Dịch bệnh COVID-19 tại khu vực ASEAN có xu hướng ‘đi ngang’

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 1/11, các nước ASEAN ghi nhận thêm 24.228 ca bệnh COVID-19 và 306 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trong toàn khu vực là trên 13 triệu ca và số ca tử vong tới nay là 287.028 trường hợp.

dich benh covid 19 tai khu vuc asean co xu huong di ngang hinh 1

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Blang Bintang, Aceh, Indonesia. Ảnh: AFP

Tình hình dịch bệnh tại khu vực ASEAN sau vài tuần hạ nhiệt hiện đang có xu hướng “đi ngang”. Số ca tử vong nhìn chung đang giảm nhẹ hoặc không tăng trong toàn khối, chỉ còn Philippines có trên 100 ca tử vong/ngày. Dịch bệnh có xuất hiện đều tại các nước, thay vì tập trung tại một vài điểm nóng như mấy tháng trước đây.

Ngày 1/11, khu vực ASEAN có 9 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Malaysia, Lào, Brunei và Việt Nam.

Sự kiện rất đáng quan tâm là ngày 1/11, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thông báo nước này chính thức mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu trong khuôn khổ lễ khai mạc chiến dịch tiêm phòng cho trẻ từ 5 tuổi trở xuống, Thủ tướng Hun Sen nói: "Từ hôm nay trở đi, các cửa hàng và đường phố dự kiến sẽ đông đúc trở lại".

Ông Hun Sen cũng nhấn mạnh nỗ lực của Chính phủ Campuchia trong cuộc chiến chống COVID-19 qua 4 giai đoạn để đất nước có thể mở cửa trở lại hoàn toàn. Tuy nhiên, ông Hun Sen cho rằng cần phải tiếp tục xem xét về việc mở các hoạt động kinh doanh có rủi ro lây nhiễm cao như karaoke, quán bar và câu lạc bộ đêm hay không.

Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 tại Campuchia là 91 ca, dưới mức 100 ca/ngày, kéo dài chuỗi những ngày số ca nhiễm bệnh lây nhiễm ở mức thấp. Theo kế hoạch, Campuchia sẽ tiếp nhận thêm 1 triệu liều vaccine của hãng Sinovac (Trung Quốc) trong tháng này và đang trong giai đoạn thứ ba nhằm tạo miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm phòng. Tính đến nay, Campuchia đã tiếp nhận gần 39 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Tại Philippines, dịch đã bớt nghiêm trọng mấy ngày gần đây, dù số ca tử vong vẫn cao. Ngày 1/11, Philippines ghi nhận số ca tử vong là 104 trường hợp, cao nhất khu vực. Malaysia một ngày qua số ca mắc mới cũng giảm nhẹ, với trên 4.000 trường hợp, trong khi có 63 ca tử vong. Nước này hiện là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực sau Indonesia.

Trong khi đó, Thái Lan hiện là điểm dịch nóng nhất khu vực, khi số ca lây nhiễm cộng đồng chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong vài tuần gần đây. Nước này trong ngày 1/11 ghi nhận thêm trên 8.000 ca bệnh mới, cao nhất khu vực, trong khi số ca tử vong là 55 người.

Tại Malaysia, đến hết ngày 31/10, đã có 74,9% dân số, tương đương 24.453.198 người, được tiêm chủng đầy đủ. Bộ Y tế Malaysia cũng cho hay, có 22.872.309 người, tương đương 97,7% dân số Malaysia từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Đối với nhóm từ 12-17 tuổi, bắt đầu được chủng ngừa COVID-19 từ ngày 8/9 năm nay, hiện đã có 2.612.742 người được tiêm ít nhất 1 mũi, trong đó 2.091.464 người (chiếm 66,4% dân số) đã hoàn thành tiêm chủng.

Đối với mũi tăng cường, với thêm 16.244 người được tiêm trong ngày 31/10, tổng số người đã hoàn thành mũi tiêm này hiện lên đến 307.653 người. Theo kế hoạch, vào ngày 2/11 này, Malaysia sẽ bắt đầu tiêm mũi tăng cường cho các nghị sĩ.

Thế Vũ

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: