Dịch COVID-19 tại Hà Nội: Không thể chủ quan!

Chủ nhật, 31/01/2021 11:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo chuyên gia hiện các trường hợp mắc dịch COVID -19 ở Hà Nội đều biết được nguyên nhân, nguồn gốc và đã khoanh vùng nên người dân không nên hoảng loạn.

Sáng 31/1, Hà Nội phát hiện ra 5 ca mắc COVID -19 mới. Đều là những người trong một gia đình tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có tiền sử tiếp xúc với BN1694.

Thông tin này nhanh chóng khiến dư luận bất an về tình hình dịch bệnh tại Thủ đô, đặc biệt là trường hợp cháu em N.Đ.N.K, sinh năm 2012, học sinh lớp 3E Trường Tiểu học Xuân Phương, con của BN 1694 mắc bệnh khiến cả lớp học phải đi cách ly.

Hiện dịch bệnh COVID -19 ở Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp nên người dân cần tuân thủ quy định phòng dịch (ảnh nguồn internet).

Hiện dịch bệnh COVID -19 ở Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp nên người dân cần tuân thủ quy định phòng dịch (ảnh nguồn internet).

Trước tình hình dịch bệnh của Hà Nội, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đắc Phu Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

Theo ông Trần Đắc Phu, hiện giờ Hà Nội phát hiện thêm một số ổ dịch đều là các trường hợp lây lan ra từ các trường hợp ban đầu ở Quảng Ninh, Hải Dương, đều từ tiếp xúc gần từ F0 ra F1 và giờ lan ra F2. 

Điều này cho thấy dịch lây lan rất nhanh so với các chủng SARS - CoV-2 trước đây. Các chủng ở Hà Nội vẫn là các chủng có liên quan đến ổ dịch ở nhà máy POYUN ở Hải Dương chứ chưa phải ổ dịch cộng đồng mới.

Theo đánh giá của ông Trần Đắc Phu: "Với tình hình hiện nay người dân không thể chủ quan được nhưng cũng không thật lo ngại lắm".

Giải thích điều này, ông Trần Đắc Phu cho rằng, tất cả ổ dịch mình đã biết được nguyên nhân, tất cả ổ dịch ở Hà Nội đều liên quan đến Hải Dương, Quảng Ninh. Hiện tại đã truy vết và khoanh vùng, kiểm soát được.

Tuy nhiên trước diễn biến dịch bệnh vị này cảnh báo, hiện nguy cơ dịch còn rất cao, không chỉ có Hải Dương, Quảng Ninh mà tất cả các tỉnh, các địa phương đều có nguy cơ cao.

Bởi dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến rất phức tạp nên dễ lây lan vào Việt Nam.

"Tết nguyên Đán, lễ hội, người dân đi lại rất nhiều giao lưu với nhau nên nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Nếu không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch thì nhanh chóng dịch sẽ lây lan ra diện rộng.

Hiện nhiều người trở về Hà Nội nên rất khó kiểm soát, Thủ tướng có Chỉ thị 05 thực hiện tốt tất cả các biện pháp phòng bệnh đặc biệt là biện pháp phòng bệnh trên các phương tiện giao thông, trên các đường đi.

Việc phòng bệnh ở các nhà ga, bến tàu, phương tiện giao thông. Nhất là thực hiện các biện pháp 5K, cái đó không tụ tập đông người, liên hoan cuối năm, tất niên... là các tụ tập không cần thiết.

Hà Nội đã hủy một số sự kiện tập trung đông người. Người dân tốt nhất đeo khẩu trang liên tục, mong mỗi người có lọ rửa tay sát khuẩn, luôn đeo khẩu trang, khử khuẩn khi di chuyển từ vùng nọ sang vùng kia" - vị này nhấn mạnh.

Được biết, sáng ngày 31/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết có thêm 14 ca mắc mới Covid-19 ở cộng đồng tại 5 địa phương, trong đó Hà Nội có 5 ca.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1 bệnh nhân Covid-19 là nữ, 29 tuổi, địa chỉ thường trú tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là trường hợp có chồng là BN1565 và con là BN1652 là 2 trường hợp mắc bệnh trước đó có liên quan đến ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Hòa Bình ghi nhận 2 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình, có liên quan đến ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, có tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân mắc trước đó tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, có tiền sử tiếp xúc với BN1694.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 ca bệnh mắc mới đều ở thành phố Chí Linh, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

Trinh Phúc

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe