Dịch Covid-19 sáng 5/10: Thế giới vượt 35 triệu ca mắc, hơn 1 triệu người tử vong

(CLO) Theo Worldometers, tính đến sáng sớm 5/10 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới đã có hơn 35,3 triệu người mắc Covid-19, hơn 1 triệu trường hợp tử vong. Tuy nhiên, gần 26,6 triệu ca bệnh khắp toàn cầu đã được chữa khỏi.
Thế giới vượt 35 triệu ca mắc, hơn 1 triệu người tử vong đến ngày 5/10. Ảnh: Reuters.

Thế giới vượt 35 triệu ca mắc, hơn 1 triệu người tử vong đến ngày 5/10. Ảnh: Reuters.

Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 5/10 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới đã có hơn 35,3 triệu người mắc Covid-19, hơn 1 triệu trường hợp tử vong. Tuy nhiên, gần 26,6 triệu ca bệnh khắp toàn cầu đã được chữa khỏi.

Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 7,6 triệu ca nhiễm và 214.593 bệnh nhân tử vong. Ấn Độ là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới, nhưng có số ca nhiễm mới (gần 75.000 người) và tử vong (902 người) vì dịch trong vòng 24 giờ qua cao nhất toàn cầu, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên hơn 6,6 triệu,i tổng số ca tử vong 102.714 người.

Paris áp tình trạng báo động tối đa. Ảnh: TL.

Paris áp tình trạng báo động tối đa. Ảnh: TL.

Tại Pháp, theo Reuters, mọi quán bar tại Paris sẽ phải đóng cửa kể từ ngày 6/10 sau khi nhà chức trách Pháp đặt thủ đô trong tình trạng báo động tối đa. Động thái tiếp sau việc tăng vọt số ca nhiễm mới Covid-19 trên toàn quốc lên tới 16.972 người hôm 3/10, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi Pháp bắt đầu xét nghiệm hàng loạt.

Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 12.565 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 620.000 người. Bộ Y tế Pháp thống kê, tổng số trường hợp tử vong là 32.230 người, tăng 32 trường hợp so với một ngày trước đó.

Tỷ lệ xét nghiệm kiểm dịch tại quốc gia châu Âu này cũng không ngừng tăng lên, từ 7,9% hôm 3/10 lên 8,2% hôm 4/10.

So với cách đây 7 tháng, Myanmar hôm 4/10 ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục là 41 người, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng vì virus corona chủng mới trên toàn quốc lên tới 412 người. Theo dữ liệu của Reuters, số ca nhiễm và tử vong ở quốc gia Đông Nam Á này đang tăng nhanh gấp đôi ở những nơi khác trên thế giới.

Myanmar là một trong những nước có hệ thống y tế yếu nhất thế giới. Hàng ngàn tình nguyện viên đang đóng vai trò hỗ trợ thiết yếu trong cuộc chiến chống Covid-19 của nước này.

Xứ sở kim chi đã có hơn 24.000 ca mắc với 421 trường hợp tử vong vì dịch, đến ngày 5/10. Ảnh: TL.

Xứ sở kim chi đã có hơn 24.000 ca mắc với 421 trường hợp tử vong vì dịch, đến ngày 5/10. Ảnh: TL.

Tại Hàn Quốc, Yonhap trích dẫn thông cáo của Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Hàn Quốc (KDCA) cho hay, người dân nước này bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các buổi biểu tình cũng như các cơ sở y tế để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Kể từ ngày 13/10, bất kỳ ai vi phạm quy định trên, ngoại trừ trẻ dưới 14 tuổi và các cá nhân không thể đeo khẩu trang vì bệnh lý, sẽ bị phạt tiền tới 100.000 won (gần 2 triệu đồng).

Tính đến sáng sớm 5/10, xứ sở kim chi đã có hơn 24.000 ca mắc với 421 trường hợp tử vong vì dịch.

Để chặn nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh nguy hiểm vào các kỳ nghỉ lễ, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành chế độ đặc biệt chống virus, bắt đầu từ 28/9 đến qua 11/10.

Theo đó, nước này cấm tụ tập quá 50 người trong không gian đóng kín cũng như các hoạt động bán hàng tận nơi của các doanh nghiệp. Mọi trận đấu thể thao, kể cả bóng chày và bóng đá, không được phép mở cửa đón khán giả.

Các cơ sở nguy cơ cao, chẳng hạn như phòng hát karoke, quán bar và câu lạc bộ sẽ vẫn đóng cửa ở khu vực Seoul trong tuần này. Song, những cơ sở tương tự tại các khu vực khác thủ đô sẽ được phép tái hoạt động trở lại từ ngày 5/10.

Nhà chức trách y tế địa phương dự định kiểm soát chặt các ca nhiễm mới Covid-19 trong tuần trước khi quyết định liệu có dỡ bỏ thêm các biện pháp hạn chế nhằm dập dịch từ ngày 12/10 hay không.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: