Đài Tiếng nói Việt Nam tích cực thực hiện nhiệm vụ kết nối Việt Nam với thế giới

Thứ sáu, 31/07/2020 06:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 30/7, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có buổi tiếp đoàn các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã nêu bật mối quan hệ giữa VOV và ngành ngoại giao cũng như mối quan hệ giữa 13 cơ quan thường trú của VOV ở nước ngoài với các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán của Việt Nam ở nước ngoài.

Lãnh đạo VOV cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan thường trú của VOV tại nước ngoài sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước tương ứng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Trung Hiếu

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Trung Hiếu

Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Thế Kỷ đã giới thiệu sơ lược về hệ thống truyền thông của VOV, về kênh phát thanh Đối ngoại VOV5 (phát bằng 12 ngoại ngữ và tiếng Việt), và các hoạt động thiết thực của VOV kỷ niệm 60 năm chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia.

Thay mặt đoàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao sự phát triển lớn mạnh của VOV theo hướng đa phương tiện với nhiều chương trình mới, hiệu quả, hấp dẫn, tạo dựng được “thế trận tốt” trên mặt trận tư tưởng và thông tin đối ngoại.Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng chúc mừng VOV vừa qua đã đoạt nhiều giải thưởng về thông tin đối ngoại.

Lãnh đạo VOV và ngành ngoại giao chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Trung Hiếu

Lãnh đạo VOV và ngành ngoại giao chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Trung Hiếu

Buổi gặp mặt có sự tham gia của các cơ quan thường trú của VOV ở nước ngoài qua phương thức trực tuyến. Đại diện một số cơ quan thường trú đã đưa ra một số đề xuất chung và cụ thể để tăng cường hiệu quả hợp tác giữa cơ quan thường trú VOV và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các địa bàn cụ thể ở nước ngoài.

Một số vị đại sứ, trưởng đại diện cơ quan ngoại giao đã trả lời các câu hỏi từ phía VOV, cam kết nỗ lực giúp VOV hoàn thành nhiệm vụ kết nối Việt Nam với thế giới...

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo