Theo đó, vào ngày 28/2, sau khi thấy bài viết kêu gọi quyên góp cho 1 trường hợp gặp khó khăn của diễn viên Quách Ngọc Tuyên, cô gái tên L.K.T đã tin tưởng chuyển khoản số tiền 100 triệu đồng. Tuy nhiên khi L.K.T đến bệnh viện để xác nhận thì không có trường hợp như trong bài đăng của Quách Ngọc Tuyên điều trị tại đây.
Quách Ngọc Tuyên nhận lỗi khi kêu gọi "từ thiện ảo". Ảnh: CMH
Liên quan đến vụ việc, phía Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã làm việc với Quách Ngọc Tuyên về việc đăng thông tin kêu gọi từ thiện sai sự thật.
Tối 8/3, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở quyết định xử phạt Quách Ngọc Tuyên 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật về trường hợp từ thiện.
Ngoài ra, ông Thọ cho biết thêm tại hai buổi làm việc, nam diễn viên hợp tác, nhận lỗi của bản thân khi đăng thông tin không kiểm chứng. Ông Thọ nói: "Hiện diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã đóng tiền phạt".
Cũng liên quan đến lợi dụng mạng xã hội để kêu quyên góp từ thiện, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa phát hiện đối tượng Lê Thị Hiền, sinh năm 2000, trú tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn đã lợi dụng quyên góp từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt trên 50 triệu đồng của hàng trăm nhà hảo tâm trên cả nước.
Lê Thị Hiền và hình ảnh tài khoản Facebook.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 6/2021, Lê Thị Hiền đã tạo trang Facebook cá nhân với tên Thúy Hiên và vào nhóm “Hà Nội – Giúp nhau mùa dịch” để lấy thông tin, hình ảnh những trẻ em tật nguyền và nhận là con mình rồi chỉnh sửa, lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp từ thiện.
Qua vụ việc này các cơ quan chức năng đề nghị người dân cảnh giác, thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội; yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện - nơi người cần giúp đỡ sinh sống hoặc điều trị để kiểm chứng thông tin.