Chiều 22/7, phát biểu tại buổi gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao vai trò của Hội trên ba phương diện: tham gia xây dựng thể chế, chính sách; thực hiện tư vấn, phản biện; và góp phần đưa chính sách vào thực tiễn.
Thông qua đội ngũ hội viên đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, Hội không chỉ đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng chính sách mà còn trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện các chính sách, quy hoạch và định hướng phát triển đô thị.
Trên cơ sở hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch địa phương đã được phê duyệt, gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức tham mưu, tư vấn chiến lược, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội.
Cùng với đó, tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia để đề xuất những mô hình phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và các mô hình đô thị thông minh, sinh thái, biển, sáng tạo, Hội cần đi trước trong nghiên cứu, dự báo nhu cầu xã hội và đề xuất các mô hình phát triển mới. Quy hoạch cần chủ động đón đầu những thay đổi trong nhu cầu sống, làm việc và tổ chức không gian đô thị, qua đó góp phần dẫn dắt quá trình phát triển.
Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Hội nghiên cứu các giải pháp quy hoạch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị không gian và phát huy vai trò của các trung tâm vùng, đô thị và cực tăng trưởng quốc gia. Mô hình mới mở ra những không gian phát triển rộng lớn, đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt hơn trong quy hoạch, không chỉ phân biệt cứng giữa đô thị và nông thôn mà cần quan tâm đến sự đan xen, chuyển hóa giữa các không gian này.
Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng ngay trong các đô thị lớn vẫn tồn tại những không gian làng trong phố, phố trong làng; trong khi tại nhiều khu vực nông thôn, quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Do đó, quy hoạch cần được nghiên cứu trên cơ sở lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng sống của người dân.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hội chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai các quy hoạch lớn. Ông cũng lưu ý các bộ, ngành và địa phương cần tăng cường tham vấn ý kiến của Hội, bởi những ý kiến chuyên môn có trách nhiệm, chất lượng và kịp thời sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.
Cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng trong quá trình đổi mới phương thức quản lý nhà nước, một số dịch vụ công có thể được chuyển giao cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện. Đây là hướng cần được nghiên cứu nhằm phát huy tốt hơn vai trò, năng lực chuyên môn và tính tự chủ của các hội nghề nghiệp trong xã hội.
Về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2026-2031) của Hội, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Ban Chấp hành Hội thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội; chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.
Đồng thời, Hội cần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín, tâm huyết và năng lực chuyên môn. Đại hội cần trở thành diễn đàn trí tuệ của đội ngũ những người làm công tác quy hoạch trên cả nước, đề ra những định hướng mang tính chiến lược, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị và nông thôn Việt Nam trong thời kỳ mới.