ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương): Giáo viên sắp được tăng lương, thu hút người giỏi vào nghề

(CLO) Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua với điểm nhấn là xếp lương giáo viên vào nhóm cao nhất trong hệ thống lương sự nghiệp. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga kỳ vọng, chính sách này sẽ góp phần chấn hưng giáo dục, thu hút người giỏi vào nghề và giúp giáo viên yên tâm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”.

Ngày 16/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) cho rằng, Luật Nhà giáo được thông qua sẽ là cơ sở quan trọng để chấn hưng nền giáo dục của Việt Nam.

Theo đại biểu, chính vì tiền lương thấp nên nhiều giáo viên không mặn mà với nghề, hoặc nhiều người buộc phải bỏ nghề, “rẽ ngang” do mức thu nhập không đảm bảo được cuộc sống. Do đó, việc Luật Nhà giáo lần này đã chú trọng đến vấn đề tăng lương cho giáo viên theo hướng xếp lương của giáo viên ở mức cao nhất trong bảng lương của khối hành chính sự nghiệp là một chính sách quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đồng thời cũng khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên.

11(4).jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương).

“Chất lượng giáo dục, đào tạo là do đội ngũ giáo viên quyết định. Nếu mức lương, mức ưu đãi đối với đội ngũ nhà giáo thấp sẽ dẫn đến tình trạng khó thu hút nguồn lực vào ngành giáo dục. Do đó sẽ khó có thể tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ giáo viên ở khối các trường sư phạm. Nếu lương giáo viên thấp, số lượng học sinh lựa chọn thi vào ngành sư phạm sẽ không nhiều mà thậm chí rất ít. Thực tế cho thấy, có những năm chất lượng tuyển sinh khối ngành sư phạm rất thấp, điểm trúng tuyển khối ngành này rất thấp so với mặt bằng chung các khối ngành khác. Do đó, khi lương thấp, xã hội không mặn mà với ngành sư phạm, không thể tuyển được nguồn nhân lực chất lượng cao”, bà Nga nói.

Việc xác định lương của đội ngũ nhà giáo ở mức cao nhất trong hệ thống thang, bảng lương sự nghiệp hành chính cũng là mục tiêu hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đây cũng là chính sách để ngăn chặn tình trạng thiếu giáo viên. Việc cải thiện lương của giáo viên sẽ giữ chân được những người có năng lực ở lại ngành giáo dục. Vì những người có năng lực thường có nhiều cơ hội việc làm, họ có thể lựa chọn và chuyển sang các ngành nghề khác có chế độ ưu đãi tốt hơn. Bên cạnh đó sẽ thu hút được đội ngũ sinh viên giỏi, các thế hệ tiếp theo vào ngành giáo dục, giữ chân được những người có năng lực trong ngành giáo dục. Với hai yếu tố quan trọng này, chất lượng giáo dục của đất nước sẽ được nâng lên. Việc tăng lương cho đội ngũ giáo viên cũng sẽ giúp củng cố và nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ nhà giáo trong đời sống xã hội.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, chế độ tiền lương nói riêng và chế độ chính sách nói chung cho nhà giáo trước đây tồn tại nhiều bất cập, không xứng tầm với những gì các nhà giáo cống hiến, mang lại nhiều tâm tư cho đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, tại Luật Nhà giáo lần này, Chính phủ đã xếp hệ số lương của các nhà giáo vào thang bảng lương cao nhất trong bảng lương sự nghiệp hành chính. Đây là điều hợp lý và đáng được ghi nhận.

Việc này sẽ giúp cho đội ngũ giáo viên đảm bảo cuộc sống bằng thu nhập từ tiền lương. Bên cạnh đó, cũng làm giảm tình trạng đội ngũ giáo viên phải làm thêm, bán hàng online, thậm chí phải lao động chân tay, vận chuyển hàng hoá để đảm bảo cuộc sống. Từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đội ngũ nhà giáo. Đây cũng là vấn đề mấu chốt tác động đến tình trạng dạy thêm, học thêm đã có lúc diễn ra tràn lan, buộc Chính phủ phải những biện pháp kiểm soát. Nếu chế độ tiền lương không được đảm bảo, giáo viên sẽ không toàn tâm, toàn lực để cống hiến tâm trí cho sự nghiệp giáo dục. Do đó, khi vấn đề tiền lương được quan tâm, được chi trả đúng với những cống hiến của đội ngũ nhà giáo. Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan sẽ giảm đáng kể và có thể sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhìn nhận: “Luật Nhà giáo lần này có rất nhiều chính sách đãi ngộ mới liên quan đến nhà giáo. Việc Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo đã không những tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, đóng góp sức lực vào sự nghiệp trồng người, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục của đất nước mà còn luật hoá vai trò, vị thế của nhà giáo trong xã hội hiện đại, giúp giữ vững nhận thức trong xã hội về một trong những nghề cao quý”.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: