Đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh cho Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Tết Nguyên đán

(CLO) Ngày 12/12, lực lượng Công an tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại Lào Cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc yêu cầu lực lượng Công an các cấp nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Lực lượng Công an được giao phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm và dự báo tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng”, nhất là các vụ việc liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường; tăng cường phát hiện, đấu tranh tội phạm buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi liên quan pháo.

cao-minh-huyen.jpg
Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, lực lượng Quân đội, Biên phòng và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Người đứng đầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đợt cao điểm diễn ra trong ba tháng, từ 15/12/2025 đến 15/3/2026.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Thiếu tướng Cao Minh Huyền yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ triển khai biện pháp tấn công mạnh tội phạm hình sự, đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí; duy trì điều tra, rà soát tệ nạn ma túy; siết chặt quản lý cư trú, người nước ngoài, xuất nhập cảnh. Công tác tuần tra kiểm soát giao thông tập trung xử lý nghiêm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, xe quá tải, xe khách, xe container. Sau lễ ra quân, các lực lượng tổ chức diễu hành, biểu dương khí thế trên nhiều tuyến đường.

Tại Hà Tĩnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh trọng tâm của đợt cao điểm là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền. Công an các cấp thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa tham mưu nhận diện đúng các vấn đề nổi lên để không hình thành “điểm nóng”, vừa đồng loạt tấn công, trấn áp tội phạm. Lực lượng Công an được yêu cầu nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, huy động tối đa phương tiện, nghiệp vụ nhằm vô hiệu hóa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiên quyết đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội trên toàn tuyến.

nguyen-xuan-thao.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, phát lệnh ra quân. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ động xử lý nhanh, hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Đợt cao điểm gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn lực lượng.

Tại Lâm Đồng, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh cho biết tình hình tội phạm năm 2025 giảm sâu, trong đó tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 27%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt gần 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 95%. Tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí. Công an tỉnh đã tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Công an trong tham mưu, xử lý sự cố tại D’ran và nguy cơ vỡ hồ thủy lợi Cay An trong đợt mưa lũ lịch sử. Ông yêu cầu tập trung nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền; tấn công quyết liệt tội phạm hình sự nguy hiểm, không để phát sinh băng nhóm. Các lực lượng sau lễ phát động đã đồng loạt ra quân, tuần hành biểu dương lực lượng tại các xã, phường và trên 124 đơn vị hành chính toàn tỉnh.

Tại Lạng Sơn, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026, Công an tỉnh tăng cường lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội để nhân dân đón Tết, vui Xuân. Lực lượng Công an tỉnh phấn đấu kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản...

lang-son-121225.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tại cơ sở, chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng, những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp với chính quyền các cấp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng Công an và các địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Các phòng nghiệp vụ, an ninh Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường đảm bảo an ninh đối ngoại, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, công tác quản lý xuất, nhập cảnh...

Tại Huế, sáng cùng ngày, tại lễ ra quân, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Huế đã trình diễn kỹ, chiến thuật vận động tiếp cận mục tiêu, thể hiện bản lĩnh, sức chiến đấu và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng.

Các lực lượng gồm Công an, Quân đội, Biên phòng, Hải quan, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kiểm lâm, Đoàn thanh niên, dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở... đã biểu dương lực lượng qua các đường phố trung tâm thành phố Huế, thể hiện tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu yêu cầu đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự đã đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nắm chắc tình hình từ cơ sở; chủ động dự báo, nhận diện các yếu tố, đối tượng liên quan an ninh, trật tự để kịp thời phòng ngừa, xử lý, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh tuyên truyền, dân vận, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động các nguồn lực hợp pháp chăm lo Tết cho người dân, góp phần ngăn ngừa các nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ ở cấp độ cao nhất; triển khai quyết liệt các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa; chủ động phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm; trấn áp quyết liệt các tội phạm thường gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, "tín dụng đen"…, siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường phòng cháy, chữa cháy.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong Công an thành phố; cán bộ, chiến sĩ Công an nguyện “Trung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Giám đốc Công an thành phố Huế đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia cùng với lực lượng Công an thành phố thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, kiến tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 16/3/2026, thành phố Huế huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí... ở cấp độ “cao nhất”, “khẩn trương, quyết liệt nhất”, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên phạm vi toàn thành phố.

Cùng ngày, 40 xã, phường của thành phố Huế cũng đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự.

Hưởng ứng chỉ đạo của Bộ Công an, nhiều địa phương khác cũng tổ chức lễ ra quân ngày 12/12.

hung-yen2-121225.jpg
Các lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tại Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc dự lễ ra quân cùng 800 cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công an tỉnh triển khai mạnh các biện pháp tấn công tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, buôn bán hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh truyền thông, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông nhấn mạnh mục tiêu “không để xảy ra khiếu kiện; không xảy ra trọng án; không để xảy ra tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng”.

Tại Đắk Lắk, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu Công an các cấp nắm chắc tình hình từ cơ sở, dự báo chính xác các vấn đề liên quan an ninh trật tự, tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh kinh tế, tôn giáo, dân tộc; chủ động đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Các đơn vị được yêu cầu xử lý ngay các vụ việc phức tạp nổi lên, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Tại Đồng Tháp, Lễ phát động đợt cao điểm được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Tháp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 102 Công an xã, phường trong tỉnh.

Công an các cấp trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý tuyến, địa bàn, đối tượng, tăng cường phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.

dong-thap2-121225.jpg
Các lực lượng cảnh sát tham gia Lễ ra quân. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại yêu cầu lực lượng Công an tỉnh chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV,: Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cùng các lễ hội đầu Xuân; các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Lực lượng Công an tập trung tấn công, trấn áp mạnh tội phạm thường xảy ra trong dịp lễ, Tết như trộm cắp, cướp giật tài sản; đấu tranh quyết liệt với “tội phạm đường phố”; giải quyết hiệu quả tình trạng các “nhóm” thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn...

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động đề ra các giải pháp hợp lý, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh ra quân. Các lực lượng tham qua diễu hành qua một số tuyến đường trên địa bàn trung tâm hành chính tỉnh.

cong-an-an-giang-.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, phát lệnh ra quân. Ảnh: TTXVN phát

Tại An Giang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết mục tiêu cao nhất của đợt cao điểm là: Bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, tạo khí thế mạnh mẽ, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm (mục tiêu kiềm chế, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước); tập trung lực lượng, phương tiện, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, quyết tâm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn...

Để đạt được mục tiêu trên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Công an các đơn vị, Công an các xã, phường, đặc khu chủ động làm tốt công tác tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên ở cơ sở, nhất là các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia thực hiện cao điểm, tạo khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cùng với đó, các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trấn áp mạnh các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông và cháy nổ...

Tại Lai Châu, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1/12/2025 đến 16/3/2026. Theo đó, từ ngày 1 - 15/12, các đơn vị rà soát, hoàn thành chỉ tiêu năm 2025; nắm chắc tình hình, địa bàn, tuyến trọng điểm và xác định rõ đối tượng cần đấu tranh. Giai đoạn cao điểm từ 15/2/2026 đến 16/3/2026, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị; nắm tình hình từ sớm, từ xa; xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp; bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh mạng, an ninh dân tộc, tôn giáo. Lực lượng Công an các cấp triển khai tấn công mạnh tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm ứng trực 24/24 giờ.

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kiểm soát vũ khí, vật liệu nổ, pháo; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn các cơ sở giam giữ dịp Tết...

cong-an-lai-chau-.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải yêu cầu toàn lực lượng phải quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xây dựng kế hoạch khoa học, cụ thể, bám sát từng địa bàn. Trách nhiệm người đứng đầu phải được đề cao, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vụ việc phát sinh. Lực lượng Công an cần rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật, tác phong, giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân và đặt công tác phòng ngừa lên hàng đầu, kết hợp tấn công mạnh tội phạm.

Tại Quảng Trị, trong đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát cơ sở, nhận diện từ sớm, từ xa mọi hoạt động chống phá; kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, nhất là trong thời điểm chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng.

Trong cao điểm, lực lượng Công an tỉnh đặt mục tiêu giải quyết 100% tin báo, tố giác tội phạm; kéo giảm ít nhất 7% tội phạm về trật tự xã hội; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm nghiêm trọng, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, trộm cắp, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Công an tỉnh đồng thời tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố, băng nhóm thanh thiếu niên, đua xe trái phép; triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, nơi sử dụng ma túy; xây dựng xã “không ma túy”, chuyển hóa địa bàn phức tạp. Công an tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm mọi vi phạm theo phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

cong-an-quang-tri-.jpg
Lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Trị ra quân ngay sau buổi lễ. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh biểu dương các lực lượng Công an và sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chỉ đạo lực lượng chức năng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Lực lượng Công an tỉnh tập trung tối đa quân số, triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; kiên quyết ngăn chặn sử dụng pháo trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông dịp Tết.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; khẳng định quyết tâm khi ra quân của lực lượng là đánh trúng, đánh đúng, phản ứng nhanh, hiệu quả với các vụ việc, vụ án.

Xem thêm

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
Cỡ chữ bài viết: