Hôm nay, 6/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam.
Quan hệ Myanmar – Việt Nam đang ở vào giai đoạn vàng son của sự phát triển
Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng thống Min Aung Hlaing cho rằng, đây là cơ hội quý báu để củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương.
Theo Tổng thống Min Aung Hlaing, quan hệ ngoại giao giữa Myanmar và Việt Nam được chính thức thiết lập vào ngày 28/5/1975, đến nay đang ở vào giai đoạn vàng son của sự phát triển. "Ngày hôm nay, hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chính trị, ngoại giao mà được mở rộng và đi sâu vào nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư", Tổng thống Myanmar cho biết.
Tổng thống Min Aung Hlaing cũng bày tỏ trân trọng mời các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các hiệp định thương mại khu vực, hợp tác với các đối tác Myanmar để đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, kho lạnh, hậu cần, thực phẩm, thủy sản cũng như các nguyên liệu đầu vào cho nông nghiệp từ đó tham gia vào chuỗi giá trị lương thực toàn cầu.
Cùng với đó, Myanmar hoan nghênh và kêu gọi hợp tác của Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng số, an ninh mạng, chuyển đổi số, các dịch vụ công, công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán số và xây dựng môi trường kinh doanh đổi mới sáng tạo.
Đồng thời Myanmar cũng mời các nhà đầu tư Việt Nam tham gia sản xuất các thiết bị công nghệ tại khu vực công nghệ cao.
Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định cam kết hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Myanmar, đồng thời ưu tiên cao cho việc thúc đẩy tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Nhà đầu tư Việt Nam và Myanmar cần tuân thủ tôn chỉ hợp tác
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, hai bên cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước.
Cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững.
"Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định kinh tế, tài chính vĩ mô và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ", Phó Thủ tướng nói.
Đồng thời, Phó Thủ tướng cho rằng, hai bên cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Tiểu ban Thương mại. Các bộ, ngành hai nước tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Chính phủ trong định hướng hợp tác cũng như xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Nhà đầu tư Việt Nam và Myanmar cần tuân thủ tôn chỉ hợp tác, không chỉ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà cần trở thành những đối tác tin cậy, lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển của mỗi nước. Đồng thời, cần nêu cao trách nhiệm xã hội, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường và mở rộng đầu tư hơn nữa trong những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo.
Phó Thủ tướng bày tỏ mong Ngài Tổng thống, Chính phủ và các cơ quan hữu quan Myanmar tiếp tục quan tâm, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định và có tính dự báo; hỗ trợ giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.
Về phần mình, Việt Nam luôn đón chào, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Myanmar đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, công nghệ cao, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp một thông điệp: "Hãy cùng nhau cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh và người dân hai nước cùng được hưởng những thành quả của hợp tác và phát triển".