Đình chỉ ăn bán trú, cắt hợp đồng đơn vị cung cấp suất ăn sau sự cố thực phẩm ôi thiu

(CLO) Trước phản ánh của phụ huynh về việc thực phẩm đưa vào bếp ăn có dấu hiệu ôi thiu, Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) đã khẩn cấp dừng tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 17/10 và chấm dứt hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn Nhật Anh.

Theo thông báo của nhà trường, căn cứ kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm của đoàn liên ngành xã Bình Minh ngày 15/10 và nội dung cuộc họp đại diện cha mẹ học sinh 24/30 lớp vào tối 16/10, Ban giám hiệu thống nhất tạm dừng tổ chức bán trú để rà soát, khắc phục.

img_4732.jpeg
Suất ăn bán trú của học sinh ngày 16/10. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trong ngày 17/10, học sinh chỉ học buổi sáng và tan học lúc 10h30. Nhà trường đề nghị phụ huynh đón con đúng giờ, đồng thời cho biết sẽ nghỉ học bù vào thứ Bảy (18/10).

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê Nguyễn Thị Nam cho biết, trường “xin nhận trách nhiệm trước toàn thể phụ huynh”, đồng thời cam kết phối hợp cùng chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng để xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ sáng 15/10, khi nhóm phụ huynh tham gia giám sát việc tiếp nhận thực phẩm tại bếp ăn nhà trường phát hiện một số khay thịt và trứng cút có mùi lạ. Ngoài ra, nhiều dụng cụ chế biến bị rỉ sét, ẩm mốc, không đảm bảo vệ sinh.

Ngay sau khi sự việc được phản ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã chỉ đạo UBND xã Bình Minh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về UBND Thành phố trước ngày 18/10.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Minh ngày 16/10, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Cự Khê, ghi nhận một số nội dung cần khắc phục liên quan đến quy trình tiếp nhận và bảo quản thực phẩm.

img_4733.jpeg
Thông báo của giáo viên chủ nhiệm ngay trong đêm 16/10. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Sự việc tại Trường Tiểu học Cự Khê thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học. Nhiều phụ huynh mong muốn quá trình lựa chọn nhà cung cấp mới phải minh bạch, có giám sát độc lập và công khai tiêu chuẩn an toàn.

Một phụ huynh chia sẻ: “Chúng tôi không cần bữa ăn cầu kỳ, chỉ mong con được ăn thực phẩm sạch, bếp ăn đảm bảo vệ sinh, không để xảy ra những sự cố đáng lo như vừa qua”.

Dự kiến, Trường Tiểu học Cự Khê sẽ nối lại hoạt động bán trú từ ngày 20/10 sau khi hoàn tất việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm mới và đảm bảo đủ điều kiện an toàn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: