Đan Phượng (Hà Nội): Dự án sửa chữa đường nhánh N10 có dấu hiệu làm ẩu?

(CLO) Gói thầu số 3 thuộc Dự án sửa chữa đường nhánh N10 là một trong nhiều gói thầu xây lắp mà Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Phát trúng trên địa bàn huyện Đan Phượng. Tại gói thầu này, đơn vị thi công bị nghi làm ẩu, không tuân thủ thiết kế đã được phê duyệt.

Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Phát (Công ty Hoàng Phát) đã tham dự 41 gói thầu, trong đó trúng 38 gói. Tổng giá trị trúng thầu là gần 1.000 tỷ đồng với cả vai trò độc lập và liên danh. Riêng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng, Hoàng Phát đã tham gia dự thầu 12 gói và trúng cả 12 gói thầu này. Các gói thầu đều có tỷ lệ giảm giá rất thấp.

Đơn cử, ngày 7/8/2023, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Đan Phượng, ông Bùi Thái Sơn ký Quyết định số 269/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 (toàn bộ chi phí xây dựng) thuộc Dự án sửa chữa đường nhánh N10 (từ trường THCS Song Phượng đi xã Minh Khai, huyện Hoài Đức).

Căn cứ quyết định này, Công ty Hoàng Phát trúng thầu với giá 9.303.982.000 đồng. Giá dự toán của gói thầu là 9.324.011.300 đồng, chỉ tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng sau đấu thầu cho ngân sách Nhà nước.

dan phuong ha noi du an sua chua duong nhanh n10 co dau hieu lam au hinh 1

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 của dự án sửa chữa đường N10.

Trước đó, ngày 10/5/2023, ông Bùi Thái Sơn ký Quyết định số 140/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Công ty Hoàng Phát trúng gói thầu số 3 (toàn bộ chi phí xây dựng) của dự án Sửa chữa đường nhánh N20. Giá trúng thầu là 13.283.833.000 đồng, so với giá dự toán của gói thầu là 13.293.612.000 đồng thì chỉ giảm giá được khoảng 10 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Một ví dụ khác, tại gói thầu thi công xây lắp dự án Kè đầm A kết hợp cây xanh, đường dạo thôn Địch Đình do UBND xã Phương Đình làm chủ đầu tư, Công ty Hoàng Phát trúng thầu với giá hơn 13,1 tỷ đồng, giảm chưa đến 5 triệu đồng so với dự toán của gói thầu này.

Số liệu trên mạng đấu thầu Quốc gia cho thấy, các gói thầu khác của Công ty Hoàng Phát trúng trên địa bàn huyện Đan Phượng cũng có tỷ lệ giảm giá rất thấp.

dan phuong ha noi du an sua chua duong nhanh n10 co dau hieu lam au hinh 2

UBND xã Phương Đình phê duyệt cho Công ty Hoàng Phát trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được cho ngân sách chưa được 5 triệu đồng.

Công ty Hoàng Phát trúng thầu nhiều nhưng chất lượng công trình khi đi vào thi công lại có dấu hiệu không đảm bảo.

Cụ thể, tại phần xây lắp của dự án Sửa chữa đường N10 từ trường THCS Song Phượng đi xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, nhà thầu Hoàng Phát đã thi công xong một số hạng mục công trình nhưng trong quá trình thi công đơn vị này bị "tố" làm ẩu, không tuân thủ thiết kế cũng như các biện pháp trong yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Đoạn đường sửa chữa dài 1060m nằm trên tuyến đường quan trọng kết nối giữa Quốc lộ 32 với huyện Hoài Đức, dọc bờ kênh Đan Hoài. Mục tiêu của dự án này là đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu giao thông đi lại trong khu vực, nâng cao kết cấu hạ tầng giao thông của huyện, góp phần hoàn thiện các tiêu chí để huyện Đan Phượng trở thành quận trong giai đoạn 2021-2025.

Quá trình đổ bê tông tường chắn mương Đan Hoài, đơn vị thi công bơm thêm nước vào hỗn hợp bê tông. Điều này có thể làm thay đổi mác bê tông, khiến bê tông không còn đảm bảo chất lượng như thiết kế ban đầu.

dan phuong ha noi du an sua chua duong nhanh n10 co dau hieu lam au hinh 3
dan phuong ha noi du an sua chua duong nhanh n10 co dau hieu lam au hinh 4

Yêu cầu trong E-HSMT đối với tường chắn bê tông cốt thép, trong đó yêu cầu đầy đủ về Mác của bê tông và chi tiết khe phòng lún. Thực tế, không những mác bê tông bị thay đổi mà khe phòng lún cũng có dấu hiệu không đúng yêu cầu thiết kế.

Ngoài ra, các kích thước chi tiết của tường chắn bê tông cốt thép cũng có dấu hiệu sai lệch, không đúng với kích thước được thể hiện trong bản vẽ kỹ thuật đã được phê duyệt.

Lượng bùn thải, chất thải rắn xây dựng gần công trường nghi phát sinh trong quá trình thi công không có nơi tập kết, để tràn lan không đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường. Đối với vật liệu bó vỉa hè, theo một số người dân, nhà thầu đưa vào công trường mà không kiểm tra, có dấu hiệu không đúng hình thái yêu cầu.

dan phuong ha noi du an sua chua duong nhanh n10 co dau hieu lam au hinh 5

Chất thải xây dựng và vật liệu không có nơi tập kết, quá trình thi công gây bụi bẩn ô nhiễm môi trường.

Làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng về những vấn đề trên, ông Bùi Thái Sơn, Giám đốc Ban cho biết: "Những nội dung mà phóng viên cung cấp, Ban QLDA ĐTXD huyện Đan Phượng chưa kiểm tra được". Khi PV đề cập đến việc, những hạng mục công trình đã thi công xong nhưng trước đó thiếu giám sát, nếu có sai sót sẽ rất khó để kiểm tra và khắc phục thì ông Sơn không phản hồi.

Được biết, nhà thầu đã có những báo cáo giải trình với chủ đầu tư về những vấn đề báo chí phản ánh nhưng khi PV đề nghị được tiếp cận những nội dung này thì chủ đầu tư dự án từ chối cung cấp.

Để công trình đầu tư xây dựng cơ bản nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội được đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng thiết kế và để vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, công trình tránh tình trạng xuống cấp nhanh chóng, đề nghị UBND huyện Đan Phượng, Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận những nội dung phản ánh trên; đồng thời nhanh chóng vào cuộc làm rõ cũng như xử lý sai phạm (nếu có).

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: