng Mạnh Hùng, công tác tuyên truyền của Đài năm nay được triển khai sớm và bài bản nhất từ trước tới nay, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đài hiện đang đẩy mạnh tuyên truyền đợt lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, phản ánh ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trí thức, nhân sĩ. Các ý kiến được phát sóng rộng rãi, đồng thời tổng hợp gửi Ban Tổ chức Trung ương để tham khảo trong quá trình hoàn thiện văn kiện.

Cùng với đó, Đài tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên về công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng sản xuất chương trình phát thanh, báo in, báo điện tử và nền tảng số. Một điểm nhấn thú vị là cuộc thi sáng tác ca khúc về Đảng và Đại hội Đảng – nhằm khơi dậy cảm xúc, cổ vũ tinh thần yêu nước, tin tưởng vào con đường mà Đảng đã chọn.

Đổi mới mạnh mẽ trên các nền tảng số

Bên cạnh phát thanh truyền thống – thế mạnh của VOV, công tác tuyên truyền lần này được triển khai theo chiến lược “Digital First” (ưu tiên nền tảng số), với mô hình “một đầu vào – nhiều đầu ra”.

Các sản phẩm được sản xuất một lần nhưng phân phối trên ba loại hình báo chí (phát thanh, điện tử, báo in) và nhiều nền tảng số như website, app, mạng xã hội. Podcast là hình thức nổi bật, giúp các chương trình tuyên truyền trở nên gần gũi hơn với công chúng trẻ.

Một số serie podcast đang được đón nhận tích cực như “Từ Đại hội đến Đại hội”, “Phát triển kinh tế”, “Văn hóa Việt Nam”,… với cách thể hiện mới mẻ, dễ nghe, dễ hiểu. “Chúng tôi muốn đưa nội dung về Đảng và Đại hội Đảng đến gần công chúng bằng hình thức hiện đại, sinh động, truyền cảm hứng chứ không khô khan”, nhà báo Đồng Mạnh Hùng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đẩy mạnh phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình và báo chí địa phương để chia sẻ nội dung, lấp đầy khoảng trống thông tin ở vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền bảo đảm tính thống nhất, lan tỏa và đa dạng vùng miền.

Ảnh màn hình 2025-10-17 lúc 10.52.27
Trong giai đoạn Đại hội toàn quốc, VOV chuẩn bị lực lượng phóng viên, biên tập viên dày dạn kinh nghiệm để tường thuật trực tiếp lễ khai mạc, các phiên làm việc, hoạt động chào mừng... Ảnh: VOV

Song song với đó, Đài chú trọng phản ánh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh đất nước vượt qua nhiều khó khăn, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Các nghị quyết mới của Đảng như Nghị quyết 70, 71, 72 về giáo dục, y tế, an sinh xã hội... cũng được phổ biến sâu rộng, giúp người dân hiểu rõ chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

VOV đồng thời sản xuất nhiều phóng sự, talkshow, podcast, chương trình tài liệu trên sóng phát thanh, truyền hình và nền tảng số, nhằm chuyển tải thông điệp xuyên suốt: “Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV – Niềm tin, đổi mới, phát triển”.

Từ niềm vinh dự đến trách nhiệm chính trị

Theo ông Đồng Mạnh Hùng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan chỉ đạo từ đầu năm 2025 giúp Đài Tiếng nói Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, nhân lực, và nội dung sớm. “So với các kỳ Đại hội trước, lần này mọi công tác đều bài bản, cụ thể và phối hợp chặt chẽ hơn. Đây là kỳ Đại hội được chúng tôi chuẩn bị sớm nhất và toàn diện nhất”, ông Hùng nhấn mạnh.

Bởi vậy mà công chúng đón nhận tích cực các chương trình của Đài. Nhiều thư và phản hồi từ thính giả gửi về bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao cách thể hiện sinh động, gần gũi. Trên nền tảng số, các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng luôn nằm trong nhóm có lượt truy cập cao nhất.

Ảnh màn hình 2025-10-17 lúc 10.50.36
Các biên tập viên, kỹ thuật viên VOV đang tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIII năm 2021 trên sóng phát thanh VOV1. Ảnh: VOV

Hướng tới năm 2026 – thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đài Tiếng nói Việt Nam đã lên kế hoạch chi tiết: phân công phóng viên, tổ chức tường thuật trực tiếp, kết nối cầu phát thanh với các địa phương, đồng thời thực hiện các chương trình văn nghệ chào mừng.

Với tinh thần trách nhiệm cao và niềm tự hào lớn lao, đội ngũ nhà báo, phóng viên của VOV xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là vinh dự đặc biệt, góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới", nhà báo Mạnh Hùng khẳng định.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV (tên chính thức: Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV) là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội được dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2026 tại Hà Nội.

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: