Ngày 4/7, ASEAN ghi nhận 47.245 ca COVID-19 và 782 ca tử vong

(CLO) Tính đến hết ngày 4/7, các nước ASEAN ghi nhận thêm 47.245 ca COVID-19 mới và 782 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca bệnh trong toàn khu vực là 5.093.408 trường hợp và 97.712 ca tử vong.
Người dân được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 2/7/2021. Ảnh: THX

Người dân được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 2/7/2021. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 4/7, các nước ASEAN ghi nhận thêm 47.245 ca COVID-19 mới và 782 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca bệnh trong toàn khu vực là 5.093.408 trường hợp và 97.712 ca tử vong. Toàn khối đã có 4.478.634 bệnh nhân bình phục.

Trong ngày hôm qua, khu vực Đông Nam Á có 7 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 555 ca; Philippines đứng thứ hai với 86 ca; Malaysia ghi nhận 63 ca tử vong, trong khi Thái Lan thêm 44 ca, Campuchia ghi nhận 24 ca, Việt Nam thêm 2 ca.

Cũng trong ngày 4/7, Philippines ghi nhận 5.966 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên 1.436.369, bao gồm 25.149 người tử vong. Campuchia cũng ghi nhận 993 ca nhiễm mới và tổng ca bệnh đã lên trên 54.000 người. Riêng Timor Leste và Brunei không có ca nhiễm mới.

Với 27.233 ca nhiễm trong ngày 4/7, Indonesia cũng đang dẫn đầu khối về lây nhiễm mới. Nước này tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, với tổng cộng 2.284.084 ca bệnh và 60.585 ca tử vong.

Indonesia đang vật lộn với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất châu Á, với số ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 3/7 phá mọi mức đỉnh cao nhất trong hai tuần qua.

Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do COVID-19 liên tục tăng cao gây quá tải hệ thống y tế,  Chính phủ Indonesia đã phải đề nghị các công ty sản xuất oxy ưu tiên đáp ứng nhu cầu y tế sau khi xảy ra tình trạng hơn 60 bệnh nhân tại một bệnh viện tử vong do hết nguồn oxy thở chỉ từ ngày 3 đến sáng 4/7.

Theo kênh truyền hình CNN tiếng Indonesia, chính quyền thủ đô Jakarta đã ghi nhận 392 thi thể được chôn cất theo cách thức ngừa COVID-19 trong ngày 3/7, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Chính quyền thành phố cho biết số lượng trên cũng cao gấp 10 lần so với hồi tháng 5/2021, với khoảng 20-30 thi thể mỗi ngày.

Trước tình hình nguy cấp này, chính quyền thủ đô Jakarta đã kêu gọi tất cả người dân tuân thủ nghiêm quy định y tế "5M" ngừa COVID-19, bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách, tránh xa đám đông và hạn chế ra khỏi nhà.

Cùng ngày, Thái Lan chứng kiến 5.916 ca nhiễm mới. Theo tờ Straits Times, ngay cả khi Thái Lan đã mở cửa trở lại đảo Phuket cho du khách đã tiêm phòng, nước này vẫn tiếp tục đối mặt với tỷ lệ nhiễm mới và tử vong kỷ lục, dẫn đến tình trạng phong toả một phần ở các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề như Bangkok.

Số ca mắc trên toàn quốc tiếp tục tăng trong những tuần gần đây, một phần được thúc đẩy bởi biến thể Delta lây lan nhanh và tốc độ tiêm chủng chậm. Hôm 3/7, Thái Lan ghi nhận 6.230 ca nhiễm mới - mức cao nhất kể từ khi nước này ghi nhận 10.000 ca mới vào giữa tháng 5.

Tuy nhiên, làn sóng COVID-19 thứ ba và tồi tệ nhất của Thái Lan đã không cản trở kế hoạch mở cửa dần dần cho khách du lịch. Tháng trước, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố sẽ mở cửa trở lại du lịch quốc tế cho Thái Lan sau 120 ngày, hoặc vào giữa tháng 10. Bước đầu tiên, Phuket đã mở cửa trở lại cho hàng trăm du khách đã tiêm phòng vào giữa tuần trước.

Thái Lan, quốc gia phụ thuộc nhiều vào du lịch, đã mất khoảng 50 tỷ USD doanh thu du lịch vào năm ngoái do lượng khách nước ngoài giảm 83% xuống còn 6,7 triệu, từ mức kỷ lục 39,9 triệu vào năm 2019.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tăng tốc tiêm chủng cho người già và người có bệnh nền, nhằm giảm số bệnh nhân COVID-19 nặng. Nhóm đối tượng này lên tới 17 triệu người. Hiện nay, tại Thái Lan mới chỉ 0,7%, tương đương 83.000 người, trong độ tuổi trên 60 và 3,1% người có bệnh nền đã được tiêm hai liều vaccine. Chỉ có 2,9 triệu trên tổng số 66 triệu người dân được tiêm phòng đầy đủ.

Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 6.045 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên 778.652, trong đó có 6.045 ca tử vong.

Giám đốc Viện Nghiên cứu y khoa của Malaysia (IMR), Tiến sĩ Tahir Aris ngày 4/7 cho biết vaccine ngừa COVID-19 hiện đang được điều chế ở Malaysia cũng được thiết kế để tiêm nhắc lại và sẽ sẵn sàng để sử dụng vào năm 2024.

Ông Tahir cho rằng những người được tiêm chủng đầy đủ có thể cần tiêm nhắc lại để duy trì sự miễn dịch đối với virus SARS-CoV-2 và thậm chí họ có thể cần tiêm hằng năm. Ông khẳng định đây là biện pháp quan trọng để tiếp tục bảo vệ con người chống lại virus SARS-CoV-2. Malaysia không nên hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp vaccine nhập khẩu.

Cũng theo ông Tahir, vaccine của Malaysia cũng đã tính đến các biến thể cần quan tâm của virus SARS-CoV-2 như biến thể Delta và khẳng định tiến độ của dự án rất khả quan. Vaccine bất hoạt sẽ trải qua các thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật vào tháng 8 tại cơ sở của Viện Nghiên cứu thú y ở thành phố Ipoh, bang Perak và sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm 6 tháng trước khi tiến hành các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến con người vào năm 2022. Ông Tahir hy vọng rằng vaccine sẽ sẵn sàng vào năm 2024.

Trong một diễn biến khác, Malaysia sẽ nhận được 1 triệu liều vaccine của hãng Pfizer do Mỹ hỗ trợ vào ngày 5/7. Trong tuyên bố ngày 4/7, Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein cho biết số vaccine này sẽ giúp hỗ trợ tiến trình tiêm chủng của Malaysia.

Ngày 4/7, Chính phủ Lào đã gia hạn chỉ thị tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa đến hết ngày 19/7 nhằm ngăn ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại các nước láng giềng đang có nhiều diễn biến phức tạp và biến chủng Delta nguy hiểm đã xuất hiện tại Lào. Đây là lần thứ 5, Chính phủ Lào gia hạn lệnh phong tỏa kể từ ngày 22/4 đến nay.

Theo đó, Chính phủ Lào tiếp tục đóng cửa các quán rượu và quán bar, karaoke, địa điểm giải trí, rạp chiếu phim, phòng chơi bi da, tiệm mát-xa, quán cà phê Internet; Các trung tâm thể thao trong nhà cũng tiếp tục bị đóng cửa, trong khi các môn thể thao có tiếp xúc như bóng đá và võ thuật vẫn bị cấm tại Thủ đô Viêng Chăn và mọi tỉnh có dịch. Các cơ sở giáo dục ở Thủ đô Viêng Chăn hoặc những tỉnh có các ca lây nhiễm cộng đồng sẽ tiếp tục bị đóng cửa trừ những nơi có cơ sở nội trú.

Tất cả nhà máy hoạt động trong khu vực Đỏ tiếp tục bị đóng cửa, trừ những nhà máy mà nhân viên đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19 và có ký túc xá trong khuôn viên… Việc ra vào các khu vực Đỏ vẫn bị cấm, trừ những người được phép, trong khi việc tụ tập hoặc tổ chức tiệc tùng bị cấm ở mọi hình thức…

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: