Đánh bom liều chết ở đồn cảnh sát Indonesia, 2 người thiệt mạng

(CLO) Hai người thiệt mạng và 8 người bị thương tại thành phố Bandung của Indonesia hôm thứ Tư (7/12) khi một kẻ tình nghi là chiến binh Hồi giáo, người có thể đã tức giận với bộ luật hình sự mới của đất nước, đã cho nổ tung mình tại một đồn cảnh sát.

Ahmad Ramadhan, người đứng đầu văn phòng thông tin công cộng của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết các nhà chức trách đang phối hợp với đơn vị chống khủng bố để điều tra vụ việc, khiến 2 người thiệt mạng gồm nghi phạm và một sĩ quan cảnh sát.

danh bom lieu chet o don canh sat indonesia 2 nguoi thiet mang hinh 1

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Indonesia vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Reuters

danh bom lieu chet o don canh sat indonesia 2 nguoi thiet mang hinh 2

Chiếc xe máy màu xanh được cho rằng thuộc về kẻ đánh bom liều chết. Ảnh: Reuters

danh bom lieu chet o don canh sat indonesia 2 nguoi thiet mang hinh 3

Cảnh sát chống khủng bố được điều động tới hiện trường. Ảnh: Reuters

Ibnu Suhendra thuộc cơ quan chống khủng bố của Indonesia (BNPT) nói với Metro TV rằng nhóm Jamaah Ansharut Daulah (JAD) vốn được truyền cảm hứng bởi Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể đứng sau vụ tấn công. Ông cho biết JAD đã thực hiện các cuộc tấn công tương tự ở Indonesia.

Cảnh sát trưởng Tây Java, Suntana, nói với Metro TV rằng các nhà chức trách đang điều tra một chiếc xe máy màu xanh được tìm thấy tại hiện trường mà họ tin rằng đã được sử dụng bởi kẻ tấn công. Kèm theo chiếc xe là một mảnh giấy mang thông điệp bác bỏ bộ luật hình sự mới của Indonesia, mà Quốc hội đã phê chuẩn hôm thứ Ba.

"Có một ghi chú trên xe máy nói rằng bộ luật hình sự là một sản phẩm ngoại đạo, hãy tiêu diệt những người thực thi pháp luật", Suntana nói. Các nhà phân tích cho biết, một số phần tử tôn giáo cực đoan bác bỏ luật pháp của Nhà nước, cho rằng đạo Hồi là cơ quan hợp pháp duy nhất.

Suntana cho biết kẻ tấn công đã mang hai quả bom đến hiện trường, nhưng chỉ có thời gian để kích nổ một quả. Đoạn video từ hiện trường hôm thứ Tư cho thấy đồn cảnh sát bị hư hại, với một số mảnh vỡ từ tòa nhà nằm trên mặt đất và khói bốc lên từ khu vực.

Các chiến binh Hồi giáo trong những năm gần đây đã thực hiện các cuộc tấn công tại quốc gia có đa số người Hồi giáo lớn nhất thế giới, bao gồm cả các nhà thờ, đồn cảnh sát và các địa điểm mà người nước ngoài thường lui tới.

Trong nỗ lực trấn áp các chiến binh, Indonesia đã tạo ra luật chống khủng bố mới cứng rắn hơn sau các vụ đánh bom liều chết có liên quan đến JAD.

Các thành viên của nhóm cực đoan này chịu trách nhiệm về một loạt vụ đánh bom liều chết vào nhà thờ ở thành phố Surabaya vào năm 2018. Những vụ tấn công đó do ba gia đình thực hiện và đã giết chết ít nhất 30 người.

Vào năm 2021, một cặp vợ chồng mới cưới của JAD đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ lớn ở Makassar, song chỉ khiến chính họ thiệt mạng.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: