Ghi nhận tại khu Đồng Xa, phường Phú Diễn, chỉ cần đi sâu vào những ngõ nhỏ có thể dễ dàng bắt gặp hệ thống dây điện, cáp viễn thông kéo dọc hai bên đường. Có đoạn dây võng xuống, có nơi nhiều tuyến dây giao cắt giữa các nhà dân. Phần không gian phía trên vì thế trở nên rối mắt, trong khi mặt ngõ vốn đã hạn chế về diện tích.
Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, những đường dây được kéo thấp còn khiến người dân lo ngại khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, với các khu dân cư đông đúc, ngõ nhỏ thường là tuyến đường để xe chữa cháy, cứu hộ tiếp cận hiện trường.
Một hình ảnh tương tự cũng xuất hiện ở ngõ Đình Thôn, khu vực Từ Liêm. Phía trên nhiều đoạn đường là hàng chục bó dây điện và cáp viễn thông nối từ các cột điện vào nhà dân. Các loại dây quấn vào nhau, đan xen thành từng lớp, tạo nên những “mạng nhện” kéo dài trên không. Có những vị trí, dây cáp không còn nằm gọn trên hệ thống cột mà võng xuống trước cửa nhà hoặc bắc ngang qua lòng ngõ.
“Ở đây dây điện nhiều lắm, nhìn lên trên gần như không còn thấy khoảng trống. Có những đoạn dây võng xuống khá thấp. Người dân cũng không biết dây nào còn sử dụng, dây nào đã bỏ. Chúng tôi mong các đơn vị rà soát và thu gọn lại để vừa an toàn vừa đỡ nhếch nhác", bà Lê Thị Toan (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.
Tại ngõ 508 Đường Láng, tình trạng tương tự tiếp tục được ghi nhận. Trên các cột điện là nhiều lớp dây điện và cáp viễn thông. Có nơi, dây được cuộn thành những bó lớn rồi quấn quanh thân cột, các tuyến dây mới và cũ đan xen, khiến tổng thể hạ tầng kỹ thuật trên không trở nên lộn xộn.
Thực tế cho thấy tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt không chỉ xuất hiện ở một vài điểm riêng lẻ mà còn tồn tại tại nhiều ngõ, ngách thuộc các khu dân cư cũ. Không gian sinh hoạt bị ảnh hưởng, cảnh quan đô thị kém gọn gàng, trong khi nguy cơ mất an toàn vẫn luôn hiện hữu nếu xảy ra sự cố về điện, cháy nổ hoặc thiên tai.
Hà Nội đã triển khai chỉnh trang, thanh thải đường dây tại nhiều tuyến phố nhằm từng bước sắp xếp lại hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, với những khu vực dân cư hình thành từ lâu, việc xử lý cần được tiếp tục rà soát, đặc biệt là xác định và loại bỏ các đường dây không còn sử dụng.
Đây không chỉ là yêu cầu về mỹ quan đô thị mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn của người dân và khả năng tiếp cận hiện trường của các phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố.