Điểm sáng của mô hình Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

(NB&CL) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) Triệu Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề Triệu Sơn. Đây là một trong những đơn vị đi đầu trong việc kiện toàn, từng bước ổn định và đi vào hoạt động khá hiệu quả với mô hình GDNN-GDTX.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) Triệu Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề Triệu Sơn, theo QĐ số 3121/QĐ-UBND ngày 23/08/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Những ngày đầu thành lập, Trung tâm GDNN – GDTX Triệu Sơn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự đồng lòng, chung sức của Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ, nhân viên và toàn thể học sinh Trung tâm GDNN - GDTX Triệu Sơn đã nỗ lực không ngừng từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên, khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục của tỉnh nhà. Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc kiện toàn, từng bước ổn định và đi vào hoạt động khá hiệu quả với mô hình GDNN-GDTX.

Năm học 2017 – 2018, là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm GDNN – GDTX trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Hiện nay, Trung tâm GDNN – GDTX Triệu Sơn có 33 cán bộ, giáo viên và nhân viên. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn về đào tạo. Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên có phẩm chất, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, yêu thương và tôn trọng học sinh. Năm học 2017 – 2018, Trung tâm có 14 lớp văn hóa với 592 học sinh và có 22 lớp Trung cấp nghề với 487 học sinh.

Những năm qua, cơ sở vật chất của Trung tâm được đầu tư khang trang, đảm bảo các điều kiện cho dạy và học, các hoạt động giáo dục toàn diện. Nhìn từ bên ngoài Trung tâm GDNN – GDTX Triệu Sơn, ấn tượng đầu tiên đó là Trung tâm có một khuôn viên tuy nhỏ hẹp nhưng môi trường xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt là sự bố trí, sắp xếp hợp lí các phòng học, phòng thực hành cũng như các phòng chức năng tạo nên một môi trường giáo dục thân thiện. Hiện nay, Trung tâm có 14 phòng học, 10 phòng thực hành đảm bảo mỗi lớp một phòng học, thực hành và nhà hiệu bộ.

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn trao cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho Giám đốc trung tâm GDNN – GDTX Triệu Sơn. 

Về công tác chuyên môn, giáo dục mũi nhọn, bằng sự nỗ lực và tâm huyết của các thế hệ thầy cô cùng với sự cố gắng của học trò, tuy chất lượng đầu vào chưa cao nhưng nhiều năm liền Trung tâm vẫn luôn đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Chất lượng đào tạo mũi nhọn luôn được chú trọng vì thế lớp lớp thế hệ học sinh đã được lưu danh trong bảng vàng của nhà trường như em Nguyễn Tăng Xuân đạt giải ba cấp Quốc gia môn giải toán trên máy tính casio, em Nguyễn Thị Hà, em Nguyễn Văn Thịnh, em Lê Văn Tiến, em Nguyễn Thị Linh,... đạt giải nhất cấp tỉnh các môn văn hóa. Trong 5 năm học từ năm 2013-2018, Trung tâm luôn đứng tốp đầu về kết quả thi học sinh giỏi. Đặc biệt, trong 3 năm học liên tiếp 2015 - 2016, 2016 - 2017 và 2017 - 2018, Trung tâm đã vươn lên xếp thứ nhất toàn tỉnh trong ngành học GDTX.

Trong lĩnh vực liên kết đào tạo Trung cấp nghề được Ban giám đốc Trung tâm đặc biệt quan tâm. Bằng sự năng động sáng tạo, Ban Giám đốc đã tìm ra hướng đi mới rất thiết thực với nhu cầu của người học và hợp xu thế của thời đại. Bên cạnh công tác giảng dạy văn hóa, trung tâm đã phát triển mô hình đào tạo văn hóa song song với đào tạo nghề và trực tiếp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Những năm gần đây, trung tâm đã đào tạo được nhiều học sinh có tay nghề tốt, khi ra trường các em có việc làm ổn định, thu nhập cao, như các nghề: hàn, điện dân dụng, điện lạnh, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, may, khảm trai, điêu khắc, nấu ăn và đã đào tạo được nhiều lớp học lái xe máy.

Với những thành tích đã đạt được của thầy và trò, Trung tâm GDNN – GDTX Triệu Sơn được Sở GD&ĐT Thanh Hóa tặng Giấy khen là đơn vị điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Đặc biệt, năm học 2015-2016, Trung tâm được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua là "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua". Năm học 2017 - 2018 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Với bề dày truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi tin tưởng rằng Trung tâm có đủ Tâm - Tài - Trí - Lực là điểm đến tin cậy của người học trong thời đại mới cũng như là điểm sáng trong lĩnh vực GDNN – GDTX của tỉnh nhà.              

Đình Hà

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: