Dịch bệnh COVID-19 nóng trở lại tại khu vực Đông Âu

(CLO) Dịch COVID-19 đang có chiều hướng lắng dịu trên toàn cầu, tuy nhiên, ở khu vực Đông Âu dịch bệnh đang nóng trở lại khi số ca mắc mới và ca tử vong vẫn tăng mạnh.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 28/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 244.743.066 ca, trong đó có 4.978.849 người tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 300.135 trường hợp mắc COVID-19 và 4.695 ca tử vong.

dich benh covid 19 nong tro lai tai khu vuc dong au hinh 1

Nhân viên Bộ tình trạng khẩn cấp Nga phun thuốc khử trùng tại một nhà ga ở Moskva, Nga, ngày 26/10/2021. Ảnh: AFP

Tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng lắng dịu trên toàn cầu, tuy nhiên, ở khu vực Đông Âu dịch bệnh đang nóng trở lại khi số ca mắc mới và ca tử vong vẫn tăng mạnh.

Hơn 1/3 số ca tử vong vì COVID-19 tại châu Âu là đến từ Nga - nước ghi nhận 1.106 người tử vong do virus SARS-CoV-2 trong ngày 26/10. Đây cũng là con số cao kỷ lục về trường hợp tử vong trong một ngày tại Nga. Hiện đã có tới 232.775 người Nga thiệt mạng vì COVID-19, mức cao nhất ở châu Âu.

Trong một động thái nhằm mục đích hạn chế dịch bệnh lây nhiễm, Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành lệnh ngừng làm việc trong một tuần, từ 30/10 đến 7/11. Trong thời gian này, phần lớn cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân sẽ ngừng hoạt động. Cửa hàng, trường học, nhà trẻ, phòng tập gym, các địa điểm vui chơi sẽ đóng cửa. Nhà hàng, quán cafe sẽ chỉ bán mang đi; hiệu thuốc, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng thiết yếu vẫn được hoạt động.

Trong khi đó, các hãng tin Nga trích dẫn các khảo sát cho biết có hơn 33% người dân nước này lên kế hoạch đi du lịch trong thời gian nghỉ nói trên. Thị trưởng thành phố nghỉ dưỡng Sochi đã cảnh báo một lượng lớn du khách đến thành phố này. Tuy nhiên, hiện Nga chưa có kế hoạch áp dụng lệnh cấm đi lại và cấm du lịch đối với người dân vào những ngày không làm việc theo quyết định của Tổng thống Putin.

Quy định hạn chế, phòng chống dịch mới lần này cũng kêu gọi người Nga đi tiêm vaccine. Nga là nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V vào tháng 8/2020. Nước này cũng có nguồn vaccine dồi dào. Tuy nhiên, mới chỉ có 49 triệu người Nga, tức khoảng hơn 33% dân số Nga, tiêm đủ liều.

Tại Ukraine, số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 liên tục tăng trong hơn một tuần trở lại đây. Đáng nói là tỷ lệ tiêm vaccine ở Ukraine rất thấp khi mới có khoảng 18% trong tổng số 41 triệu dân ở Ukraine tiêm đủ liều vaccine.

Gần đây, trong bối cảnh chính quyền đưa ra các biện pháp mới phòng, chống dịch bệnh, người dân Ukraine đã đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhiều hơn. Thống kê cho thấy trong ngày 27/10, đã có trên 291.000 người dân Ukraine được tiêm phòng, đây là con số kỷ lục về tiêm chủng trong 1 ngày. Tuần trước, trên 1,6 triệu người dân Ukraine đã tiêm vaccine, cao gần gấp đôi so với mức 906.000 người được tiêm phòng trong 7 ngày trước đó.

Người dân Ukraine khẩn trương đi tiêm phòng trong bối cảnh chính quyền vừa tái áp đặt các hạn chế ở một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Theo đó, kể từ ngày 29/10 tới, những người tới và làm việc tại các địa điểm công cộng, trong đó có rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, thể thao, sẽ buộc phải có chứng nhận đã tiêm vaccine.

Bulgaria là quốc gia có độ che phủ vaccine thấp nhất trong số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), khi mới chỉ có 25% dân số hoàn thành tiêm chủng. Nước này vừa ghi nhận 5.863 ca nhiễm mới và 243 ca tử vong trong ngày, đều là những con số kỷ lục về lây nhiễm và thiệt hại về người kể từ khi dịch bùng phát.

Cộng hòa Séc ghi nhận 6.274 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 27/10, con số đã tăng gần gấp đôi chỉ trong một tuần. Đây cũng là mức tăng cao nhất hàng ngày được ghi nhận kể từ ngày 7/4 ở đất nước có 10,7 triệu dân này.

Số liệu của Bộ Y tế Séc cũng cho thấy số ca nhập viện vì COVID-19 đã tăng lên 1.146 ca tính đến ngày 26/10, tăng gấp hơn 4,5 lần so với đầu tháng, trong đó có 166 ca phải điều trị tích cực.

Dịch bệnh tại Hungary cũng rất nóng khi ngày 27/10, nước này ghi nhận 3.125 ca mắc mới, mức tăng hàng ngày cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 4, trong khi số ca tử vong đã lên tới 30.647 ca.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: