Dịch bệnh bùng phát trở lại tại nhiều nước ASEAN

(CLO) Toàn khối ASEAN chứng kiến tình hình dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại ở nhiều nước thành viên, sau khi chủng virus Delta lây lan mạnh, trong khi các chương trình tiêm chủng lại chậm chạp.
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: THX

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 7/7, các nước ASEAN ghi nhận thêm 54.364 ca mắc bệnh COVID-19 và 1.368 tử vong.

Dịch bệnh COVID-19 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 100.997 người dân ở khu vực Đông Nam Á, trong khi tổng số ca mắc bệnh tăng lên 5.256.801 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 4.572.189 trường hợp.

Toàn khối ASEAN chứng kiến tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ các dịch đợt mới ở nhiều nước thành viên sau khi chủng virus Delta lây lan mạnh, trong khi các chương trình tiêm chủng lại chậm chạp.

Ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á hiện vẫn là Indonesia, trong vòng 24 giờ qua, cả số ca mắc mới và ca tử vong tại nước này đều tăng mạnh. Đồng thời trong ngày hôm qua, Indonesia là nước có số ca tử vong, số ca mắc mới cao nhất châu Á và cũng là ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận trên 1.000 người thiệt mạng.

Cụ thể, ngày 7/7, Lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Chính phủ Indonesia cho biết quốc gia này đã ghi nhận thêm 1.040 ca tử vong, cao hơn 300 ca so với ngày 6/7 và gần gấp đôi so với hai ngày trước đó. Đây là số ca tử vong trong vòng một ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Đông Nam Á này vào tháng 3/2020.

Hôm qua, Chính phủ Indonesia đã quyết định gia hạn và mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc nhằm đối phó với làn sóng dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh chưa từng thấy tại nước này.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto thông báo chính phủ đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đến ngày 20/7 tới. Các biện pháp phòng dịch này sẽ áp dụng đối với hàng chục thành phố và mở rộng từ đảo Sumatra ở phía Tây đến Papua ở cực Đông.

Theo các biện pháp hạn chế ở phạm vi rộng hơn, đa số các lao động làm việc trong lĩnh vực không thiết yếu phải làm việc tại nhà, các cửa hàng, quán ăn cũng như nhà hàng hạn chế giờ mở cửa. Các nhà thờ và đền thờ tại những khu vực có nguy cơ cao nhất cũng phải đóng cửa.

Ông Hartarto cho biết số ca mắc mới đang gia tăng tại nhiều khu vực và các bệnh viện đang chịu sức ép lớn khi bệnh nhân COVID-19 ồ ạt nhập viện, dẫn tới hệ thống dịch vụ y tế có nguy cơ quá tải.

Tại Thái Lan, số người mắc COVID-19 kể từ đầu dịch đã vượt 300.000, sau khi Bộ Y tế nước này thông báo có thêm 6.519 ca mắc mới cùng 54 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Như vậy, kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện ở Thái Lan đầu năm ngoái, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 301.172 ca mắc, trong đó có 2.387 người không qua khỏi. Chỉ riêng trong làn sóng COVID-19 bùng phát tại Thái Lan từ đầu tháng 4 đến nay đã có 272.309 ca mắc và 2.293 người tử vong.

Tong khi đó, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Thái Lan cho biết số bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng ở nước này đang gia tăng trong bối cảnh biến thể Delta lây lan ra nhiều tỉnh. Thủ đô Bangkok là địa phương có số ca mắc mới và số ca tử vong cao nhất nước, với 1.549 ca mắc mới và 30 ca tử vong.

Tại Campuchia, ngày 7/7 nước này ghi nhận 256 ca mắc COVID-19 là hành khách nhập cảnh - mức cao nhất từ trước đến nay - làm gia tăng quan ngại về nguy cơ biến thể Alpha và Delta xâm nhập từ nước ngoài.

Bộ Y tế Campuchia cho biết có thêm 981 ca COVID-19 mới phát sinh trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh kể từ đầu dịch đến nay lên 57.103 ca. Đây là mức tăng gần gấp đôi con số khoảng 500 ca/ngày trong hai lần bùng dịch trước “sự cố cộng đồng ngày 20/2”. Bộ Y tế Campuchia cũng xác nhận đến nay Campuchia có 798 ca tử vong vì COVID-19, tăng 16 ca trong 24 giờ qua.

Tại Phnom Penh, Ban quản lý chợ Olympic sáng cùng ngày cho biết, kể từ ngày 2-6/7, khoảng 3.000 tiểu thương và những người có liên quan đến ổ dịch này đã được xét nghiệm COVID-19, trong đó 383 người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ban quản lý chợ tiếp tục kêu gọi tất cả những người liên quan đến chợ Olympic đi xét nghiệm.

Theo quyết định của chính quyền thủ đô Phnom Penh, chợ Olympic tạm thời đóng cửa trong 14 ngày từ ngày 2-16/7. Sau khi chợ được phép mở cửa trở lại, tiểu thương hoặc người làm việc tại đây chưa xét nghiệm COVID-19 sẽ không được phép ra vào.

Ngày 7/7, Bộ Y tế Lào thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 44 ca mắc COVID-19, trong đó 42 ca là người lao động trở về từ Thái Lan được cách ly ngay và chỉ có 2 ca cộng đồng tại tỉnh Viêng Chăn.

Lào cho hay số ca mắc COVID-19 là lao động nước này trở về từ Thái Lan tiếp tục tăng cao trong bối cảnh quốc gia láng giềng này đang ghi nhận diễn biến dịch phức tạp với sự lây lan nhanh của các biến thể mới nguy hiểm hơn, khiến giới chức Lào quan ngại về nguy cơ biến thể Delta xâm nhập thông qua tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, dù số ca lây nhiễm trong cộng đồng những ngày qua có xu hướng giảm nhưng Lào vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bùng phát trở lại tại một số địa phương do một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Hôm qua, Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này đã đạt kỷ lục mới về số người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong ngày 5/7, với 313.761 liều vaccine đã được sử dụng, trong đó có 117.158 liều là tiêm mũi thứ 2. 

Tính đến nay, Malaysia đã tiêm được 9,32 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 6.585.002 người đã tiêm mũi thứ nhất, tương đương 20,16% dân số và 2.735.476 người được tiêm đủ 2 mũi, chiếm 8,38% dân số. Bang Sarawak tiếp tục dẫn đầu về tiêm chủng, khi có 1.226.659 người hoàn thành việc tiêm mũi thứ nhất và 326.285 người hoàn thành cả 2 mũi tiêm. Đáng chú ý, tỷ lệ người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại thủ đô Kuala Lumpur ở mức cao, khi có tới 67% người dân được tiêm mũi 1 và 14,4% số người tiêm đủ 2 mũi.

Nhà chức trách Malaysia cho biết trong tháng này, sẽ nhận thêm 14,4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, gồm 6,43 triệu liều của Pfizer, 1,59 triệu liều của AstraZeneca và 6,38 triệu liều của Sinovac.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: